Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thế Giới

Mỹ tăng 100% thuế đối với xe điện của Trung Quốc

Bích Diệp: Chủ nhật 19/05/2024, 08:56 (GMT+7)

Mỹ công bố gói tăng thuế mạnh đối với loạt hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc, trong đó thuế quan với xe điện tăng lên 100%.

Xe điện trưng bày ở một trung tâm thương mại tại Bắc Kinh ngày 3/11/2023. Ảnh: Reuters

Xe điện trưng bày ở một trung tâm thương mại tại Bắc Kinh ngày 3/11/2023. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố tăng thuế mạnh đối với loạt hàng hoá xuất xứ từ Trung Quốc bao gồm xe điện, chip máy tính và các sản phẩm y tế.

Thuế quan sẽ tăng lên 100% đối với xe điện (mức cũ là 27,5%), trong khi pin mặt trời và chất bán dẫn tăng từ mức 25% lên 50%. Thuế đối với pin xe lithium-ion và các bộ phận pin sẽ tăng lên 25%. Một số khoáng chất quan trọng cũng tăng thuế từ 0% lên 25%.

Nhà Trắng cho biết các biện pháp mới này tác động đến 18 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu liên quan của Trung Quốc.

Theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, nước này đã nhập khẩu 427 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc vào năm 2023 trong khi chỉ xuất khẩu 148 tỷ USD sang nền kinh tế số 2 thế giới. 

Trong quý I/2024, cả xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu hải quan công bố hôm 9/5 cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 đã tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với mức tăng được các nhà kinh tế dự báo với Reuters.

Tháng 3 ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc giảm 7,5%, đánh dấu mức giảm đầu tiên kể từ tháng 11/2023. Nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 tăng mạnh tới 8,4%, vượt mức tăng được dự báo là 4,8%. Đồng thời, kết quả này đảo ngược mức giảm 1,9% trong tháng 3.

Trước thông báo ngày 14/5, một số quan chức kinh tế của Tổng thống Biden cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất ở Trung Quốc và khả năng tràn ngập hàng hóa Trung Quốc tại thị trường Mỹ.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đang xuất khẩu năng lực công nghiệp dư thừa, nói những nghi ngờ ở phương Tây là "cái cớ để theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ thương mại".

Sau tuyên bố từ Nhà Trắng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết Bắc Kinh "luôn phản đối việc đơn phương tăng thuế, vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình".

 

Bích Diệp/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn