Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Vượt nắng nóng thảm nhựa cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 kịp tiến độ

Phúc Tài - Hải Anh: Thứ sáu 19/05/2023, 08:04 (GMT+7)

Đến nay gói thầu số 2 thuộc Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 với 5 gói thầu xây dựng đã hoàn thành và đang thảm nhựa.

 Công nhân thảm nhựa cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, ngay từ sáng sớm trên công trường gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã vang tiếng máy móc, công nhân lao động. Trong những ngày qua mặc dù thời tiết Hà Nội nắng nóng lên tới khoảng 40 độ, nhưng ban chỉ huy công trường và các công nhân đã nỗ lực thi công để kịp hoàn thành dự án đúng tiến độ. 

Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, ngay từ sáng sớm trên công trường gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã vang tiếng máy móc, công nhân lao động. Trong những ngày qua mặc dù thời tiết Hà Nội nắng nóng lên tới khoảng 40 độ, nhưng ban chỉ huy công trường và các công nhân đã nỗ lực thi công để kịp hoàn thành dự án đúng tiến độ. 

Đến nay gói thầu số 2 thuộc Dự án cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội giai đoạn 2 với 5 gói thầu xây dựng đã hoàn thành và đang thảm nhựa. Được biết, dự án cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 được khởi công tháng 1.2021, có chiều dài và đường dẫn hơn 3,47km, mặt cắt ngang 19,3m; với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng. Dự án có điểm đầu giao với đường Nguyễn Khoái và phố Minh Khai, điểm cuối giao với đường Long Biên - Thạch Bàn, đường Cổ Linh.

Đến nay gói thầu số 2 thuộc Dự án cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội giai đoạn 2 với 5 gói thầu xây dựng đã hoàn thành và đang thảm nhựa. Được biết, dự án cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 được khởi công tháng 1.2021, có chiều dài và đường dẫn hơn 3,47km, mặt cắt ngang 19,3m; với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng. Dự án có điểm đầu giao với đường Nguyễn Khoái và phố Minh Khai, điểm cuối giao với đường Long Biên - Thạch Bàn, đường Cổ Linh.

Với sự nỗ lực lao động của công nhân, cùng với sự chỉ đạo sát sao từ các cấp, sau hơn 2 năm thi công xây dựng, đến nay dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, dự án cầu Vĩnh Tuy sẽ có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội với 8 làn xe ôtô (40m).

Với sự nỗ lực lao động của công nhân, cùng với sự chỉ đạo sát sao từ các cấp, sau hơn 2 năm thi công xây dựng, đến nay dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, dự án cầu Vĩnh Tuy sẽ có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội với 8 làn xe ôtô (40m).

Ông Đỗ Đức Long, Phó tư vấn giám sát Gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội giai đoạn 2 cho biết, trên công trường hiện nay ở phần cầu dẫn đã bắt đầu thực hiện công tác thảm bê tông mặt cầu, sau khi thảm xong sẽ tiến hành lắp khe co giãn ở toàn bộ mặt cầu và đây cũng là một trong những giai đoạn cuối cùng của dự án. Dự kiến hết tuần này sẽ thảm xong phần gói thầu số 2.

Ông Đỗ Đức Long, Phó tư vấn giám sát Gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội giai đoạn 2 cho biết, trên công trường hiện nay ở phần cầu dẫn đã bắt đầu thực hiện công tác thảm bê tông mặt cầu, sau khi thảm xong sẽ tiến hành lắp khe co giãn ở toàn bộ mặt cầu và đây cũng là một trong những giai đoạn cuối cùng của dự án. Dự kiến hết tuần này sẽ thảm xong phần gói thầu số 2.

Được biết, nhiệt độ của vật liệu khi đưa ra thảm khoảng 150 độ C chưa kể điều kiện thời tiết mùa này của Hà Nội vào đợt nóng đỉnh điểm với nhiệt độ lên tới khoảng 40 độ C nên nhiệt độ trên công trường rất lớn, các công nhân phải rất nỗ lực thi công.

