Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sở GTVT TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Phóng viên - 08/01/2021 | 17:25 (GTM + 7)

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội chung của TP.HCM cũng như Kỷ niệm 45 năm thành lập và phát triển, Chủ tịch Nước mới đây đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở GTVT TP.HCM.

 Đồng chí Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TPHCM trao Huân chương Lao Động Hạng Ba cho ông Trần Quang Lâm - giám đốc Sở GTVT TPHCM
Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM trao Huân chương Lao Động Hạng Ba cho ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TP.HCM

Là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2020

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho rằng năm 2020 dù phải đối diện nhiều khó khăn nhưng với sự chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành và được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, HDND, UBND lẫn sự phối hợp tốt với các Sở Ban Ngành địa phương thì ngành giao thông TP.HCM đã kéo giảm sâu tai nạn giao thông cả 3 mặt: về số vụ giảm 479 vụ; (13,99%), số người chết giảm 76; (11,88%) và số người bị thương giảm 367; (15,25% so với cùng kỳ năm 2019.

Điểm đen tai nạn giao thông giảm từ 8 điểm xuống còn 6 điểm, điểm nguy cơ ùn tắc giao thông giảm từ 22 điểm xuống còn 18 điểm.

Ngoài ra, nhằm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố về công tác vận tải và phòng chống dịch COVID-19, Sở GTVT TP.HCM đã đảm bảo duy trì hệ thống vận tải hành khách và hàng hóa được thông suốt, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp; không để phát sinh nguồn lây nhiễm từ hoạt động vận tải.

Kịp thời chia sẻ, đồng hành, thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực giao thông vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong năm qua, ngành giao thông đã tiếp tục triển khai mở rộng thí điểm sử dụng thẻ thông minh trên xe buýt; Triển khai thí điểm kiểm tra khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động, khai thác: Bến xe Miền Đông mới (Quận 9); Tuyến vận tải hành khách và du lịch bằng đường thủy trên sông Sài Gòn từ bến Bạch Đằng - Bình Dương - địa đạo Củ Chi; tuyến vận tải hành khách - hàng hóa theo tuyến cố định bằng phà biển từ huyện Cần Giờ, TP.HCM đi Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu…

Ảnh: Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu đi vào hoạt động nhằm giảm tải cho giao thông đường bộ tuyến TPHCM Vũng Tàu
Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu đi vào hoạt động nhằm giảm tải cho giao thông đường bộ tuyến TP.HCM Vũng Tàu

Riêng doanh thu ở lĩnh vực vận tải kho bãi đạt 132.390 tỷ đồng, chiếm 9,6% trong tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn Thành phố và đạt 15,5% trong khu vực dịch vụ. Đây là ngành có vị trí quan trọng thứ 2 trong 9 ngành dịch vụ, có mức tăng 1,01% so với cùng kỳ năm 2019.

Các nỗ lực thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông, góp phần thiết lập trật tự giao thông của Sở GTVT TP.HCM đã được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật nhất của Thành phố năm 2020 vừa qua.

Tập trung tối đa nhân lực, vật lực cho các nhiệm vụ quan trọng của ngành giao thông trong giai đoạn tới

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2021 và Lễ đón nhận huân chương lao động hạng Ba cho Sở GTVT TP.HCM chiều ngày 8/1, đồng chí Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ GTVT ghi nhận nỗ lực của các thế hệ tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức ngành giao thông TP.HCM trong 45 năm qua khi góp phần tích cực vào việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông TP.HCM nói riêng và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Bộ GTVT đề nghị Sở GTVT TP.HCM phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của bộ rà soát các quy hoạch, kế hoạch, nghiên cứu đề xuất các chính sách thực hiện liên kết vùng: đặc biệt là các tuyến vành đai 3, 4, các tuyến cao tốc, nạo vét các luồng, phát triển hàng không... kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn; đẩy mạnh xã hội hóa các phương thức giao thông công cộng, sắp xếp lại các luồng tuyến vận tải liên tỉnh...

Ảnh: Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Thành Ủy, UBND Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức GTVT các thời kỳ qua đã rất nỗ lực, khắc phục những khó khăn để góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế xã hội chung của cả thành phố.

Năm 2020, Sở GTVT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (98% kế hoạch đề ra); đảm bảo tốt công tác an toàn giao thông chung; góp phần kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí…đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của ngành GTVT TP.HCM trong suốt 45 năm qua.

Năm 2021, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu sở GTVT cần thể hiện tính tiên phong, quyết liệt để phát triển toàn diện ngành giao thông vận tải xứng đáng với vai trò dẫn đường cho công cuộc phát triển của thành phố.

Tiếp thu chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ GTVT và lãnh đạo UBND TP.HCM, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết trong năm 2021 và giai đoạn tới sẽ tập trung toàn lực để xây dựng và hoàn thành các Đề án chiến lược, quan trọng của ngành GTVT để nhanh chóng hoàn thiện bộ mặt hạ tầng, tạo điều kiện tốt hơn cho tăng trưởng của cả thành phố.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //