Giá xăng dầu đồng loạt tăng
Trong kỳ điều hành ngày 16/7, giá xăng dầu tăng. Trong đó, xăng tăng 550-630 đồng/lít.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Thảm kịch máy bay Hàn Quốc xảy ra vào lúc 9h07 sáng khi chiếc Boeing B737-800 của hãng Jeju Air hạ cánh xuống sân bay quốc tế Muan ở tỉnh Nam Jeolla, cách thủ đô Seoul khoảng 290 km. Máy bay chở 175 hành khách, gồm 173 người Hàn Quốc và hai công dân Thái Lan, cùng tổ bay 6 người, khởi hành từ thủ đô Bangkok của Thái Lan.
Đoạn băng của đài MBC cho thấy chiếc máy bay đã hạ cánh bằng bụng, trượt dài trên đường băng rồi đâm vào tường rào và bốc cháy dữ dội. Hậu quả khiến 179 người thiệt mạng, chỉ có 2 người may mắn sống sót.
Hiện 2 hộp đen của máy bay đã được thu hồi, tuy nhiên hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay đã bị hư hỏng một phần. Điều này có thể ảnh hưởng tới quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho rằng máy bay đã va chạm với chim trong quá trình hạ cánh, dẫn đến việc hỏng càng hạ cánh buộc phi công phải cho máy bay hạ cánh bằng bụng. Vài phút trước khi xảy ra tai nạn, đài không lưu đã cảnh báo về nguy cơ va chạm với chim, và chỉ chốc lát sau đó, phi công của chuyến bay đã phát tín hiệu khẩn cấp.
Tuy nhiên, giới chuyên gia đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh thảm kịch này.
Một trong những nghi vấn được đề cập nhiều nhất, đó là bức tường bê tông được đặt ở cuối đường băng, nơi mà chiếc máy bay đã va chạm và bốc cháy. Ông Geoffrey Thomas, chuyên gia hàng không, biên tập viên của trang Airline News chia sẻ:
“Dù chúng ta chưa rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong buồng lái, nhưng với sân bay, nhẽ ra không bao giờ có một bức tường lớn như vậy. Ta có thể thấy rõ khi máy bay hạ cánh, nó trượt khoảng 100m trước khi đâm vào bức tường đó. Sự tồn tại của bức tường là trái ngược với các quy chuẩn quốc tế về an toàn sân bay”.
Giải đáp trước nghi vấn này, cuối ngày 30/12, giới chức Hàn Quốc cho biết tường bê tông cao được xây ở vị trí cách điểm cuối của đường băng khoảng 250 mét từ cuối năm ngoái để đặt thiết bị hỗ trợ hạ cánh ILS. Bức tường được xây cao lên để đảm bảo ngang bằng với mặt đường băng, do hệ thống ILS cần được đặt theo hướng vuông góc với đường trung trực của đường băng để có thể hoạt động chính xác.
Hãng thông tấn Yonhap cho biết, Điều 41 của bộ tiêu chuẩn an toàn sân bay Hàn Quốc yêu cầu ban quản lý sân bay phải đảm bảo độ cao giữa khu vực được trải nhựa và khu vực còn lại không chênh lệch quá 7,5 cm.
Có thể diễn giải rằng chiều cao của nền bê tông tại khu vực không trải nhựa, tức là địa điểm nằm ngoài đường băng, không được cao hơn 7,5 cm so với đường băng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy sân bay Muan đã vi phạm quy định an toàn khi xây bức tường cao 2 mét trên ụ đất.
Bên cạnh yếu tố an toàn của sân bay, vấn đề kĩ thuật của chiếc máy bay cũng được chú ý. Ông Matt Driskill, chuyên gia của tạp chí hàng không Asian Aviation chia sẻ, trong khi những vụ việc va chạm với chim không phải chuyện hiếm gặp, thì những gì đã xảy ra với máy bay của Jeju Air lại rất “lạ” bởi những vụ va chạm với chim thường sẽ không gây ra vấn đề với bộ phận hạ cánh của máy bay:
“Nếu ta nhìn lại lịch sử của hàng không, thì va chạm với chim có thể gây ra hỏng 1 động cơ máy bay. Một số trường hợp hiếm gặp như vụ việc “phép màu sông Hudson” của Mỹ thì va chạm đã khiến hỏng cả 2 động cơ. Nhưng với trường hợp này, điều kỳ lạ với tôi, và có lẽ là cả với các nhà điều tra bây giờ là tại sao bộ phận hạ cánh của máy bay lại không hoạt động”.
