Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Bản tin Nhà chức trách thông báo ngày 18/5

Thu Hương: Thứ hai 18/05/2026, 07:46 (GMT+7)

Đưa hai dự án đường thủy, hàng hải trên sông Tiền (tỉnh Đồng Tháp) khỏi danh mục dự án nạo vét. Đóng các lối đi tự mở ngang qua đường sắt ở TP Huế.

Từ ngày hôm nay 18/5, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công cầu vượt.

Dự kiến từ 17h chiều nay 18/5, toàn bộ hơn 54km tuyến chính cao tốc Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được khai thác đồng bộ…và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong Bản tin Nhà chức trách thông báo hôm nay.

Ảnh minh họa: VGP

Ảnh minh họa: VGP

Bộ Xây dựng quyết định đưa 2 dự án nạo vét trên sông Tiền ra khỏi danh mục theo Nghị định 57 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển và đường thủy nội địa.

Gồm dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trên luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Tiền đoạn Km231+700 - Km232+600 và dự án nạo vét vùng nước hàng hải tại khu neo đậu, chuyển tải cửa khẩu quốc tế Thường Phước. UBND tỉnh Đồng Tháp được giao cập nhật danh mục, rà soát các nội dung đã triển khai để xử lý theo quy định.

Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên vừa phối hợp với cơ quan chức năng TP Huế rào đóng, xóa 2 lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt Bắc - Nam tại Km 670+510 và Km 682+920 nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đây là các vị trí nằm trên đoạn cong, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Trước đó, ngành chức năng đã xóa bỏ 52/90 lối đi tự mở trên tuyến qua Huế. Hiện vẫn còn 38 lối đi chưa có rào chắn, biển cảnh báo.

TP Huế cũng đề xuất xây dựng 5 hầm chui và nâng cấp 4 lối đi tự mở thành đường ngang để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cục Cảnh sát giao thông đang nghiên cứu tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương ở Hà Nội bằng cách xén dải phân cách giữa đường để tối ưu phân làn theo giờ cao điểm.

Theo đó, buổi sáng sẽ ưu tiên thêm làn xe từ ngoại thành vào trung tâm, chiều ngược lại khi tan tầm. Phương án được nghiên cứu tương tự mô hình tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa tại TP.HCM.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng nghiên cứu điều chỉnh đèn tín hiệu theo lưu lượng thực tế, bố trí làn chờ cho xe máy, chuẩn hóa biển báo, vạch kẻ đường và quy hoạch phát triển giao thông công cộng nhằm giảm phương tiện cá nhân.

Từ ngày hôm nay 18/5, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công cầu vượt.

Theo phương án mới, xe máy và xe thô sơ hướng Nguyễn Chí Thanh - Nguyên Hồng sẽ lưu thông trên đường tạm rộng khoảng 7m sát khu vực rào chắn. Các phương tiện đi từ La Thành hướng Hoàng Cầu - Nguyễn Chí Thanh cũng di chuyển theo đường tạm rộng từ 12,3 - 15,2m.

Các hướng còn lại giữ nguyên theo hệ thống biển báo và đèn tín hiệu hiện trạng. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý vi phạm nhằm hạn chế ùn tắc khu vực thi công.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Hệ thống gồm các tuyến liên tỉnh, nội tỉnh và liền kề, công khai điểm đầu - cuối, lộ trình, số chuyến và giờ xuất bến. Nhiều tuyến nội tỉnh có tần suất khai thác lớn như Vĩnh Bảo - Vĩnh Niệm với 33 chuyến/ngày.

Các tuyến kết nối trung tâm với Đồ Sơn, Cát Bà, Tiên Lãng… cũng được bố trí nhiều khung giờ phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch. Biểu đồ mới thay thế các biểu đồ trước đây của Hải Phòng và Hải Dương nhằm thống nhất quản lý vận tải hành khách cố định bằng ô tô.

Công an tỉnh Nghệ An thông báo tạm cấm và phân luồng giao thông từ 17h30 đến 23h ngày hôm nay 18/5 tại nhiều tuyến đường khu vực xã Kim Liên để phục vụ khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026.

Các tuyến bị hạn chế gồm khu vực ngã ba Quê Ngoại, vòng xuyến Quê Nội, đường trước Khu Di tích Kim Liên, sân vận động Làng Sen và cầu Lam Trà. Xe đại biểu, lực lượng làm nhiệm vụ và phương tiện ưu tiên được phép lưu thông. Người dân, du khách được khuyến cáo chủ động chọn lộ trình phù hợp, không dừng đỗ, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Ảnh: VOV TP.HCM

Ảnh: VOV TP.HCM

Dự kiến từ 17h chiều nay 18/5, toàn bộ hơn 54km tuyến chính Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được khai thác đồng bộ, dành cho xe dưới 9 chỗ với tốc độ tối đa 80km/h.

