Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyển động hạ tầng

Tăng cường tuyên truyền bầu cử trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

PV: Thứ bảy 14/03/2026, 08:04 (GMT+7)

Tại xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội, công tác tuyên truyền chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu giúp mọi cử tri nắm rõ thông tin và chủ động tham gia ngày bầu cử.

Kỳ bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vì vậy việc phổ biến những điểm mới của cuộc bầu cử cũng được địa phương chú trọng ngay từ sớm.

Từ trung tâm xã đến các thôn, xóm, các nội dung tuyên truyền về bầu cử được truyền tải qua nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp thôn, hội nghị tiếp xúc cử tri và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể.

Thông qua đó, người dân không chỉ nắm được thời gian, địa điểm bỏ phiếu mà còn hiểu rõ hơn về vai trò của lá phiếu trong việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đối với nhiều cử tri trên địa bàn, kỳ bầu cử năm nay được xem là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên gắn với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này cũng khiến người dân kỳ vọng nhiều hơn vào những thay đổi tích cực trong hoạt động của bộ máy chính quyền.

Cử tri Phùng Thị Như Hòa, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội: “Nói chung là toàn nhân dân kỳ vọng vào đây là lần đầu sáp nhập địa phương chính quyền 2 cấp, rất mong tiếng nói, yêu cầu của người dân đến Quốc hội, thành phố để biết người dân cần những gì, kỳ vọng đây là bước đột phá đầu tiên, chúng tôi chính quyền 2 cấp này dân rất có quyền lợi…”

Không chỉ quan tâm đến việc lựa chọn đại biểu, nhiều cử tri cũng mong muốn sau khi bộ máy chính quyền được sắp xếp theo mô hình mới sẽ hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt trong giải quyết các thủ tục hành chính và phục vụ người dân.

Cử tri Nguyễn Thị Hương Giang, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội: “Năm đầu tiên bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân là chính quyền địa phương 2 cấp cũng mong muốn chính quyền mới nhanh gọn, tinh gọn bộ máy, phục vụ người dân những thủ tục hành chính nhanh gọn, tốt hơn…”

Theo chính quyền địa phương, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, xã Bất Bạt đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận, đồng thời huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội và hệ thống thôn, xóm nhằm đưa thông tin về cuộc bầu cử đến từng hộ dân.

Đối với nhiều cử tri trên địa bàn, kỳ bầu cử năm nay được xem là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên gắn với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đối với nhiều cử tri trên địa bàn, kỳ bầu cử năm nay được xem là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên gắn với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ông Nguyễn Việt Giao, Phó Chủ tịch UBND xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội: “Đối với kỳ bầu cử lần này có rất nhiều thay đổi, đặc biệt thực hiện chính quyền 2 cấp. Đối với công tác tuyên truyền, địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng thể hiện qua sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, thành phố.

Về địa phương cũng đã ban hành những nội dung liên quan công tác bầu cử, xác định là nhiệm vụ để triển khai đến từng cơ quan chuyên môn, thôn xóm.

Việc triển khai này qua các kênh tuyên truyền, hội nhóm, thôn xóm liên quan, ngoài ra là tuyên truyền qua hội nghị tiếp xúc cử tri, từ hội nghị lấy danh sách ứng viên, ứng viên tiếp xúc cử tri trình bày chương trình hành động của mình được người dân đánh giá cao vì các ứng viên tiếp xúc nhiều với các cử tri…”

Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ứng cử viên đã trực tiếp gặp gỡ người dân, trình bày chương trình hành động cũng như lắng nghe những ý kiến, kiến nghị từ cơ sở. Đây cũng là cơ hội để cử tri tìm hiểu kỹ hơn về các ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn của mình trong ngày bầu cử.

Tại xã Vật Lại, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng đang diễn ra khẩn trương. Trên các tuyến đường và khu dân cư, pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng, góp phần tạo không khí sôi nổi hướng tới ngày hội của non sông.

