Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

Sẽ gửi thông báo về trường nếu học sinh vi phạm ATGT

Hải Bằng: Thứ năm 26/09/2024, 15:24 (GMT+7)

Bước vào năm học mới, tình trạng học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ đang có chiều hướng gia tăng.

Do đó, để ngăn ngừa các vụ TNGT đáng tiếc xảy ra, nhà trường, gia đình cần hơn nữa phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn ngừa những tai nạn đáng tiếc xảy ra, có những biện pháp quản lý, tạo ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh khi tham gia giao thông.

Chỉ ít phút kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý hàng loạt học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ.

Chỉ ít phút kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý hàng loạt học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ.

11h30, tại tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), nơi có nhiều trường học trên địa bàn quận Long Biên, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) tiến hành kiểm tra, tăng cường phát hiện và xử lý các trường hợp học sinh vi phạm luật ATGT đường bộ.

Chỉ ít phút lực lượng CSGT đã xử lý hàng loạt học sinh vi phạm, trong đó chủ yếu là các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi hay không có giấy tờ xe…

Hầu hết các trường hợp này đều mắc lỗi điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện trên 50cc khi chưa đủ tuổi…

Hầu hết các trường hợp này đều mắc lỗi điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện trên 50cc khi chưa đủ tuổi…

Khi bị lực lượng chức năng xử lý, các em học sinh mới đưa ra các lý do là "vội đến trường cho kịp giờ học", "bị mất mũ bảo hiểm", "chỉ đi đoạn ngắn nên nghĩ không cần đội mũ”… Thế nhưng, 1 điều đáng phải suy ngẫm rằng, trong hàng chục trường hợp vi phạm luật ATGT bị phát hiện và xử lý thì nhiều trường hợp vi phạm là các bậc phụ huynh cũng không đội mũ bảo hiểm khi chở con em của mình. Điều này chứng tỏ họ chưa thực sự ý thức được việc quan trọng của đội mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Khi bị lực lượng chức năng xử phạt, em  N.T.L và anh T.HB cho biết:

“Vì cháu đi học vội quá nên không mang mũ, cháu đang bị muộn học rồi, cháu biêt là cháu sai nhưng do vội quá khi đi cháu quên mất chứ hôm nào đi cháu cũng đội mũ.

“Hôm nay bố con tôi dậy muộn, 7h15 cháu phải vào trường, hai bố con vội vàng đi nên đã quên đội mũ”.

Không ít trường hợp còn đang mặc trên người những chiếc áo học sinh, thế nhưng khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đã tăng ga, bỏ chạy.

Không ít trường hợp còn đang mặc trên người những chiếc áo học sinh, thế nhưng khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đã tăng ga, bỏ chạy.

Để đảm bảo an toàn cho người điều khiển và các phương tiện xung quanh, đối với các trường hợp cố tình không chấp hành theo hiệu lệnh, CSGT sẽ ghi lại BKS, trích xuất hình ảnh để làm căn cứ phạt nguội.

Để đảm bảo an toàn cho người điều khiển và các phương tiện xung quanh, đối với các trường hợp cố tình không chấp hành theo hiệu lệnh, CSGT sẽ ghi lại BKS, trích xuất hình ảnh để làm căn cứ phạt nguội.

Cùng với đó, những hình ảnh vi phạm sẽ được gửi về trường học của học sinh để nhà trường có biện pháp xử lý.

Cùng với đó, những hình ảnh vi phạm sẽ được gửi về trường học của học sinh để nhà trường có biện pháp xử lý.

Đại úy Nguyễn Anh Tú, cán bộ đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho biết, trong các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT nhận thấy một số học sinh cá biệt có xu hướng thích thể hiện bản thân bằng những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao mất ATGT như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, chạy quá tốc độ quy định, thậm chí tụ tập dàn hàng ngang trên đường.

Từ những hành vi vi phạm này, sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông và cho chính bản thân các em.

Đại úy Nguyễn Anh Tú cho biết: “Khó khăn là các bạn học sinh thường đi với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người lái xe và người xung quanh. Thông qua việc xử lý và tuyên truyền cho các bạn học sinh và phụ huynh để nâng cao hơn ý thức chấp hành và đảm bảo an toàn cao nhất. Kế hoạch xử lý học sinh, sinh viên sẽ đảm bảo hàng tháng trong năm chứ không nhất thiết vào tháng cao điểm. Đối với các trường hợp không chấp hành, tổ công tác sẽ ghi nhận biển số, xác minh thông tin và gửi giấy mời về gia đình và trường để xử lý”.

Cán bộ Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) tuyên truyền về luật giao thông đường cho các em học sinh trên địa bàn Hà Nội.