Được biết, nhiệt độ của vật liệu khi đưa ra thảm khoảng 150 độ C chưa kể điều kiện thời tiết mùa này của Hà Nội vào đợt nóng đỉnh điểm với nhiệt độ lên tới khoảng 40 độ C nên nhiệt độ trên công trường rất lớn, các công nhân phải rất nỗ lực thi công.

Để thảm mặt cầu có các công đoạn như: lu sơ bộ, lu thứ cấp, lu hoàn thiện. Đến công đoạn này chủ yếu sử dụng máy móc, công nhận chỉ thực hiện một số chi tiết về mặt kĩ thuật.

Để thảm mặt cầu có các công đoạn như: lu sơ bộ, lu thứ cấp, lu hoàn thiện. Đến công đoạn này chủ yếu sử dụng máy móc, công nhận chỉ thực hiện một số chi tiết về mặt kĩ thuật.

Mọi công đoạn được diễn ra cẩn thận, đảm bảo đúng quy trình, điều kiện thi công.

Mọi công đoạn được diễn ra cẩn thận, đảm bảo đúng quy trình, điều kiện thi công.

Trong quá trình lao động với thời tiết nắng nóng công nhân nghỉ ngơi ít phút rồi sau đó tiếp tục công việc để đảm bảo sức khỏe.

Trong quá trình lao động với thời tiết nắng nóng công nhân nghỉ ngơi ít phút rồi sau đó tiếp tục công việc để đảm bảo sức khỏe.

Anh Phạm Sĩ Lịch, Chỉ huy trưởng công trường Gói thầu số 2, Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chia sẻ, với điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, ở giai đoạn thi công hạng mục bê tông nhựa các công nhân sẽ bắt vào làm từ 5h sáng, buổi trưa nghỉ quá hơn so với thời gian thường, còn buổi chiều sẽ làm đến 18h30. Đơn vị luôn động viên cán bộ, công nhân viên cố gắng lao động sản xuất, đảm bảm an toàn thi công và đảm bảo chất lượng.

Anh Phạm Sĩ Lịch, Chỉ huy trưởng công trường Gói thầu số 2, Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chia sẻ, với điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, ở giai đoạn thi công hạng mục bê tông nhựa các công nhân sẽ bắt vào làm từ 5h sáng, buổi trưa nghỉ quá hơn so với thời gian thường, còn buổi chiều sẽ làm đến 18h30. Đơn vị luôn động viên cán bộ, công nhân viên cố gắng lao động sản xuất, đảm bảm an toàn thi công và đảm bảo chất lượng.

Các công nhân trên công trường đều nâng cao tinh thần lao động, cố gắng hoàn thành dự án vì khi hoàn thành dự án sẽ tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc TP.Hà Nội.

Các công nhân trên công trường đều nâng cao tinh thần lao động, cố gắng hoàn thành dự án vì khi hoàn thành dự án sẽ tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc TP.Hà Nội.

Mặc dù thời tiết nắng nóng và cùng với sức nóng của nhựa thảm, nhưng trong từng công nhân trên công trường vẫn hừng hực ý chí quyết tâm lao động, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mặc dù thời tiết nắng nóng và cùng với sức nóng của nhựa thảm, nhưng trong từng công nhân trên công trường vẫn hừng hực ý chí quyết tâm lao động, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Và với ý chí quyết tâm, vượt qua khó khăn đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành hạng mục quan trọng.

Và với ý chí quyết tâm, vượt qua khó khăn đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành hạng mục quan trọng.

Một số hạng mục khác cũng đã dần hoàn thiện như phần giá đỡ chậu hoa được lắp đặt. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đang phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30.6.2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2.9.2023./.

Một số hạng mục khác cũng đã dần hoàn thiện như phần giá đỡ chậu hoa được lắp đặt. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đang phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30.6.2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2.9.2023./.

 

Phúc Tài - Hải Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.