Tàu Thống Nhất bắt đầu đón và trả khách tại ga Mỹ Trạch

Thông báo từ Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, kể từ ngày 6/7, tàu Thống Nhất SE6 và SE7 sẽ đón và trả khách tại ga Mỹ Trạch, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong khu vực và phục vụ khách du lịch tới Quảng Bình.

Ảnh nh họa: Báo Quảng Bình

Theo đó, tàu SE7 đi từ Hà Nội đến Sài Gòn sẽ khởi hành từ ga Hà Nội lúc 6h10, đến ga Mỹ Trạch lúc 17h40, và rời ga Mỹ Trạch lúc 17h46. Tàu SE6 đi từ Sài Gòn đến Hà Nội sẽ xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 15h30, đến ga Mỹ Trạch lúc 15h51, và rời ga Mỹ Trạch lúc 15h54.

Về giá vé tàu SE6 và SE7 từ Hà Nội, chúng tôi cung cấp thông tin cụ thể về giá vé dựa trên thời gian đi tàu trong tuần. Đầu tuần, giá vé ghế ngồi dao động từ khoảng 396.000-416.000 đồng/vé/lượt; giá vé giường nằm trong khoang 6 giường dao động từ khoảng 589.000-173.000 đồng/vé/lượt; và giá vé giường nằm trong khoang 4 giường dao động từ khoảng 777.000-829.000 đồng/vé/lượt.

Vào cuối tuần, giá vé sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại chỗ ngồi. Giá vé ghế ngồi là 480.000 đồng/lượt; giá vé giường nằm trong khoang 6 giường dao động từ 726.000-899.000 đồng/lượt; và giá vé giường nằm trong khoang 4 giường dao động từ 920.000-946.000 đồng/lượt.

Hiện nay, chính sách giảm giá vẫn được áp dụng trên đường sắt đối với các đối tượng chính sách. Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên sẽ được giảm giá 15%; trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn sẽ được ễn vé; và trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi sẽ được giảm giá 25% giá vé.

Ga Mỹ Trạch nằm trên tuyến đường sắt Thống Nhất, thuộc xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Vị trí của ga rất thuận lợi, chỉ cách trung tâm hành chính huyện Lệ Thủy (thị trấn Kiến Giang) khoảng 7km. Đường từ huyện Lệ Thủy đến ga Mỹ Trạch đã được làm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và phục vụ hành khách.

Từ ga Mỹ Trạch, du khách có thể khám phá nhiều điểm tham quan lịch sử và văn hóa trên địa bàn. Các điểm đến bao gồm Phá Hạc Hải, suối khoáng nóng Bang, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, và chùa Hoằng Phúc - một ngôi chùa cổ có niên đại hơn 700 năm.