Cán bộ Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) tuyên truyền về luật giao thông đường cho các em học sinh trên địa bàn Hà Nội.

Các hoạt động tuyên truyền tập trung vào phổ biến luật giao thông đường bộ; tuyên truyền Luật Giao thông, hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách khi tham gia giao thông...

Các hoạt động tuyên truyền tập trung vào phổ biến luật giao thông đường bộ; tuyên truyền Luật Giao thông, hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách khi tham gia giao thông...

Ngoài việc tăng cường cắm chốt xử lý quanh các điểm trường học. Lực lượng chức năng trên toàn địa bàn TP. Hà Nội cũng đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông và kỹ năng tham gia giao thông cho các em học sinh, sinh viên.

Trung tá Nguyễn Công Hà, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi sẽ kết hợp tuyên truyền trực tiếp, đặt các câu hỏi và cung cấp cho các em thông tin liên quan đến lứa tuổi của các em khi tham gia giao thông thì được điều khiển những phương tiện gì, cần những điều kiện gì để được điều khiển cho đúng pháp luật…”

Thực hiện chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh, từ ngày 5/9/2024 đến nay, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an cơ sở, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố tổ chức 18 buổi học ngoại khoá, tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho gần 23.000 học sinh các cấp và hàng nghìn giáo viên.

Thực hiện chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh, từ ngày 5/9/2024 đến nay, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an cơ sở, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố tổ chức 18 buổi học ngoại khoá, tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho gần 23.000 học sinh các cấp và hàng nghìn giáo viên.

Trong những năm qua, tình hình trật tự, an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh vẫn diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông đối với học sinh. Theo thống kê của Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) từ ngày khai giảng năm học mới đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 400 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó hơn 300 trường hợp vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, tạm giữ gần 200 phương tiện các loại. Do đó trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý các vi phạm giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Thời gian tới, Lực lượng CSGT Thủ đô sẽ tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông nhiều hơn nữa. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, Gia đình không nên tự ý giao xe cho con em mình khi chưa đủ tuổi, thường xuyên nhắc nhở các em chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông.

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô trên QL6, 2 người bị thương

Va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô trên QL6, 2 người bị thương

Vào khoảng 14h30 chiều nay (25/9) tại Km130+200 (PT) QL.6 thuộc địa phận xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô khiến 2 người bị thương.

Người Sài Gòn cần hạn chế ra đường ngày triều cường để tránh thiệt hại

Người Sài Gòn cần hạn chế ra đường ngày triều cường để tránh thiệt hại

Hằng năm vào giai đoạn từ tháng 8-10 (âm lịch), TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ thường chịu ảnh hưởng của triều cường, năm nay cộng với mưa kéo dài trên diện rộng sẽ làm đảo lộn cuộc sống người dân ít nhiều.

'Tôi uống rượu nhưng tôi không lưu thông, tôi đang dừng đèn đỏ'

"Tôi uống rượu nhưng tôi không lưu thông, tôi đang dừng đèn đỏ"

Theo số liệu thống kê trong năm 2023 và Quý I năm 2024, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và xác minh gửi thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý trên 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn.

TP.HCM: Cháy nhà lúc sáng sớm trên đường Lê Văn Lương

TP.HCM: Cháy nhà lúc sáng sớm trên đường Lê Văn Lương

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc sáng sớm trên đường Lê Văn Lương, Ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, may mắn không gây thương vong.

Nỗ lực thông xe 2 đoạn đầu tiên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành cuối 2024

Nỗ lực thông xe 2 đoạn đầu tiên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành cuối 2024

Sau những nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cao tốc Bến Lức – Long Thành đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, các gói thầu/hạng mục công trình đã quay trở lại nhịp thi công để bù cho quãng thời gian chậm tiến độ vừa qua.

Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài lỡ hẹn dịp 10/10

Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài lỡ hẹn dịp 10/10

Dự án xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài (đoạn từ Đại lộ Thăng Long, Q.Nam Từ Liêm đến vị trí ranh giới với khu đô thị Dương Nội, Q.Hà Đông,TP.Hà Nội) khởi công đầu năm 2023, dự kiến về đích vào kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) tới đây, tuy nhiên hiện mới đạt khoảng 80% tiến độ.

Bội thu mùa cá

Bội thu mùa cá

Mùa nước nổi hằng năm ở ĐBSCL được xem là mùa “ăn nên làm ra” của người dân hành nghề đánh bắt thủy sản. Khoảng nửa tháng nay, mưa lớn kéo dài đã làm mực nước ở vùng đầu nguồn An Giang – Đồng Tháp lên nhanh, mang theo lượng lớn cá –tôm ra các nhánh sông.