Song song với đó, các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử cũng được phổ biến thường xuyên trên hệ thống truyền thanh và trong các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng. Nhờ các hình thức tuyên truyền này, nhiều cử tri đã nắm rõ hơn về trách nhiệm của mình khi tham gia bỏ phiếu, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa của việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Cử tri Nguyễn Thế Toàn, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội: “Phải nói năm nay là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải nói là lãnh đạo xã rất quan tâm đến cuộc bầu cử, đặc biệt là công tác tuyên truyền để người dân hiểu được và nắm bắt được tinh thần và trách nhiệm của cử tri, tìm ra người đại diện, mang tiếng nói của người dân đến chính quyền để nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương ngày càng đi lên…”

Việc đẩy mạnh tuyên truyền tại cơ sở không chỉ giúp người dân nắm rõ quy định, quy trình bầu cử mà còn tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào những đổi mới trong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương

Việc đẩy mạnh tuyên truyền tại cơ sở không chỉ giúp người dân nắm rõ quy định, quy trình bầu cử mà còn tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào những đổi mới trong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương

Kỳ vọng của người dân không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn đại biểu có năng lực mà còn mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực sự lắng nghe và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Cử tri Đỗ Anh Tuấn, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội: “Đối với bản thân tôi cũng như nhân dân luôn luôn kỳ vọng được khóa ứng cử viên lần này làm sao phải là chỗ dựa của nhân dân, nói lên ý chí nguyện vọng, niềm tin của nhân dân để phản ánh những tâm tư nguyện vọng của dân. Rất kỳ vọng trong kỷ nguyên vươn mình các ông bà xứng đáng thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.”

Để người dân nắm rõ hơn các quy định cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử, Đảng ủy và chính quyền xã Vật Lại xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình chuẩn bị.

Ông Nguyễn Khắc Sự, Bí thư xã Vật Lại, thành phố Hà Nội: “Đảng ủy xã xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng để cuộc bầu cử thành công và đặc biệt khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời gian qua địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh, treo pa-nô tại khu dân cư, thành lập tổ tuyên truyền lưu động trực tiếp xuống khu dân cư. Bên cạnh đó các tổ chức đoàn thể lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử, tạo khí thế phấn khởi.”

Việc đẩy mạnh tuyên truyền tại cơ sở không chỉ giúp người dân nắm rõ quy định, quy trình bầu cử mà còn tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào những đổi mới trong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

Khi mỗi cử tri đều hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu và chủ động tham gia ngày bầu cử, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cuộc đua 365 ngày xóa 'điểm đen' trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cuộc đua 365 ngày xóa "điểm đen" trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sau khi đưa khai thác, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn bộc lộ nhiều bất cập khi chỉ có 2 làn xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trở thành một trong những điểm nóng về tai nạn ở khu vực miền Trung.

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vào rạng sáng ngày hôm nay (13/7), khiến ít nhất 90 người thương vong. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn gây tổn thất về người nặng nề nhất tại thủ đô Thái Lan trong những năm gần đây.

An Giang: Đặc khu Phú Quốc tiếp tục thông tin về công tác khắc phục hậu quả vụ lật cano chở du khách

An Giang: Đặc khu Phú Quốc tiếp tục thông tin về công tác khắc phục hậu quả vụ lật cano chở du khách

Liên quan đến vụ lật cano chở du khách tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc, hôm nay (13/7), Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã ban hành Thông cáo báo chí số 3 tiếp tục cung cấp các thông tin có liên quan.

Đường sắt đô thị đã đồng loạt khởi công, TOD bao giờ khởi động?

Đường sắt đô thị đã đồng loạt khởi công, TOD bao giờ khởi động?

Hà Nội đã đồng thời khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Hà Nội, TP.HCM đều có định hướng phát triển các khu đô thị gắn với đường sắt đô thị (TOD).

Khởi hành cùng World Cup: FIFA xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội

Khởi hành cùng World Cup: FIFA xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội

FIFA sẽ nghiên cứu khả năng nâng số đội dự World Cup 2030 từ 48 lên 64, sau khi Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định giải năm nay thành công vượt mong đợi.

An Giang: Kiến nghị đánh giá mức độ an toàn của ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín)

An Giang: Kiến nghị đánh giá mức độ an toàn của ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín)

Liên quan đến sự cố chìm ca nô du lịch của công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, hôm nay (13/7), Sở Du lịch tỉnh An Giang có báo cáo cụ thể vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch.

Sau gần hai tuần triển khai NĐ 254: Hộ kinh doanh đã thích nghi ra sao với hóa đơn điện tử?

Sau gần hai tuần triển khai NĐ 254: Hộ kinh doanh đã thích nghi ra sao với hóa đơn điện tử?

Từ ngày 1/7, Nghị định 254/2026/NĐ của Bộ Tài chính có hiệu lực, đánh dấu thêm một bước chuyển trong lộ trình số hóa công tác quản lý thuế, với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh.