Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thế Giới

Tích luỹ dặm bay mà không cần bay, nguồn thu khổng lồ của các hãng hàng không

Thái Sơn: Thứ sáu 27/12/2024, 09:09 (GMT+7)

Các hãng hàng không còn nhiều cách kiếm tiền khác mà ít ai biết đến. Một trong số đó là hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cho phép hành khách mua số dặm bay để trở thành khách hàng thân thiết và hưởng những chương trình ưu đãi khác.

Thẻ đồng thương hiệu - Hợp tác cùng có lợi của hãng bay và ngân hàng

Có thể nhiều người không biết, việc họ mua thực phẩm hàng ngày hay thanh toán đổ đầy bình xăng bằng thẻ tín dụng sẽ đóng góp lợi nhuận cho các hãng hàng không nhiều hơn so với việc mua vé máy bay một chiều.

Nghe thì có vẻ phi lý nhưng thực tế diễn ra đúng như vậy. Bà Leslie Josephs, chuyên gia hàng không tới từ đài CNBC, Mỹ chia sẻ: “Các chương trình khách bay thường xuyên hay khách hàng thân thiết rất quan trọng đối với các hãng hàng không.

Quan hệ đối tác với ngân hàng phát hành thẻ tín dụng đang mang lại hàng tỷ USD cho các hãng bay. Nhiều phân tích cho thấy, lợi nhuận mà các hãng hàng không thu được từ chương trình khách hàng thân thiết đôi khi còn cao hơn so với việc bán vé máy bay” .

Theo đó, các hãng hàng không đưa ra chương trình tích lũy dặm bay để xét hạng thẻ hội viên trung thành. Tùy vào giá trị thẻ sở hữu, khách hàng có thể được hưởng những ưu đãi như sử dụng phòng chờ hạng thương gia, ưu tiên tại quầy thủ tục hay thậm chí đổi lấy chuyến bay miễn phí.

Tuy nhiên, với sự trợ giúp của các tổ chức tín dụng, khách hàng giờ đây có thể kiếm được ‘điểm trung thành’ từ các hãng hàng không ngay cả khi… không bay. Cụ thể, các ngân hàng phát hành thẻ ‘đồng thương hiệu’ với hãng hàng không sau đó tặng khách hàng dặm bay tích lũy nếu họ chi tiêu cho những thẻ này.

Bà Leslie Josephs cho biết thêm: “Cách thức hoạt động của họ là, các hãng hàng không bán dặm bay cho ngân hàng. Và khi người tiêu dùng quẹt thẻ ‘đồng thương hiệu’ của ngân hàng, họ sẽ nhận được dặm bay tích lũy từ đó được hưởng chương trình ưu đãi cho khách hàng thân thiết của các hãng hàng không. Đây là những giao dịch tạo ra lợi nhuận cực lớn cho cả ngân hàng và các hãng hàng không”.

Thống kê cho thấy, năm 2024, hãng hàng không Delta Air Lines nhận được gần 7 tỷ USD từ tổ chức tài chính đa quốc gia American Express nhờ phát hành thẻ đồng thương hiệu Delta Amex. Một số hãng hàng không khác như United hay American Airlines cũng báo cáo doanh thu từ 3 tới 5 tỷ USD nhờ quan hệ đối tác với các ngân hàng.

Theo các chuyên gia, nhiều ngân hàng sẵn sàng chi mạnh tay để duy trì mối quan hệ đối tác với các hãng hàng không. Điều này khiến giá trị của Chương trình khách hàng thân thiết thậm chí vượt quá định giá của chính hãng hàng không.

Chuyên trang du lịch, kinh tế Wendover Productions thông tin: “Việc bán số dặm bay là điều kiện đảm bảo cho các hãng hàng không có thể vay hàng tỷ USD từ các tổ chức tín dụng. Ví dụ, United Airlines có vốn hóa thị trường 10 tỷ USD nhưng Chương trình khách hàng thân thiết của họ được định giá lên tới gần 22 tỷ USD. Tương tự, vốn hóa của American Airlines chỉ 6 tỷ USD, trong khi giá trị của Chương trình khách hàng thân thiết AAdvantage là hơn 25 tỷ USD”

Đảm bảo công bằng và minh bạch

Một chiếc Boeing 777 của American Airlines đang được kéo ở sân bay Chicago - Ảnh: AirlineGeeks | Greg Linton

Một chiếc Boeing 777 của American Airlines đang được kéo ở sân bay Chicago - Ảnh: AirlineGeeks | Greg Linton

Theo Zach Griff, phóng viên hàng không cao cấp từ trang du lịch The Points Guy, chương trình ‘Khách hàng thân thiết’ từ lâu là ‘con ngỗng đẻ trứng vàng’ cho các hãng bay.

Khởi đầu chỉ là những ưu đãi cho khách hàng trung thành nhưng Chương trình này đã phát triển thành một hệ sinh thái tài chính phức tạp bao gồm ngân hàng, công ty phát hành thẻ tín dụng và các nhà bán lẻ.

Trong thế giới hàng không thương mại cạnh tranh khốc liệt, nơi có biên lợi nhuận cực mỏng, khoản thu dồi dào này trở thành lợi nhuận vô giá cho các hãng hàng không.

Ông Brett Snyder, người sáng lập và điều hành trang web du lịch hàng không Cranky Flier chia sẻ: “Các hãng hàng không đưa ra sáng kiến khách hàng thân thiết ban đầu là để thu hút thêm những hành khách trung thành. Với ý tưởng rằng, càng bay nhiều với chúng tôi bạn sẽ được hưởng càng nhiều ưu đãi. Tuy nhiên, chương trình tích lũy dặm bay này giờ đây phát triển theo một hướng mới, về ý nghĩa nào đó nó giống như một dạng tiền tệ. Bạn có thể mua số dặm bay bằng tiền mặt để đạt ngưỡng khách VIP mà không cần phải bay với hãng hàng không đó. Ngược lại, với số điểm tích lũy cần thiết bạn có thể dùng nó để đổi lấy vé máy bay miễn phí”.

Các chuyên gia phân tích, Chương trình tích lũy dặm bay mang lại lợi nhuận cho các hãng hàng không cao hơn nhiều so khoản họ chi thưởng cho khách hàng. Tuy nhiên, những giao dịch này dù sao cũng mang lại cả lợi ích cho người tiêu dùng.

Theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ, Pete Buttigieg, dặm bay thường xuyên và điểm thưởng thẻ tín dụng đã và đang trở thành một phần có ý nghĩa trong nền kinh tế. Điều này quan trọng đến mức, nhiều người Mỹ coi số dư điểm thưởng như ‘một khoản tiết kiệm’, giúp họ có kỳ nghỉ cuối năm với gia đình hay được miễn phí cho một chuyến đi thăm người thân.

Nhưng ông Pete Buttigieg thừa nhận, không giống như khoản tiết kiệm truyền thống, điểm thưởng dặm bay tích lũy được kiểm soát bởi các hãng hàng không, và những doanh nghiệp này có thể đơn phương thay đổi giá trị của chúng. Chính vì vậy, nhiệm vụ của Bộ GTVT là đảm bảo người tiêu dùng nhận được đúng giá trị mà các hãng hàng không đã hứa với họ.

Điều này có nghĩa, cơ quan chức năng sẽ giám sát nhằm đảm bảo những Chương trình khách hàng thân thiết mà các hãng hàng không đưa ra là minh bạch và công bằng.

Thái Sơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vào rạng sáng ngày hôm nay (13/7), khiến ít nhất 90 người thương vong. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn gây tổn thất về người nặng nề nhất tại thủ đô Thái Lan trong những năm gần đây.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Cuộc đua 365 ngày xóa 'điểm đen' trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cuộc đua 365 ngày xóa "điểm đen" trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sau khi đưa khai thác, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn bộc lộ nhiều bất cập khi chỉ có 2 làn xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trở thành một trong những điểm nóng về tai nạn ở khu vực miền Trung.