Lịch trình của chiếc máy bay cũng gây chú ý khi các nguồn tin giấu tên trong ngành hàng không cho biết, chiếc máy bay xấu số đã thực hiện 13 chuyến bay trong 48 giờ trước khi xảy ra sự cố. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc khai thác quá mức trong thời gian ngắn. Bởi trong thời gian đó, đã có những dấu hiệu xấu xảy ra với chiếc máy bay. Ông Alvin Lie, chuyên gia hàng không độc lập chia sẻ với đài CNA:
“Trước đó vào hôm 27/12 khi bay với số hiệu HL-8088 từ Jeju đi Bắc Kinh, 2 ngày trước vụ tai nạn, chiếc máy bay này đã gặp sự cố kĩ thuật, buộc phải đổi hướng và hạ cánh tại sân bay Incheon. Chúng ta cần đặt ra câu hỏi là liệu sự cố đó có ảnh hưởng tới thảm kịch hôm 29/12?”.
Một ngày sau thảm kịch, đã có thêm một chuyến bay khác của Jeju Air gặp sự cố tương tự ở càng đáp trong lúc cất cánh. Máy bay sau đó đã hạ cánh khẩn cấp an toàn tại sân bay Gimpo, thủ đô Seoul. Đáng chú ý là chiếc máy bay này cũng là Boeing 737-800. Hiện chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành “kiểm tra đặc biệt” đối với tất cả máy bay Boeing 737-800 đang được các hãng hàng không trong nước khai thác.
Dự kiến một số thông tin quan trọng liên quan đến vụ việc sẽ được công bố vào cuối tuần này. Hiện, vụ việc được cho là sẽ xô đổ chuẩn mực vàng của hàng không Hàn Quốc sau 25 năm nỗ lực cải thiện hồ sơ an toàn khi hàng không Hàn Quốc đang được đánh giá cao. Thậm chí, trước thảm kịch, Website AirlineRatings năm 2024 đã vinh danh Jeju Air là một trong những hãng bay giá rẻ tốt nhất thế giới.
Trở lại Việt Nam, trước thảm kịch máy bay tại Hàn Quốc cũng như một số các vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng diễn ra gần đây, ngày 30/12, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn hàng không dịp cao điểm Tết Ất Tỵ 2025.
Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 khi mật độ hoạt động hàng không tăng cao, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không quán triệt đội ngũ phi công triệt để tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình khai thác tiêu chuẩn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi và trong những tình huống phức tạp, nghiêm túc tuân thủ các quy định tại các Chỉ thị an toàn của Cục Hàng không.
Trong đó, Lập kế hoạch bay, đường bay đảm bảo tránh hoàn toàn các khu vực không phận có rủi ro về xung đột vũ trang, Tăng cường nội dung huấn luyện trong buồng lái mô phỏng (Simulator) về các tình huống hạ cánh trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phân tích tham số liệu bay, Tổ chức bảo dưỡng máy bay, quán triệt đội ngũ nhân viên kỹ thuật triệt để tuân thủ quy trình và tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, các quy định an toàn v.v… là những nội dung đáng chú ý.
Trong kỳ điều hành ngày 16/7, giá xăng dầu tăng. Trong đó, xăng tăng 550-630 đồng/lít.
Thính giả Nguyên Hoàng (Nghệ An) hỏi: "Xin hỏi tài xế lái xe kinh doanh vận tải có bắt buộc phải nghỉ sau mỗi 4 giờ lái xe liên tục không? Nếu có thì phải nghỉ bao lâu?"
Tàu cao tốc mui kín hoạt động từ nhiều năm nay và đang phổ biến ở các tuyến vận tải ven biển cùng một số tuyến thủy nội địa. Sau vụ tai nạn xảy ra tại đặc khu Phú Quốc, một số ý kiến cho rằng, loại tàu này rất khó thoát thân khi gặp sự cố và công tác cứu hộ gặp khó khăn.
Sau đề xuất của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về việc nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, câu chuyện tổ chức kỳ thi quốc gia một lần nữa trở thành chủ đề thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận.
Xe buýt không chỉ là một phương tiện giao thông công cộng mà còn là lời giải quan trọng để giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm và hướng tới một nền giao thông đô thị văn minh, hiện đại. Thế nhưng, để người dân thay đổi thói quen gắn bó lâu năm với phương tiện cá nhân chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Một khoản vay 200, 300, thậm chí 400 triệu đồng có thể được tiếp cận thuận tiện hơn ngay trên môi trường số? Từ ngày 15/8 tới, “trần” dư nợ 100 triệu đồng đối với cho vay bằng phương tiện điện tử sẽ được gỡ bỏ. Nhưng khi giới hạn pháp lý không còn, điều gì sẽ quyết định một người được vay bao nhiêu?
Sáng 15/7, các tác phẩm nghệ thuật công cộng trang trí ga Metro Bến Thành đã chính thức khánh thành, góp phần tạo điểm nhấn văn hoá nghệ thuật văn hoá cho không gian giao thông công cộng hiện đại của TP.HCM. Đây là lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật công cộng được đưa vào hệ thống các nhà ga Metro của TP.