Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

TP.HCM tăng cường PCCC và cứu nạn cứu hộ tại các khu đô thị cao tầng

Nguyễn Sử: Thứ tư 19/11/2025, 11:23 (GMT+7)

TP.HCM ngày càng xuất hiện nhiều khu đô thị lớn với số lượng tòa nhà cao tầng ngày một tăng. Do đó, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại những khu vực này luôn được thành phố đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Sự phát triển nhanh chóng của các khu đô thị cao tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, văn minh. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những thách thức không nhỏ về an toàn phòng cháy, chữa cháy và công tác cứu hộ, cứu nạn cho cư dân cũng như lực lượng chuyên môn.

Mật độ dân cư cao, hệ thống hạ tầng phức tạp cùng nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn trong các tòa nhà cao tầng đòi hỏi lực lượng chức năng phải không ngừng nâng cao năng lực, trang thiết bị và quy trình ứng phó. Điều này không chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân mà còn đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của một đô thị đặc biệt như TP.HCM.

Hơn 3.000 người cùng nhiều phương tiện, xe chữa cháy chuyên dụng được triển khai trong buổi diễn tập quy mô cấp thành phố

Hơn 3.000 người cùng nhiều phương tiện, xe chữa cháy chuyên dụng được triển khai trong buổi diễn tập quy mô cấp thành phố

Mới đây, tại khu đô thị Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, đã diễn ra cuộc diễn tập PCCC và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp thành phố lớn nhất năm 2025, với sự tham gia của hơn 3.000 người cùng nhiều phương tiện, xe chữa cháy chuyên dụng.

Hoạt động này thể hiện quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến và trang bị các kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho hàng triệu người dân đang sinh sống, làm việc ‘trên cao’.

Tình huống giả định đặt ra khi có khoảng 10.000 người đang sinh sống và làm việc tại khu vực. Sự cố cháy bắt nguồn từ tầng hầm B1 và nhanh chóng lan sang các phương tiện khác. Đám cháy lớn tạo ra lượng khói và khí độc khổng lồ, lan nhanh lên các tầng trên. Tình huống trở nên phức tạp hơn khi một căn hộ tại tầng 7 tiếp tục phát sinh cháy; bên ngoài, sự hoảng loạn của người dân dẫn đến vụ va chạm giữa hai ô tô.

Tổng cộng có 25 người bị mắc kẹt, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do toàn bộ hệ thống mất điện, khói dày đặc gây ngạt khí và cản trở nghiêm trọng việc thoát nạn.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải cứu người dân mắc kẹt tại các tầng cao

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải cứu người dân mắc kẹt tại các tầng cao

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải cứu người dân mắc kẹt ở khu vực tầng hầm

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải cứu người dân mắc kẹt ở khu vực tầng hầm

Có thể thấy, đây là cuộc diễn tập PCCC và CNCH lớn nhất năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao năng lực phối hợp giữa lực lượng tại chỗ và các lực lượng chuyên nghiệp, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Ông Lưu Đình Tính, cư dân tại dự án Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, TP.HCM, chia sẻ sau khi tham gia buổi diễn tập: "Ở khu dân cư Vinhomes Grand Park có rất nhiều tòa nhà cao tầng. Vì vậy, thông qua đợt diễn tập lần này, các tình huống giả định đã giúp cư dân làm quen, nắm vững kỹ năng xử lý khi có sự cố xảy ra. Cư dân tại đây cảm thấy rất phấn khởi".

Người dân hoảng loạn tháo chạy khi xảy ra sự cố cháy.

Người dân hoảng loạn tháo chạy khi xảy ra sự cố cháy.

