Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Khởi hành cùng World Cup: FIFA xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội

Như Ngọc : Thứ hai 13/07/2026, 06:05 (GMT+7)

FIFA sẽ nghiên cứu khả năng nâng số đội dự World Cup 2030 từ 48 lên 64, sau khi Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định giải năm nay thành công vượt mong đợi.

 

- Sau những ngày cuối tuần tận hưởng không khí World Cup, người hâm mộ sẽ có 2 ngày nghỉ trọn vẹn trước khi vòng bán kết quay trở lại vào giữa tuần này. Và công tác chuẩn bị của 4 đội tuyển mạnh nhất chắc chắn đang nhận được sự quan tâm lúc này.

Trong chiến thắng 2-0 trước Morocco hôm 10/7, tiền đạo Mbappe phải rời sân ở phút 77 sau khi có dấu hiệu đau cổ chân. Tuy nhiên, mọi nỗi lo đã được giải tỏa. Mbappe tham gia đầy đủ buổi tập mới nhất của đội tuyển Pháp và hoàn thành toàn bộ giáo án cùng các đồng đội dưới sự chỉ đạo của HLV Didier Deschamps.

(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Trong khi Mbappe hoàn toàn bình phục, tuyển Pháp vẫn phải theo dõi tình trạng của hai trung vệ Dayot Upamecano và William Saliba. Theo truyền thông Pháp, cả 2 hoàn toàn có khả năng kịp bình phục để góp mặt ở trận gặp Tây Ban Nha – trận đấu được đánh giá là một trong những màn thư hùng hấp dẫn nhất World Cup 2026. Tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa Mbappe và Lamine Yamal.

- Trong tổng số 104 cầu thủ của bốn tuyển lọt vào bán kết, phần lớn đang thi đấu tại ba giải vô địch hàng đầu châu Âu. Theo thống kê, Ngoại hạng Anh chiếm ưu thế với 41 cầu thủ, trong khi La Liga đóng góp 29 người. Chỉ riêng hai giải đấu này đã quy tụ 67% số cầu thủ còn trụ lại ở World Cup.

Ligue 1 đứng thứ ba với 13 đại diện. Như vậy, 83 trong tổng số 104 cầu thủ ở vòng bán kết, tương đương 79,8%, đang khoác áo các CLB thuộc ba giải vô địch Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Con số này phần nào phản ánh sức ảnh hưởng của các nền bóng đá châu Âu tại World Cup 2026. Anh, Tây Ban Nha và Pháp cũng chính là ba đại diện của lục địa già góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất.

- FIFA sẽ nghiên cứu khả năng nâng số đội dự World Cup 2030 từ 48 lên 64, sau khi Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định giải năm nay thành công vượt mong đợi. Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Thụy Sĩ Bluewin ngày 12/7, ông Infantino cho biết đề xuất mở rộng thêm 16 đội "chắc chắn sẽ được xem xét và thảo luận".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (Ảnh: Reuters)

Nếu được thông qua, World Cup 2030 sẽ trở thành kỳ lớn nhất lịch sử với 64 đội, gấp đôi quy mô của giai đoạn 1998-2022. Theo dự đoán, nếu World Cup 2030 có 64 đội, châu Âu sẽ hưởng lợi nhất khi có 22 suất vào thẳng và 2 suất play-off (22+2). Với châu Phi là 12+1, châu Á 10+1, Bắc Trung Mỹ 8+1, Nam Mỹ 7+2 và châu Đại Dương 1+1. Đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 17 châu Á. Vì thế nếu World Cup có 64 đội, Việt Nam sẽ có thêm khả năng tham dự, nhưng vẫn không nằm trong nhóm ứng viên.

# Trước vòng bán kết, siêu máy tính của Opta vừa đưa ra dự đoán về cơ hội đăng quang của từng đội. Theo mô phỏng của Opta, Pháp là ứng viên số một cho chức vô địch với xác suất 34,05%. Đứng ngay sau là Tây Ban Nha với 23,45% cơ hội đăng quang. Trong khi đó, Anh được siêu máy tính đánh giá có 21,94% khả năng vô địch.

Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Anh là 4 đội góp mặt tại bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Anh là 4 đội góp mặt tại bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Điều gây bất ngờ là Argentina lại bị xếp cuối trong nhóm 4 đội còn lại. Opta chỉ đánh giá đoàn quân của Lionel Scaloni có 20,55% cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương, thấp nhất trong số các đội góp mặt ở bán kết. Theo lịch thi đấu, Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha ngày 15/7, còn Argentina đối đầu Anh ngày 16/7./.

Như Ngọc /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Đường Lê Khả Phiêu, trước đây là Quốc lộ 1, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc.

Dấu ấn xe buýt một thời

Dấu ấn xe buýt một thời

Xe buýt không chỉ chở người, mà còn chuyên chở ký ức của nhiều thế hệ Hà Nội. Từ những chuyến xe đông nghịt thời bao cấp đến những tuyến xe điện hiện đại hôm nay, mỗi bánh xe lăn qua đều ghi dấu một chặng đường phát triển của thành phố.