Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Clip: Nam thanh niên to khỏe đánh phụ nữ sau va chạm giao thông

Phóng viên - 27/06/2017 | 6:24 (GTM + 7)

VOVGT – Sau va chạm giao thông, nam thanh niên chặn đầu ô tô rồi dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu một cô gái trẻ…

(Nguồn: FB Giao thông thông minh)

Cách đây ít giờ đồng hồ, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên to khỏe dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu một cô gái trẻ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 25/6, trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn thuộc khu vực giáp ranh giữa phường Hòa Bình và phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Hình ảnh cho thấy, sau va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy, nam thanh niên hùng hổ lao tới dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu cô gái mặc váy, đeo khẩu trang.

Mặc dù được một người phụ nữ can ngăn nhưng nam thanh niên sau đó vẫn tỏ ra hung hăng lao tới định đánh tiếp người đàn ông ngồi trong xe ô tô.

Một số nguồn tin cho biết, nguyên nhân vụ việc là do xe ô tô va chạm vào đuôi xe máy, hiệu Attila, do nam thanh niên điều khiển. Người đàn ông lái xe ô tô khoảng 68 tuổi và là người thân của cô gái bị đánh.

Được biết, sau khi nhận tin báo, công an phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa đã cử cán bộ đến giải quyết. Tuy nhiên, khi cán bộ điều tra tới hiện trường thì nam thanh niên đi xe máy đã rời khỏi khu vực. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều tỏ ra phẫn nộ trước cách hành xử côn đồ, vũ phu của nam thanh niên đối với cô gái trẻ.

Nhiều người cho rằng, việc một người đàn ông to khỏe cậy sức để đánh cô gái chân yếu tay mềm là hành động vô cùng kém cỏi và không đáng mặt nam nhi đại trượng phu.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Cách đây ít hôm, vào chiều ngày 24/6, trên đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hai thanh niên xăm trổ cũng lao tới đánh một phụ nữ và người đàn ông ngoại quốc.

Nguyên nhân dẫn đến xô xát cũng là do va chạm khi tham gia giao thông. Mặc dù được nhiều người can ngăn, đề nghị bình tĩnh giải quyết nhưng hai nam thanh niên vẫn lao vào chửi bới, đấm liên tiếp khiến người đàn ông nước ngoài bị chảy máu phía đuôi mắt phải. Sự việc chỉ dừng lại sau khi lực lượng công an có mặt.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Với số lượng xe cá nhân gia tăng nhanh chóng, theo quy hoạch diện tích đất cho giao thông tĩnh Hà Nội phải đạt 4%/diện tích đất đô thị nhưng hiện mới chỉ đạt 0,6% nên thiếu điểm trông giữ xe.

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Trong nỗ lực vượt qua khó khăn và gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, Vinasun Taxi quyết định sẽ chuyển đổi 700 phương tiện hiễn hữu sang xe hybrid cũng như đề xuất đưa xe điện 3 bánh đi vào hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước thông báo, hôm nay sẽ tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC.

// //