Chồng ôm thi thể vợ gào khóc sau va chạm trên đường Nguyễn Duy Trinh
Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Việc xác định chủ sở hữu thực tế, đối chiếu thông tin với dữ liệu dân cư và liên hệ người sử dụng hiện tại đều mất nhiều thời gian và công sức. Xung quanh vấn đề này PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi nhanh với Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó phòng CSGT Công an, TP.HCM.
PV: Xin chào Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga. Thượng tá có thể chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai làm sạch dữ liệu phương tiện, đặc biệt là đối với các phương tiện mua bán qua nhiều đời chủ nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký xe hoặc sang tên đổi chủ?
Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga: TP.HCM hiện đang đứng đầu về số lượng phương tiện phải rà soát, bởi số lượng phương tiện đăng ký và quản lý trên địa bàn là rất lớn. Chính vì vậy, đối với những trường hợp mua bán qua nhiều đời chủ, trong khi người mua hoặc người bán đã di chuyển qua nhiều nơi và không còn sinh sống tại TP.HCM, họ đang lao động hoặc học tập ở địa phương khác, nên việc triển khai vẫn còn gặp nhiều vướng mắc.
Đến thời điểm này, nhiều người vẫn ở xa nên chưa thể cập nhật đầy đủ thông tin, và đây cũng là một trong những khó khăn đáng kể.
Khó khăn thứ hai là trong việc kê khai: có nhiều trường hợp đã chuyển nơi cư trú sang địa phương khác nhưng chưa khai báo, chưa cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, việc liên hệ với chủ sở hữu hiện tại của phương tiện cũng gặp nhiều khó khăn.
Thứ ba là về nhân lực và kỹ thuật: mặc dù chúng tôi đã phối hợp với Mobiphone để xây dựng ứng dụng hỗ trợ cập nhật dữ liệu, nhưng người dân cần thời gian để làm quen, cài đặt và thao tác trên điện thoại hoặc máy tính. Do đó, quá trình triển khai vẫn còn những vướng mắc.
Hiện chúng tôi đang phối hợp với Mobiphone để rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời hỗ trợ người dân cập nhật dữ liệu kịp thời trong thời gian tới.
PV: Trong quá trình kiểm tra, rà soát, đã phát hiện những bất cập hoặc thiếu sót nào mà người dân thường hay mắc phải, và những bất cập này có thể gây phiền toái cho người dân trong quá trình sử dụng phương tiện?
Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga: Trong quá trình làm sạch dữ liệu, chúng tôi phát hiện một số vấn đề mà người dân thường gặp phải. Thứ nhất là việc mua bán qua nhiều đời chủ nhưng chưa làm thủ tục thu hồi hoặc sang tên.
Vấn đề này gây nhiều phiền toái, đặc biệt trong trường hợp xử phạt nguội, bởi thông báo vi phạm không đến được người đang sử dụng phương tiện để thực hiện nghĩa vụ đóng phạt. Điều này có thể dẫn đến việc bị ngăn chặn đăng kiểm do phương tiện chưa nộp phạt.
Thứ hai là các sai sót về dữ liệu cá nhân so với Cơ sở dữ liệu dân cư, chẳng hạn như sai họ tên, năm sinh hoặc địa chỉ cư trú do người dân không cập nhật khi có thay đổi.
Thứ ba là thiếu sót về hồ sơ đăng ký xe, có trường hợp hồ sơ bị thất lạc hoặc mất mát, gây khó khăn trong quá trình làm thủ tục đăng ký hoặc sang tên sau này.
PV: Như vậy, việc cập nhật dữ liệu cũng như tạo điều kiện để chủ phương tiện đứng tên trên giấy đăng ký xe sẽ mang lại những lợi ích gì cho công tác quản lý nhà nước cũng như cho người dân trong thời gian tới?
Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga: Việc đầu tiên đối với người dân là xác nhận mình là chính chủ đứng tên trên giấy đăng ký phương tiện theo đúng đề án định danh chủ phương tiện. Điều này giúp đảm bảo tính pháp lý về chủ sở hữu, tránh phát sinh khó khăn trong các thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện, đồng thời bảo đảm người dân nhận đúng các thông báo liên quan đến phương tiện đang sử dụng, như thông báo phạt nguội.
Đối với công tác quản lý nhà nước, việc làm sạch dữ liệu và thực hiện chuyển đổi số, đồng bộ dữ liệu dân cư sẽ tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng trong quản lý phương tiện, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong thời gian tới.
PV: Thượng tá có thể chia sẻ tiến độ rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu phương tiện đăng ký xe trên địa bàn thành phố tính đến thời điểm hiện nay?
Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga: Hiện nay, do số lượng phương tiện cần làm sạch tại TP.HCM rất lớn, chúng tôi đã tăng cường thời gian làm việc, kể cả vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật và buổi tối.
Đến thời điểm này, chúng tôi đã làm sạch dữ liệu hơn 3 triệu xe mô tô và xe ô tô. Chúng tôi tiếp tục huy động lực lượng và tham mưu cấp trên bố trí cán bộ về 168 đơn vị cơ sở, bao gồm cả lực lượng Cảnh sát giao thông, để phối hợp tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của cấp trên.

PV: Để việc rà soát, làm sạch dữ liệu phương tiện được nhanh chóng và hiệu quả, Thượng tá có những khuyến cáo hoặc lưu ý gì dành cho người dân trong thời gian này?
Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga: Để đẩy nhanh tiến độ và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý, chúng tôi khuyến cáo người dân: nếu đã bán phương tiện thì cần nhanh chóng thực hiện thủ tục sang tên, đổi chủ.
Nếu đang sử dụng phương tiện, hãy rà soát lại thông tin của mình; trường hợp dữ liệu không trùng khớp với dữ liệu dân cư thì cần sớm điều chỉnh. Người dân cũng cần phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình rà soát để bảo đảm dữ liệu ‘đúng – đủ – sạch – sống’ trong thời gian này.
PV: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá.
Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Sáng nay (10/12), Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó, quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách được loại trừ áp dụng quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em.
Khoảng 13h15 chiều nay, ngày 10/12/2025, tại số 168 phố Lò Đúc đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại dãy ki-ốt bán hàng hóa.
Sáng 10/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số phương tiện, sử dụng điện thoại khi lái xe, xe “tự chế” và chở hàng hóa cồng kềnh.
Chỉ còn vài ngày nữa, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Những ngày này, đại công trường 5.000ha đang thực sự là một "chảo lửa", không chỉ bởi cái nắng gay gắt của vùng đất đỏ Đồng Nai, mà còn bởi sức nóng từ áp lực tiến độ.
Ghi nhận thực tế ngày 9/12 tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm và Ba Đình, những nơi vốn được xem là điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị, nay đã ghi nhận những chuyển biến đáng kể.
Trong ngày 09/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 221 trường hợp vi phạm (gồm 180 học sinh, 41 phụ huynh), phạt tiền ước tính 191,625 triệu đồng, tạm giữ 78 phương tiện.