Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (Hà Nội): Rác thải bủa vây công trình

Thùy Dương: Thứ ba 14/07/2026, 13:33 (GMT+7)

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng, trên địa bàn phường Từ Liêm (TP Hà Nội), dù vẫn đang trong quá trình triển khai nhưng nhiều khu vực đã bị biến thành những bãi rác tự phát.

Tình trạng rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng đổ tràn lan không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân sống xung quanh.

Dự án dang dở, bãi rác tự phát ngày càng "phình to"

Theo phản ánh của người dân, tại nhiều vị trí dọc dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng xuất hiện hàng loạt điểm tập kết rác tự phát. Rác sinh hoạt, phế thải xây dựng, vật liệu cồng kềnh, cành cây và nhiều loại chất thải khác bị đổ thành từng đống lớn ngay sát công trình hoặc trên các khoảng đất trống dọc tuyến đường.

Nhiều đống rác đã tồn tại trong thời gian dài mà không được thu gom, xử lý kịp thời. Dưới tác động của thời tiết, đặc biệt trong những ngày nắng nóng, rác thải bốc mùi hôi, phát sinh nước rỉ rác, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh.

Không ít người dân cho biết họ thường xuyên phải đóng kín cửa để hạn chế mùi hôi và côn trùng từ khu vực tập kết rác.

Theo phản ánh của người dân, tại nhiều vị trí dọc dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng xuất hiện hàng loạt điểm tập kết rác tự phát

Theo phản ánh của người dân, tại nhiều vị trí dọc dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng xuất hiện hàng loạt điểm tập kết rác tự phát

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều đoạn của dự án vẫn chưa hoàn thiện do còn vướng mắc trong quá trình triển khai. Những khoảng đất trống, nền đường chưa được sử dụng hoặc các khu vực quây tôn dang dở đã vô tình trở thành nơi đổ trộm rác. Theo thời gian, lượng rác ngày càng nhiều, hình thành các bãi tập kết tự phát kéo dài dọc tuyến đường. Người dân, tiểu thương tại tuyến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng cho hay:

“Cũng phải đến tầm nửa năm nay rồi. Có người đến dọn mấy lần rồi, xong nó (bãi rác) lại lên lại như vậy. Chiều đến nắng nóng, mưa là mùi bốc lên rất kinh khủng.”

Không chỉ rác sinh hoạt, nhiều loại phế thải xây dựng như gạch vỡ, bê tông, đất đá, gỗ, tấm thạch cao cũng xuất hiện tại khu vực này. Một số vị trí còn có dấu hiệu bị đổ rác nhiều lần, khiến khối lượng chất thải ngày càng lớn. Điều này không chỉ làm xấu bộ mặt đô thị mà còn gây khó khăn cho công tác vệ sinh môi trường cũng như việc tổ chức thi công khi dự án được triển khai trở lại.

Tình trạng đổ trộm rác tại khu vực dự án đã diễn ra trong thời gian khá dài

Tình trạng đổ trộm rác tại khu vực dự án đã diễn ra trong thời gian khá dài

Thu gom chỉ là giải pháp trước mắt

Theo người dân, tình trạng đổ trộm rác tại khu vực dự án đã diễn ra trong thời gian khá dài. Mặc dù đã nhiều lần được phản ánh nhưng việc xử lý chủ yếu mới dừng ở hoạt động thu gom cục bộ, sau một thời gian ngắn, rác lại tiếp tục xuất hiện. Điều này cho thấy công tác quản lý và ngăn chặn hành vi đổ rác không đúng nơi quy định vẫn còn nhiều bất cập.

Việc tồn tại các bãi rác tự phát không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường. Rác thải để ngoài trời trong thời gian dài có thể phát sinh mùi hôi, thu hút ruồi, muỗi và các loại côn trùng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Khi trời mưa, nước rỉ rác có thể chảy ra khu vực xung quanh, gây ô nhiễm đất và hệ thống thoát nước.

Người dân thường trú tại Lê Đức Thọ nhận định: “Theo tôi được biết bãi rác này đã xảy ra tình trạng gần hai năm nay rồi. Tôi nghĩ là do chưa có biển báo ghi cấm đổ rác tại nơi này, người dân nghĩ rằng có thể vứt rác, chỉ cần một người vứt là hôm sau rất nhiều người vứt. Hy vọng cơ quan chức năng có thể vào cuộc để xử lý triệt để vấn đề này.”

Việc tồn tại các bãi rác tự phát không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường

Việc tồn tại các bãi rác tự phát không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường

Hình ảnh những đống rác nằm ngổn ngang ngay tại một dự án hạ tầng giao thông giữa khu vực đô thị cũng tạo nên cảnh quan nhếch nhác, trái với mục tiêu xây dựng môi trường đô thị văn minh, xanh và sạch đẹp mà thành phố đang hướng tới.

Theo các chuyên gia về môi trường, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, việc thu gom rác chỉ là giải pháp trước mắt. Quan trọng hơn là cần tăng cường công tác quản lý các khu vực đất trống, công trình đang tạm dừng thi công; đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm rác nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn.

Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng cũng được xem là một trong những giải pháp quan trọng. Khi các khu vực đất trống được đưa vào sử dụng, tình trạng lợi dụng để đổ rác tự phát sẽ từng bước được hạn chế. Cùng với đó, việc bố trí hệ thống thu gom rác hợp lý, tăng cường tuần tra, giám sát tại các điểm thường xuyên phát sinh vi phạm cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường đô thị. Người dân thường xuyên đưa con đi học qua tuyến đường này cho biết:

“Tôi ngày nào cũng đi làm qua đây. Tôi thấy bãi rác này có hiện tượng dân vứt rác ở đây rất nhiều từ năm ngoái, càng ngày số lượng rác thải càng nhiều. Nhất là đợt mưa bão vừa rồi, kết hợp vừa nước vừa rác khiến rất nhiều muỗi. Có tình trạng nữa là người dân tự ý đốt rác, đốt thủy tinh. Có một lần tôi chở con đi qua và bị mảnh thuy tinh nổ bắn vào người gây chảy máu ở tay, rất nguy hiểm nên tôi rất bức xúc vấn đề này.”

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, việc thu gom rác chỉ là giải pháp trước mắt. Quan trọng hơn là cần tăng cường công tác quản lý các khu vực đất trống, công trình đang tạm dừng thi công; đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm rác nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, việc thu gom rác chỉ là giải pháp trước mắt. Quan trọng hơn là cần tăng cường công tác quản lý các khu vực đất trống, công trình đang tạm dừng thi công; đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm rác nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn.

Trong thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, để những chủ trương này phát huy hiệu quả, rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, đơn vị liên quan và ý thức chấp hành của mỗi người dân.

Người dân cho rằng cùng với việc thường xuyên tổ chức thu gom rác tại khu vực dự án, các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm soát chặt các phương tiện vận chuyển chất thải, lắp đặt biển cảnh báo, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định. Đồng thời, cần có giải pháp quản lý hiệu quả các khu vực đất trống trong thời gian chờ dự án tiếp tục triển khai để tránh phát sinh thêm các điểm tập kết rác tự phát.

Một công trình hạ tầng được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị sẽ khó phát huy giá trị nếu khu vực xung quanh vẫn tồn tại những bãi rác tự phát kéo dài. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, không tiếp tay cho các hành vi đổ trộm chất thải.

 

Thùy Dương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn