Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyển động hạ tầng

Đưa thông tin bầu cử đến từng thôn bản, vùng đồng bào dân tộc

PV: Chủ nhật 15/03/2026, 07:17 (GMT+7)

Tại xã Suối Hai, TP.Hà Nội nơi cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 20% tổng số trên địa bàn, công tác tuyên truyền chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai tích cực, nhiều hình thức phù hợp để người dân dễ tiếp cận thông tin.

Trên các tuyến đường chính, pa-nô, băng rôn tuyên truyền về ngày bầu cử được treo trang trọng. Hệ thống loa truyền thanh của xã thường xuyên phát các nội dung phổ biến quy định của pháp luật về bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại các thôn xóm, đặc biệt ở những khu dân cư có đông đồng bào dân tộc sinh sống, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc tham gia bỏ phiếu trong ngày hội lớn của toàn dân.

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang lan tỏa trong từng gia đình. Nhiều cử tri người dân tộc Mường tại xã Suối Hai cho biết họ rất phấn khởi khi được tham gia lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri Nguyễn Thị Điểm, dân tộc Mường, xã Suối Hai, Hà Nội cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi, háo hức trong cuộc bầu cử lần này. Chúng tôi là đồng bào dân tộc Mường cũng mong muốn những ông, bà trúng cử lần này mang quyền lợi về cho chúng tôi, muốn phát huy bản sắc dân tộc là bộ cồng chiêng, mỗi ngày bị mai một, mong các cấp chính quyền tạo điều kiện để chúng tôi xin được bộ cồng chiêng về để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mường chúng tôi".

Nhiều cử tri người dân tộc Mường tại xã Suối Hai phấn khởi khi được tham gia lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân

Nhiều cử tri người dân tộc Mường tại xã Suối Hai phấn khởi khi được tham gia lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân

Không chỉ bày tỏ niềm vui khi được tham gia ngày hội lớn của toàn dân, nhiều cử tri cũng kỳ vọng lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn được những đại biểu có năng lực, tâm huyết, đại diện cho quyền lợi chính đáng của người dân.

Cử tri Quách Thị Quỳ, dân tộc Mường, xã Suối Hai, Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào được cầm lá phiếu để lựa chọn được người có đức, có tài, đại diện cho cơ sở mang đến những quyền lợi cho người dân khi dân yêu cầu, đề nghị thì họ có trách nhiệm đề nghị lên Trung ương để mang lại quyền lợi cho người dân…”

Để bảo đảm mọi cử tri, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đều được tiếp cận đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử, xã Suối Hai đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, từ việc bố trí cán bộ am hiểu phong tục tập quán, đến tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại các khu dân cư.

Nhờ những cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa bàn miền núi, thông tin về cuộc bầu cử đang dần lan tỏa đến từng hộ gia đình, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Lê Hào Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hai, Hà Nội bày tỏ: “Chúng ta cũng lưu ý thêm với các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số cũng đưa vào tổ bầu cử là các thành viên cũng là người đồng bào, biết tiếng, biết văn hóa của người đồng bào trực tiếp những thành viên này sẽ hướng dẫn người đồng bào vì vậy chúng ta cũng cần cụ thể hơn, chi tiết hơn thôi. Chúng tôi đảm bảo là các cử tri là dân tộc đã được tuyên truyền đầy đủ".

Cùng với Suối Hai, tại xã Ba Vì, thành phố Hà Nội cũng là địa phương có đông đồng bào dân tộc Mường và Dao sinh sống – công tác tuyên truyền bầu cử cũng được triển khai sôi nổi, bám sát từng khu dân cư. Nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương, nhiều cử tri cho biết họ đã nắm rõ thông tin về các ứng cử viên cũng như quy trình bầu cử.

Cử tri Đinh Thị Hương Sen, dân tộc Mường, xã Ba Vì, Hà Nội cho hay: “Khi cầm lá phiếu trên tay chúng tôi rất sẵn sàng. Tổ bầu cử đã mang lá phiếu, tiểu sử của ứng cử viên đến tận tay và chúng tôi nghiên cứu rất kỹ, lựa chọn đại biểu có đức, có tài bầu vào HĐND các cấp…”

Nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương, nhiều cử tri cho biết họ đã nắm rõ thông tin về các ứng cử viên cũng như quy trình bầu cử

Nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương, nhiều cử tri cho biết họ đã nắm rõ thông tin về các ứng cử viên cũng như quy trình bầu cử

Không chỉ mong muốn lựa chọn được những đại biểu có đủ đức, đủ tài, nhiều cử tri vùng cao cũng kỳ vọng tiếng nói của mình sẽ được lắng nghe nhiều hơn trong nhiệm kỳ tới.

Cử tri Triệu Sinh Thịnh, dân tộc Dao, xã Ba Vì, Hà Nội nhấn mạnh: “Kỳ vọng đại biểu lần này lắng nghe được ý kiến của người đồng bào dân tộc thiểu số và đưa tiếng nói của người vùng cao chúng tôi vào các quyết định của địa phương để phát triển kinh tế giảm nghèo, có chính sách hỗ trợ sản xuất, nông nghiệp như trồng rừng, chăn nuôi tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người vùng cao chúng tôi".

Để những thông tin về cuộc bầu cử đến được với đồng bào dân tộc một cách đầy đủ và dễ hiểu, xã Ba Vì đã phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong cộng đồng – những “cầu nối” quan trọng giúp truyền tải chủ trương, chính sách đến với người dân.

Ông Phùng Văn Tráng, Phó Bí thư Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Ba Vì, Hà Nội cho rằng: “Sự hòa nhập của người dân tộc thiểu số trong toàn xã rất tốt, người dân ý thức cao trách nhiệm quyền lợi của mình.

Chúng tôi tuyên truyền trọng điểm, dựa vào đội ngũ người có uy tín, già làng trưởng bản, đây là yếu tố quan trọng để hướng dẫn người dân cũng như tinh thần để họ nắm được và chính già làng trưởng bản đó sẽ động viên và tuyên truyền sâu rộng nhất đến người dân tộc. Từ đó, họ luôn ủng hộ và thấy rõ được trách nhiệm của mình".

Với sự chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng từ cơ sở, cùng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù địa bàn miền núi, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại các xã Suối Hai và Ba Vì đang được triển khai hiệu quả.

Thông tin về cuộc bầu cử không chỉ được lan tỏa rộng rãi mà còn đến tận từng thôn bản, từng hộ gia đình, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Khi mỗi cử tri đều hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, ngày bầu cử 15/3 tới đây sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của địa phương và đất nước. 

PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ô tô đè vạch vàng liền nét, chưa lấn làn: Có bị phạt?

Ô tô đè vạch vàng liền nét, chưa lấn làn: Có bị phạt?

Thính giả Hoàng Nam (Hà Nội) hỏi: "Mới đây khi đang lái ô tô trên đường hai chiều, do không quan sát kỹ tôi vô tình để bánh xe đè trúng vạch kẻ màu vàng liền nét ở giữa đường. Xin hỏi trường hợp xe ô tô chỉ mới đè lên vạch chứ chưa lấn hẳn sang làn ngược chiều thì có bị phạt không?"

Xe khách tông container trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, hơn 20 người nhập viện

Xe khách tông container trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, hơn 20 người nhập viện

Khoảng 11h ngày 16/8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, đoạn qua Nghệ An, khiến hơn 20 người trên xe khách phải nhập viện cấp cứu.

Kỷ lục buồn về phạt nguội: Bài học từ những giây lơ đễnh

Kỷ lục buồn về phạt nguội: Bài học từ những giây lơ đễnh

Con số 474,6 triệu đồng cho 96 lần vi phạm giao thông của một chiếc ô tô biển Hà Nội tại Phú Thọ vừa qua đã thực sự tạo nên một “cơn địa chấn” trong dư luận.

Thu hồi giấy phép kinh doanh để ngăn xe hợp đồng trá hình

Thu hồi giấy phép kinh doanh để ngăn xe hợp đồng trá hình

Trước tình trạng doanh nghiệp đăng ký chạy tuyến cố định, nhưng mang xe ra chạy hợp đồng trá hình, gây cạnh tranh không lành mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, nghị định 218/2026 của Chính phủ đã đề xuất biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh, khác hẳn hình thức thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm như trươc đây.

Thông báo vi phạm giao thông trong 2 tiếng: Có tiết kiệm và tránh được phiền hà?

Thông báo vi phạm giao thông trong 2 tiếng: Có tiết kiệm và tránh được phiền hà?

Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất trong dự thảo sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính: Sẽ thông báo hành vi vi phạm giao thông cho người vi phạm trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đáng chú ý, nếu người vi phạm công nhận lỗi, họ có thể nộp phạt ngay trên các ứng dụng có tài khoản điện tử.

Đề xuất quy chuẩn về trụ sạc, trạm sạc xe điện

Đề xuất quy chuẩn về trụ sạc, trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương đang dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện.

Cầu Hoài Thượng đang gặp vướng mắc gì?

Cầu Hoài Thượng đang gặp vướng mắc gì?

Dự án cầu Hoài Thượng là một trong những cầu vượt sông lớn và phục vụ tuyến đường đi kết nối giữa sân bay Gia Bình và các khu vực Hà Nội, là mắt xích quan trọng kết nối Bắc Ninh với Hà Nội, góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 4 - công trình hạ tầng chiến lược của Vùng Thủ đô.