Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm phổ biến của xe ô tô (Phần 2)
Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Ngày 15/3/2024, VOV Giao thông đã có bài phản ánh “TPHCM: Ô nhiễm không khí từ cơ sở sản xuất bao bì”, UBND quận Bình Tân đã nắm thông tin và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra cơ sở.
Theo UBND quận Bình Tân, cơ sở sản xuất bao bì tại địa chỉ 688/22 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa là hộ kinh doanh Thái Khá, hoạt động sản xuất bao PP bằng nhựa chính phẩm được UBND quận Bình Tân cấp Giấy chứng nhận đăng ký năm 2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 năm 2020.
Thời điểm kiểm tra, tổ công tác gồm phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân, UBND phường Bình Hưng Hòa (có sự chứng kiến của Trưởng khu phố 16) ghi nhận, hộ kinh doanh không thực hiện công đoạn in trên bao bì nhựa, chỉ thực hiện hoạt động thổi bao PP; chưa phát hiện mùi hóa chất, mùi khét; nhà xưởng có các cửa phía trên mái tôn đã được đóng kín, chưa ghi nhận các lỗ thông hơi thoát ra ngoài môi trường.
Ngoài ra, tổ công tác có tiến hành khảo sát vị trí tiếp giáp của hộ nhà ông Đoàn Trường Kỳ với nhà xưởng hộ kinh doanh Thái Khá và yêu cầu phía cơ sở mở các cửa phía trên mái nhà xưởng để kiểm tra và kết quả chưa phát hiện mùi hôi.
Cùng với đó, Tổ công tác có mời một số hộ dân có ý kiến phản ánh về cơ sở Thái Khá cùng tham dự buổi kiểm tra, khảo sát trực tiếp hoạt động sản xuất của hộ kinh doanh.
Trong quá trình kiểm tra tổ công tác có ghi nhận các ý kiến của các hộ dân gồm:
“Tại thời điểm khảo sát, các máy móc sản xuất vận hành hết công suất. Bình thường, hộ kinh doanh hoạt động có nghe mùi nhựa thoang thoảng, tại thời điểm khảo sát chưa phát hiện mùi hôi nhựa.”
“Đề nghị hộ kinh doanh hoạt động đảm bảo không phát sinh mùi. Đề nghị không thực hiện công đoạn in một thời gian để đánh giá lại khả năng có phát sinh mùi hôi không”
“Đồng ý cho hộ kinh doanh hoạt động lại bình thường như hiện tại trong trường hợp không có công đoạn in”.
Về phía ông Nguyễn Thành Khá – chủ hộ kinh doanh Thái Khá cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, hộ kinh doanh không thực hiện công đoạn in trên bao bì nhựa; cam kết không thực hiện công đoạn in tại hộ kinh doanh.
Liên quan đến mùi hôi, đại diện khu phố 16 – ông Huỳnh Thanh Hải đề nghị tổ công tác tiếp tục theo dõi để đánh giá mùi nhựa phát sinh từ hộ kinh doanh Thái Khá. Nếu còn ghi nhận mùi hôi mà không phải từ hộ kinh doanh Thái Khá thì sẽ tiến hành mở rộng kiểm tra, khảo sát các trường hợp có hoạt động sản xuất quanh khu vực để ghi nhận, xử lý, giải quyết phản ánh của người dân.
UBND Quận Bình Tân cho biết, vào cuối năm 2023 địa phương cũng đã kiểm tra, tổ chức lấy mẫu, đo đạc môi trường đối với hộ kinh doanh Thái Khá (tại thời điểm này, hộ kinh doanh còn thực hiện công đoạn in trên bao bì nhựa) và kết quả các chỉ tiêu không khí nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
Trong thời gian tới UBND quận Bình Tân sẽ tiếp tục phối hợp và chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi nắm bắt thông tin từ người dân và kịp thời kiểm tra, xử lý các trường hợp hoạt động sản xuất phát sinh mùi hôi gây ô nhiễm trong khu vực.
Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.
Hơn 10 ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhu cầu đi lại, mua sắm tăng cao khiến kẹt xe ở TP.HCM bùng phát thời gian gần đây. Để hạn chế ùn tắc, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các giải pháp, đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết.
Sau 2 tuần triển khai, Nghị định số 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (TT ATGT) trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã có tác động như thế nào đến thói quen, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông?
Triển khai Kế hoạch chuyển đổi phương tiện theo lộ trình của “Đề án phát triển hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố”, sáng 17/01, Tổng công ty Vận tải Hà Nội tổ chức khai trương 3 tuyến buýt số 05, 39, 47 thí điểm sử dụng phương tiện năng lượng điện.
Sắp đến Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, không khí nhộn nhịp thường thấy của những ngày cận Tết dường như vắng bóng tại làng mai Bình Lợi (huyện Bình Chánh) và làng mai Thủ Đức (TP.HCM).
Khi nói đến chuyện chống lãng phí, chúng ta hay tìm những ví dụ lớn. Tuy nhiên, sự lãng phí thường bắt đầu bởi thói quen, từ những chuyện nhỏ.
Vạch kẻ kiểu mắt võng được sử dụng để báo cho người điều khiển không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.