Robot chữa cháy phun nước áp lực cao và phun sương làm mát quanh khu vực đám cháy

Robot chữa cháy phun nước áp lực cao và phun sương làm mát quanh khu vực đám cháy

Bà Phạm Thị Hằng, đại diện Ban Quản lý tòa nhà S1 thuộc khu đô thị Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, TP.HCM cho biết, riêng tòa nhà S1 có hơn 3.000 căn hộ. Ban quản trị, ban quản lý cũng như cư dân đều rất quan tâm đến các vấn đề phòng cháy, chữa cháy trong tòa nhà. Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy luôn được kiểm định định kỳ để bảo đảm tất cả hệ thống và thiết bị đều trong trạng thái hoạt động tốt

"Cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi cũng như cư dân. Rất nhiều cư dân đã đến theo dõi và qua đó họ hình dung được cách thức triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy trong thực tế. Mọi người cũng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của công tác này, từ đó nâng cao ý thức để mỗi người, mỗi nhà luôn chủ động tự bảo vệ bản thân".

Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng flycam để quan sát tình hình đám cháy từ trên cao

Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng flycam để quan sát tình hình đám cháy từ trên cao

Có thể nói Ban quản lý các chung cư và khu đô thị cao tầng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ, đồng thời hướng dẫn thoát nạn cho cư dân ngay từ những phút đầu tiên khi sự cố xảy ra.

Với lợi thế nắm rõ cấu trúc tòa nhà, hệ thống kỹ thuật và mật độ cư dân, lực lượng Ban quản lý chính là tuyến phản ứng đầu tiên, giúp triển khai các biện pháp cảnh báo, hướng dẫn di chuyển an toàn, sử dụng thành thạo các thiết bị PCCC tại chỗ và phối hợp hiệu quả với lực lượng chuyên nghiệp khi cần thiết. Sự chủ động, chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản của Ban quản lý không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại mà còn tạo dựng niềm tin, mang lại cảm giác an toàn cho hàng nghìn cư dân đang sinh sống tại các tòa nhà cao tầng.

Anh Nguyễn Văn Trung, sinh sống tại khu đô thị Vinhomes Grand Park, cho biết: mặc dù tại các khu đô thị, tòa nhà cao tầng như thế này, hệ thống và thiết bị PCCC&CNCH đã được đầu tư rất tốt, hiện đại, nhưng anh cho rằng việc tổ chức diễn tập để nâng cao ý thức cho người dân cũng như lực lượng vận hành tòa nhà là vô cùng quan trọng, bởi sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do vậy, mỗi người cần nắm vững kỹ năng thoát nạn trong mọi tình huống:

"Việc diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng, theo tôi, là rất cần thiết và cần được thực hiện thiết thực hơn. Không chỉ dừng lại ở những phương án đã được biết trước, dự đoán trước hoặc chuẩn bị sẵn, mà cần có các phương án diễn tập bất ngờ, đột xuất để luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cũng như kỹ năng xử lý tình huống của mọi người".

Lực lượng y tế sơ cấp cứu các nạn nhân

Lực lượng y tế sơ cấp cứu các nạn nhân

TP.HCM ngày càng xuất hiện nhiều khu đô thị lớn với số lượng tòa nhà cao tầng ngày một tăng. Do đó, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại những khu vực này luôn được thành phố đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đại tá Trần Văn Hiếu – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM cho biết đây là đợt diễn tập có quy mô lớn nhất trong năm 2025. Cuộc diễn tập nhằm giúp các lực lượng chủ động triển khai các biện pháp nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực có mật độ chung cư cao tầng lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó bảo đảm an toàn cho cư dân trong trường hợp xảy ra sự cố.

"Liên quan đến công tác quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy, chữa cháy đối với các tòa nhà cao tầng, chúng tôi xác định đây là khu vực có mật độ chung cư cao tầng nhiều nhất, lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì vậy, việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư Phước Thiện, Vinhomes Grand Park nhằm tăng cường kỹ năng thoát nạn, kỹ năng xử lý ban đầu cho lực lượng Ban quản lý cũng như lực lượng chữa cháy tại cơ sở của chung cư".

