Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sản xuất khẩu trang tại Bắc Ninh: Chất lượng bị thả nổi, tự công bố tiêu chuẩn

Phóng viên - 28/08/2020 | 8:46 (GTM + 7)

Tình trạng nhập nhèm giữa khẩu trang 4 lớp thông thường với khẩu trang y tế, gây bối rối cho người tiêu dùng tại “thủ phủ” sản xuất khẩu trang ở tỉnh Bắc Ninh.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Cơ sở sản xuất khẩu trang ở Bắc Ninh
Cơ sở sản xuất khẩu trang ở Bắc Ninh

Như VOV Giao thông đã phản ánh về tình trạng nhập nhèm giữa khẩu trang 4 lớp thông thường với khẩu trang y tế, gây bối rối cho người tiêu dùng tại “thủ phủ” sản xuất khẩu trang ở tỉnh Bắc Ninh. Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên đã liên hệ với các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương. Song dường như, việc quản lý chất lượng khẩu trang ngay từ khâu sản xuất vẫn đang bị thả nổi.

Việc các đơn vị sản xuất khẩu trang 4 lớp bằng vải không dệt nhưng quảng cáo công dụng tương tự khẩu trang y tế là một thực trạng đang xảy ra trên thị trường. Khảo sát ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, một công ty thừa nhận, có thể sản xuất khẩu trang kháng khuẩn, nhưng không đăng ký với cơ quan chức năng, mà bán dưới dạng khẩu trang vải thường để tránh bị kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Bưởi, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lai cho biết, xã từng cùng lực lượng liên ngành kiểm tra, phát hiện và xử lý một số cơ sở sản xuất khẩu trang không đảm bảo về vệ sinh môi trường, điều kiện lao động, có dấu hiệu làm ăn chụp giật: "Những cơ sở ấy đã bị giải tán. Từ tháng 3/2020 đến giờ, các hộ sản xuất đã được tuyên truyền nên mặt hàng và mặt bằng sản xuất bây giờ rất quy chủ, sạch sẽ, đảm bảo với các tiêu chuẩn, quy định".

Mặc dù vậy, khi được hỏi những tiêu chuẩn, quy định nào đang được áp dụng, chính quyền xã cho biết, chỉ các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế mới chịu giám sát bởi tiêu chuẩn 8389 của Bộ Y tế, còn các cơ sở sản xuất khẩu trang vải thông thường thì… không có tiêu chuẩn nào ràng buộc. Lý do, đây là… mặt hàng truyền thống của xã, theo lời vị phó chủ tịch xã, về cảm quan “chắc là đảm bảo”.

Đem thắc mắc này đề cập với lực lượng quản lý thị trường, đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, thị trường hiện nay đúng là xuất hiện nhiều nơi sản xuất khẩu trang kém chất lượng, không đảm bảo an toàn cho người người sử dụng. Từ ngày 31/1 đến 17/8/2020, toàn lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và xử lý gần 9.400 cơ sở, phạt tiền vi phạm hành chính gần 5,3 tỷ đồng với các vi phạm sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tái chế, hàng giả, kém chất lượng… Riêng về quy trình sản xuất khẩu trang, vị đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho rằng, nằm ngoài phạm vi trả lời.

Thực trạng nhiễu loạn của thị trường khẩu trang sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng.
Thực trạng nhiễu loạn của thị trường khẩu trang sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Liên hệ với Sở y tế tỉnh Bắc Ninh, phóng viên cũng nhận được câu trả lời tương tự. Dược sĩ Nguyễn Văn Lịch, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Bắc Ninh, cho biết: Địa bàn tỉnh có 70 cơ sở được cấp phép sản xuất khẩu trang y tế. Còn các cơ sở sản xuất khẩu trang vải thì Sở y tế không quản lý. Sản xuất khẩu trang vải thông thường, kể cả khẩu trang kháng giọt bắn theo tiêu chuẩn Quyết định 870 của Bộ Y tế thì ngành y tế không cấp phép cho các cơ sở đó. Họ tự đăng ký theo giấy đăng ký kinh doanh, tự công bố tiêu chuẩn cơ sở và sản xuất thôi".

Được biết, các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế phải đạt chuẩn ISO 13485, tiêu chuẩn 8389 của Bộ Y tế. Các cơ quan chức năng sẽ dựa vào đó để hậu kiểm, xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Nhưng với các đơn vị sản xuất khẩu trang vải 4 lớp có ngoại hình giống hệt khẩu trang y tế thì hiện không có công cụ để quản lý, giám sát hiệu quả, ngoại trừ tiêu chuẩn cơ sở do chính các đơn vị sản xuất tự công bố.

Theo dược sĩ Nguyễn Văn Lịch, khẩu trang y tế với khẩu trang 4 lớp vải không dệt về hình thức là hoàn toàn giống hệt nhau, phân biệt được phải có thử nghiệm chuyên môn: "Không khác gì cả, đều là polyeste vải không dệt. Khẩu trang y tế lớp ở giữa có màng lọc tiêu chuẩn có khả năng lọc, diệt khuẩn, giá thành chiếm nhiều nhất. Ngay cả mình cũng không nhìn được, nhưng khẩu trang 4 lớp thường khi thử nghiệm sẽ không đạt như tiêu chuẩn về ngăn khói bụi, sương dầu, tiểu phân tử, tiêu chuẩn về vải không có kim loại nặng, vi khuẩn, nấm mốc".

Các chuyên gia về luật pháp và kiểm định khẩu trang khẳng định, chính việc Việt Nam hiện mới có tiêu chuẩn khẩu trang mà chưa có quy chuẩn khẩu trang đã tạo ra những lỗ hổng về chất lượng mặt hàng này. Vì tiêu chuẩn chỉ mang tính chất khuyến cáo.

Đơn cử, các tiêu chuẩn của Bộ Y tế đã khuyến cáo về loại khẩu trang nào nên được sử dụng trong môi trường y tế, môi trường nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Chúng phải đáp ứng rất nhiều quy định về môi trường, dụng cụ, nguyên liệu sản xuất.

Nhưng khi doanh nghiệp quảng cáo rằng, khẩu trang 4 lớp thông thường cũng có thể dùng trong bệnh viện, có tính chất kháng khuẩn như khẩu trang y tế thì dù không đạt tiêu chuẩn nào cũng rất khó xử lý sản phẩm và chính doanh nghiệp đó.
Chính việc lúng túng và thiếu kịp thời trong việc phân định sự nhập nhèm này đã và đang khiến người tiêu dùng bị thiệt hại.

Trong bối cảnh hàng ngày, hàng trăm nghìn sản phẩm khẩu trang 4 lớp với lời quảng cáo tương tự, gây hiểu nhầm với khẩu trang y tế vẫn được tung ra thị trường.

---

Mời các bạn nghe lại nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 27/8 tại đây:

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //