Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

VOV Giao thông giành giải Ba cuộc thi Tiếng hát Người làm báo

Phúc Tài: Chủ nhật 19/03/2023, 05:46 (GMT+7)

Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2023, tối ngày 17&18 - 2023 tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội) đã diễn ra Chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023. Kết thúc cuộc thi, tiết mục của Đài Tiếng nói Việt Nam do BTV Kênh VOV Giao thông thực hiện đạt giải Ba.

 

Mở đầu đêm trao giải Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023 là tiết mục do tất cả các thí sinh thể hiện. Tiết mục đã cho thấy những giá trị tinh thần, nơi tất cả những người làm trong lĩnh vực báo chí được kết nối và tỏa sáng.

Mở đầu đêm trao giải Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023 là tiết mục do tất cả các thí sinh thể hiện. Tiết mục đã cho thấy những giá trị tinh thần, nơi tất cả những người làm trong lĩnh vực báo chí được kết nối và tỏa sáng.

Năm 2023, cuộc thi Tiếng hát Người làm báo trở lại với mục tiêu tạo đợt sinh hoạt văn hoá tinh thần hào hứng, phấn khởi, đoàn kết tại các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2023); Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).

Năm 2023, cuộc thi Tiếng hát Người làm báo trở lại với mục tiêu tạo đợt sinh hoạt văn hoá tinh thần hào hứng, phấn khởi, đoàn kết tại các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2023); Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).

Phát biểu tại buổi lễ Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội báo Toàn quốc 2023 cho biết, cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức là một sự kiện văn hóa, tinh thần đặc sắc tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu, thể hiện tài năng và bản sắc nghề nghề nghiệp, tăng cường hiểu biết, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội báo Toàn quốc 2023 cho biết, cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức là một sự kiện văn hóa, tinh thần đặc sắc tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu, thể hiện tài năng và bản sắc nghề nghề nghiệp, tăng cường hiểu biết, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo Việt Nam.

Với gần 100 tiết mục gửi dự thi từ các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; cán bộ, nhân viên hiện đang công tác tại các cơ quan báo chí, các cấp hội, các đơn vị quản lý báo chí, các cơ sở đào tạo báo chí; sinh viên ngành Báo chí, Phát thanh - Truyền hình tại các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước, Ban giám khảo đã chấm qua các vòng sơ loại, vòng loại trực tuyến và lựa chọn 18 tiết mục hay nhất bước vào vòng Chung kết.

Với gần 100 tiết mục gửi dự thi từ các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; cán bộ, nhân viên hiện đang công tác tại các cơ quan báo chí, các cấp hội, các đơn vị quản lý báo chí, các cơ sở đào tạo báo chí; sinh viên ngành Báo chí, Phát thanh - Truyền hình tại các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước, Ban giám khảo đã chấm qua các vòng sơ loại, vòng loại trực tuyến và lựa chọn 18 tiết mục hay nhất bước vào vòng Chung kết.

Xuyên suốt đêm trao giải là các tiết mục xuất sắc của các thí sinh. Với giai điệu đậm chất Tây Nguyên, thí sinh Phạm Thị Tiến - SBD 01 - Báo Nông thôn ngày nay đã thể hiện thành công phần thi của mình.

Xuyên suốt đêm trao giải là các tiết mục xuất sắc của các thí sinh. Với giai điệu đậm chất Tây Nguyên, thí sinh Phạm Thị Tiến - SBD 01 - Báo Nông thôn ngày nay đã thể hiện thành công phần thi của mình.

Các tiết mục dự thi trong đêm chung kết vô cùng phong phú, đa dạng và nhiều màu sắc gồm: nhạc cách mạng, nhạc trữ tình, ca khúc mang âm hưởng dân ca, nhạc nhẹ,… tập trung chủ yếu vào các chủ đề: ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, nghề báo, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa…

Các tiết mục dự thi trong đêm chung kết vô cùng phong phú, đa dạng và nhiều màu sắc gồm: nhạc cách mạng, nhạc trữ tình, ca khúc mang âm hưởng dân ca, nhạc nhẹ,… tập trung chủ yếu vào các chủ đề: ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, nghề báo, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa…

Tiết mục Mashup 'Chuyện tình thảo nguyên - Có chàng trai viết lên cây' của Kênh VOV Giao thông - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tiết mục Mashup "Chuyện tình thảo nguyên - Có chàng trai viết lên cây" của Kênh VOV Giao thông - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Để thực hiện thành công tiết mục này, kể từ lúc phát động cuộc thi đến trước đêm chung kết, 2 biên tập viên Lê Phương Hiền và Thái Mạnh Thắng của Kênh VOV Giao thông đã qua nhiều ngày tập luyện.

Để thực hiện thành công tiết mục này, kể từ lúc phát động cuộc thi đến trước đêm chung kết, 2 biên tập viên Lê Phương Hiền và Thái Mạnh Thắng của Kênh VOV Giao thông đã qua nhiều ngày tập luyện.

Tiết mục đã để lại ấn tượng sâu sắc với Ban Giám khảo và đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả theo dõi cuộc thi.

Tiết mục đã để lại ấn tượng sâu sắc với Ban Giám khảo và đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả theo dõi cuộc thi.

Cùng với các tiết mục xuất sắc lọt vào đêm chung kết, tiết mục Tháng Giêng với sự thể hiện của thí sinh Phạm Công Thành - SBD 03 - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là tiết mục ấn tượng.

Cùng với các tiết mục xuất sắc lọt vào đêm chung kết, tiết mục Tháng Giêng với sự thể hiện của thí sinh Phạm Công Thành - SBD 03 - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là tiết mục ấn tượng.

Để có được những phút giây bùng nổ trên sân khấu, các nhóm thí sinh đã tập luyện không ngừng nghỉ. Từ tập luyện giọng hát đến vũ đạo, cách biểu diễn.

Để có được những phút giây bùng nổ trên sân khấu, các nhóm thí sinh đã tập luyện không ngừng nghỉ. Từ tập luyện giọng hát đến vũ đạo, cách biểu diễn.

Đêm chung kết thu hút rất nhiều khán giả tới xem và cổ vũ cho các thí sinh.

Đêm chung kết thu hút rất nhiều khán giả tới xem và cổ vũ cho các thí sinh.

Đa phần khán giả đều đánh giá các tiết mục phong phú, đa dạng và nhiều màu sắc. Có sự đầu tư công phu, dàn dựng kỹ lưỡng cùng phong cách biểu diễn tự tin, đầy sức hút.

Đa phần khán giả đều đánh giá các tiết mục phong phú, đa dạng và nhiều màu sắc. Có sự đầu tư công phu, dàn dựng kỹ lưỡng cùng phong cách biểu diễn tự tin, đầy sức hút.

Kết thúc cuộc thi, giải Nhất thuộc về thí sinh Phạm Công Thành - SBD 03 - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đây là trái ngọt sau nhiều ngày tháng luyện tập của nhóm thí sinh.

Kết thúc cuộc thi, giải Nhất thuộc về thí sinh Phạm Công Thành - SBD 03 - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đây là trái ngọt sau nhiều ngày tháng luyện tập của nhóm thí sinh.

2 giải Nhì thuộc về thí sinh: Doãn Thanh Tú - SBD: 39 - Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La và Thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu - SBD: 10 - Bảo tàng Báo Chí Việt Nam thuộc Liên chi hội Cơ quan Trung ương Hội Nhà Báo Việt Nam.

2 giải Nhì thuộc về thí sinh: Doãn Thanh Tú - SBD: 39 - Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La và Thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu - SBD: 10 - Bảo tàng Báo Chí Việt Nam thuộc Liên chi hội Cơ quan Trung ương Hội Nhà Báo Việt Nam.

3 tiết mục đạt giả Ba lần lượt thuộc về thí sinh Lê Phương Hiền - Thái Mạnh Thắng - SBD: 16 - Kênh VOV Giao thông - Đài Tiếng nói Việt Nam; Thí sinh: Võ Thị Huyền Trang - SBD: 55 - Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Thí sinh: Nguyễn Văn Hải - SBD: 20 - Báo Nhân dân.

3 tiết mục đạt giả Ba lần lượt thuộc về thí sinh Lê Phương Hiền - Thái Mạnh Thắng - SBD: 16 - Kênh VOV Giao thông - Đài Tiếng nói Việt Nam; Thí sinh: Võ Thị Huyền Trang - SBD: 55 - Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Thí sinh: Nguyễn Văn Hải - SBD: 20 - Báo Nhân dân.

7 tiết mục đạt giả Khuyến khích lần lượt thuộc về thí sinh: Nguyễn Hữu Đức - SBD: 11 - Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; Thí sinh: Phạm Thị Thu Thảo - SBD: 34 - Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Thí sinh: Huỳnh Như Phượng- SBD: 08 - Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi; Thí sinh: Trương Sơn Hải - Đặng Thị Nguyệt - SBD: 19 - Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội; Thí sinh: Lưu Hường - SBD: 54 - Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội; Thí sinh: Trần Thị Huấn - SBD: 36 - Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; Thí sinh: Đinh Văn Đạt - SBD: 18 - Hội Nhà báo Tỉnh Thái Bình.

7 tiết mục đạt giả Khuyến khích lần lượt thuộc về thí sinh: Nguyễn Hữu Đức - SBD: 11 - Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; Thí sinh: Phạm Thị Thu Thảo - SBD: 34 - Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Thí sinh: Huỳnh Như Phượng- SBD: 08 - Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi; Thí sinh: Trương Sơn Hải - Đặng Thị Nguyệt - SBD: 19 - Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội; Thí sinh: Lưu Hường - SBD: 54 - Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội; Thí sinh: Trần Thị Huấn - SBD: 36 - Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; Thí sinh: Đinh Văn Đạt - SBD: 18 - Hội Nhà báo Tỉnh Thái Bình.

Ngoài ra, hạng mục các giải thưởng phụ của Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023 lần lượt thuộc về 6 đơn vị gồm: Ban Thời sự Truyền hình – Cục Truyền thông Công an Nhân dân đạt giải Giọng hát trẻ triển vọng; Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đạt giải Tiết mục ấn tượng; Báo Nông thôn ngày nay đạt giải Tiết mục được dàn dựng công phu; Đài PTTH Tây Ninh- Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh đạt giải Ca khúc ấn tượng về nghề báo; Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình đã đạt giải Thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn; Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình đã đạt giải Tiết mục được yêu thích nhất do khán giả bình chọn./.

Ngoài ra, hạng mục các giải thưởng phụ của Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023 lần lượt thuộc về 6 đơn vị gồm: Ban Thời sự Truyền hình – Cục Truyền thông Công an Nhân dân đạt giải Giọng hát trẻ triển vọng; Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đạt giải Tiết mục ấn tượng; Báo Nông thôn ngày nay đạt giải Tiết mục được dàn dựng công phu; Đài PTTH Tây Ninh- Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh đạt giải Ca khúc ấn tượng về nghề báo; Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình đã đạt giải Thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn; Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình đã đạt giải Tiết mục được yêu thích nhất do khán giả bình chọn./.

 

 

 

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?