Đại tá Trần Văn Hiếu – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM, thông tin sau buổi diễn tập

Đại tá Trần Văn Hiếu – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM, thông tin sau buổi diễn tập

Cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư Phước Thiện, Vinhomes Grand Park không chỉ là hoạt động nâng cao năng lực và kỹ năng xử lý sự cố cho lực lượng chuyên môn và Ban quản lý, mà còn giúp cư dân làm quen với các tình huống nguy hiểm, tăng cường ý thức tự bảo vệ bản thân.

Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng của TP.HCM trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, hiện đại, đồng thời khẳng định vai trò thiết yếu của công tác PCCC&CNCH trong các khu đô thị cao tầng ngày càng phát triển./.

Nguyễn Sử/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Chung tay làm sạch dữ liệu GPLX, đăng ký xe đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”

Chung tay làm sạch dữ liệu GPLX, đăng ký xe đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”

Hiện nay, các địa phương trên cả nước đang khẩn trương triển khai việc rà soát và làm sạch dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Có thể lựa chọn đai trẻ em, ghế trẻ em hoặc đệm trẻ em

Có thể lựa chọn đai trẻ em, ghế trẻ em hoặc đệm trẻ em

Theo Cục CSGT, người dân có thể lựa chọn đai trẻ em, ghế trẻ em hoặc đệm trẻ em tùy theo điều kiện gia đình và phù hợp với từng loại xe. Các thiết bị đều có chức năng cố định, bảo vệ trẻ khi xe phanh gấp hoặc xảy ra sự cố.

Hà Nội: Xử lý nhiều xe buýt đi sai luồng tuyến gây ùn ứ tại khu vực phía Bắc Cầu Chương Dương

Hà Nội: Xử lý nhiều xe buýt đi sai luồng tuyến gây ùn ứ tại khu vực phía Bắc Cầu Chương Dương

Sáng 18/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5 - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã kiểm tra, xử lý nhiều xe buýt di chuyển sai luồng tuyến, gây ùn ứ tại khu vực phía Bắc Cầu Chương Dương.

Người nông dân phơi thóc ở đâu?

Người nông dân phơi thóc ở đâu?

Câu chuyện một người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố vì chặn đường phơi thóc gây tai nạn chết người là một vụ việc đau lòng cho tất cả các bên liên quan. Nhưng, một câu hỏi cần đặt ra ở đây để sớm có lời giải: Người nông dân phơi thóc ở đâu?

Từ tháng 06/2026: Xăng truyền thống phải 'phối trộn, pha chế' thành xăng E10

Từ tháng 06/2026: Xăng truyền thống phải "phối trộn, pha chế" thành xăng E10

Từ ngày 1/6/2026, toàn bộ xăng không chì trên thị trường sẽ phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 trước khi đưa vào sử dụng. Quy định này nằm trong Thông tư 50/2025/TT-BCT vừa ban hành, đánh dấu bước chuyển lớn của ngành xăng dầu sang nhiên liệu sinh học, đồng thời tiếp tục duy trì xăng E5RON92 đến hết năm 2030.

Nghệ sĩ lồng tiếng Đạt Phi, giọng nói và ký ức Sài Gòn

Nghệ sĩ lồng tiếng Đạt Phi, giọng nói và ký ức Sài Gòn

Trong nhịp sống tấp nập của Sài Gòn hôm nay, có những giọng nói đi cùng thời gian, như một sợi dây nối quá khứ và hiện tại. Nghệ sĩ lồng tiếng Đạt Phi là một trong số đó. Hơn bốn mươi năm lăn lộn với nghề, giọng trầm ấm của thầy đã khắc vào ký ức nhiều thế hệ khán giả.

Chút thảnh thơi bên quán cóc vỉa hè

Chút thảnh thơi bên quán cóc vỉa hè

Giữa thành phố luôn chuyển động, nơi con người dường như chẳng còn thời gian để chậm lại, vẫn có những góc nhỏ mang hơi thở rất riêng của Sài Gòn - TP.HCM, những quán “cóc” vỉa hè. Không biển hiệu, chẳng cầu kỳ, chỉ vài chiếc ghế nhựa, ly cà phê đen đậm và tiếng trò chuyện rộn ràng.