Cùng với đó, nút giao Bưng Môn sẽ dừng hoạt động để bảo đảm an toàn giao thông khi lưu lượng xe tăng cao. Các phương tiện từ TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai muốn vào cao tốc sẽ di chuyển theo hướng QL51 - Cổng 11 - đường Võ Nguyên Giáp để tiếp cận nút giao đầu tuyến.

Cơ quan chức năng đã lắp đặt hệ thống biển báo, đồng thời khuyến cáo tài xế chú ý lộ trình mới để tránh ùn tắc trong những ngày đầu vận hành toàn tuyến.

TP.HCM sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm từ ngày 23/5 đến 23/6/2026 nhằm giảm ùn tắc cửa ngõ trung tâm.

Theo phương án mới, thành phố giữ nguyên vòng xoay hiện hữu nhưng không cho phương tiện lưu thông theo dạng vòng xuyến như trước. Trên đường Điện Biên Phủ sẽ bố trí làn rẽ trái riêng vào Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng thời kéo dài dải phân cách để giảm xung đột giao thông.

Xe từ Nguyễn Bỉnh Khiêm ra Điện Biên Phủ chỉ được rẽ phải. Thành phố cũng lắp thêm đèn tín hiệu, tăng cường điều tiết giao thông trong thời gian thí điểm.

Thu Hương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đang đi sụp hố, ai chịu trách nhiệm?

Đang đi sụp hố, ai chịu trách nhiệm?

Chiều 15/5, trên đường Quán Sứ (Hà Nội) xảy ra vụ việc xe ô tô bị sụp hố. Đáng chú ý, đây không phải vụ việc đầu tiên phương tiện bị sụp hố trên các đoạn đường đang thi công. Vậy công tác giám sát thi công thế nào? Trách nhiệm của nhà thầu, của đơn vị quản lý như thế nào?

Đề xuất sửa Nghị định 168 làm rõ hơn các hành vi mất an toàn trên cao tốc: Cần lượng hóa vi phạm

Đề xuất sửa Nghị định 168 làm rõ hơn các hành vi mất an toàn trên cao tốc: Cần lượng hóa vi phạm

Bộ Công an đang dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 168 năm 2024, trong đó làm rõ và bổ sung nhiều chế tài xử lý các hành vi gây mất an toàn trên đường cao tốc.

Giành lại vỉa hè không chỉ bằng xử phạt

Giành lại vỉa hè không chỉ bằng xử phạt

Công cuộc giành lại vỉa hè không thể thực hiện “ngày một, ngày hai”, cũng không thể chỉ dùng sức người để giám sát, xử lý vi phạm hàng ngày.

Phơi thóc trên đường: Thói quen đánh đổi bằng tính mạng người khác

Phơi thóc trên đường: Thói quen đánh đổi bằng tính mạng người khác

Mỗi mùa thu hoạch, nhiều tuyến đường từ nông thôn đến quốc lộ lại bị biến thành nơi phơi thóc, lúa, rơm rạ. Tưởng chừng chỉ là thói quen sản xuất, nhưng thực tế đã kéo theo nhiều vụ tai nạn thương tâm. Không ít người đã phải trả giá vì những “sân phơi” chiếm lòng đường.

Chính thức: Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ 01/7/2026

Chính thức: Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ 01/7/2026

Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2026.

Sân bay Long Thành và bài toán giao thông trước giờ khai thác

Sân bay Long Thành và bài toán giao thông trước giờ khai thác

Sân bay Long Thành được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, khi quy hoạch hàng không đang tăng tốc còn hạ tầng kết nối vẫn chậm hoàn thiện, nguy cơ ùn tắc và quá tải giao thông đã hiện hữu.

Dấu xưa kinh, rạch (Bài 2): Rạch Bình Thủy với dáng rồng nằm

Dấu xưa kinh, rạch (Bài 2): Rạch Bình Thủy với dáng rồng nằm

Bình Thủy là một trong những vùng đất được khai phá sớm của Cần Thơ, là vùng đất nổi danh “địa linh nhân kiệt”. Ở đây có con rạch Bình Thủy sông nước hữu tình gắn với văn hóa miệt vườn, cây trái bao quanh và nhịp sống thanh bình.