Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Xã Vĩnh Thanh, Hà Nội: Mang hòm phiếu đến từng người yếu thế

Dương Ngọc - Khánh Ngọc - Đức Thành: Thứ hai 16/03/2026, 09:45 (GMT+7)

Sáng ngày 15/3, hòa chung không khí ngày hội của cử tri cả nước, cử tri tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Với những cử tri cao tuổi, người bệnh hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, các thành viên Tổ bầu cử số 9 đã chủ động mang hòm phiếu phụ đến tận nhà người dân để bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử của mình. Tại thôn Phương Trạch có hai tổ bầu cử, riêng tổ bầu cử số 9 có 1.795 cử tri, trong đó có 4 cử tri già yếu không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu.

Con ngõ nhỏ trở nên nhộn nhịp khi đoàn công tác mang hòm phiếu phụ cùng phiếu bầu, danh sách cử tri và các thủ tục cần thiết đến từng gia đình.

Tại nhà của cử tri Hoàng Thị Trứ có mẹ chồng 92 tuổi, do tuổi cao sức yếu không thể đến điểm bầu cử nên tổ bầu cử đã hỗ trợ thực hiện đầy đủ quy trình, bảo đảm việc bỏ phiếu diễn ra đúng quy định và giữ bí mật lá phiếu.

Cô Hoàng Thị Trứ, cử tri thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội cho biết: “Cụ nhà tôi năm nay đã 92 tuổi và không đi bầu cử được, đã được các cấp chính quyền địa phương mang hòm phiếu vào tận nhà để cụ thực hiện nghĩa vụ công dân.

Tôi rất vui mừng là chính quyền đã quan tâm đến các cụ, vào tận nhà để mẹ chồng tôi thực hiện nghĩa vụ công dân, bầu cho các cấp lãnh đạo của đất nước, của địa phương".

Empty

 

Sự chủ động và tận tình của các thành viên tổ bầu cử đã giúp những cử tri cao tuổi, sức khỏe hạn chế vẫn có thể thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội toàn dân. Để làm được điều đó, xã Vĩnh Thanh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công lực lượng mang hòm phiếu phụ đến từng hộ gia đình có cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, ủy viên thường vụ, phó chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh chia sẻ: “Chúng tôi đã xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể mang hòm phiếu phụ tới từng hộ gia đình, thành phần thực hiện là thành viên tổ bầu cử. Trong sáng nay chúng tôi đã mang hòm phiếu phụ tới tất cả các gia đình có cử tri không thể đi bỏ phiếu trực tiếp.

Việc mang hòm phiếu trực tiếp tới từng hộ gia đình đảm bảo quyền lợi người dân, tất cả cử tri đều được quan tâm như nhau để số lượng cử tri thực hiện nhiệm vụ bầu cử cao nhất có thể. Đồng thời thể hiện thái độ cầu thị, mong muốn lắng nghe ý kiến cử tri, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đi bầu cử”.

Để việc mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cử tri được thực hiện đúng quy định, các tổ bầu cử tại thôn Phương Trạch đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, an ninh cơ sở và đoàn thanh niên, bảo đảm đầy đủ quy trình, thủ tục trong suốt quá trình tổ chức bỏ phiếu.

Empty

Ông Hoàng Văn Độ, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ bầu cử số 9, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Quy trình của chúng tôi thực hiện theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo là cử đoàn trong tổ bầu cử, lực lượng an ninh cơ sở, công an, đoàn thanh niên cùng đi mang hòm phiếu phụ. Hòm phiếu phụ đã được niêm phong khi khai mạc.

Chúng tôi cũng đã tuyên truyền, vận động gia đình có tờ rơi đến từng nhà, các gia đình đã nghiên cứu chọn cử tri xứng đáng thì người ta sẽ hướng cho các cụ. Có cụ còn minh mẫn, có cụ mắt không nhìn được, có cụ gần như nằm đâu nằm đấy không đi lại được. Chúng tôi mang hòm phiếu đến tận nơi giúp các cụ thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công dân".

Trong không khí rộn ràng của ngày hội bầu cử, hình ảnh những thành viên tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ len lỏi qua từng con ngõ nhỏ để đến với các cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu đã trở thành một điểm nhấn đầy ý nghĩa.

Đó không chỉ là sự tận tâm, trách nhiệm của những người làm công tác bầu cử, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần dân chủ, bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Dương Ngọc - Khánh Ngọc - Đức Thành/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Thách thức 'kép', dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Thách thức "kép", dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Kẹt xe hàng chục km trên cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây đã trở nên quen thuộc mỗi kỳ nghỉ lễ. Trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp khai thác, áp lực sẽ còn lớn hơn. Vì vậy, dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM -Long Thành được xem là công trình cấp bách, phải hoàn thành trong năm nay.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.