Người dân sống ven kênh rạch thấp thỏm chờ di dời

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP.HCM đề ra chương trình chỉnh trang đô thị, trong đó di dời và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống ven và trên kênh rạch là nhiệm vụ có tính cấp thiết.

Tuy nhiên đến thời điểm này lượng nhà ở đã được di dời rất ít, trong khi đó người dân đang phải sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp nguy hiểm nhưng không được sửa chữa vì chờ được giải toả.

Vậy những khó khăn trong việc triển khai thực hiện đề án trên là gì? Liệu rằng với mức hỗ trợ tăng, điều chỉnh giá đất có giúp việc di dời nhà ở ven kênh rạch được thuận lợi hơn?

Có thể nói Sài Gòn – TP.HCM là  thành phố sông nước, gồm có các sông Sài gòn, Đồng Nai, Nhà Bè  hiền hòa với 11 kênh rạch tỏa vào thành phố. Tuy nhiên trái ngược với sự nhộn nhịp, sầm uất bên các dòng kênh là nỗi lo lắng, chờ đợi của hàng nghìn hộ dân đang sống trong điều kiện khó khăn.

Ghi nhận tại quận 8, địa phương có nhiều nhà ở ven kênh rạch cần được di dời theo đề án chỉnh trang đô thị với hơn 15.000 trường hợp, chiếm khoảng 68% số lượng nhà trên, ven kênh rạch toàn TP HCM.

 

Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi (Quận 8) sẽ giải tỏa hơn 1.600 căn nhà, trong đó hơn 1.000 căn bị giải tỏa trắng

Có mặt tại bờ Bắc Kênh Đôi một chiều mưa rả rít, trong căn nhà chừng 20m vuông là nơi ở của ba thế hệ gia đình Bà Thảo.

Bà cho biết đã sống bên dòng kênh Đôi hơn 40 năm qua, cuộc sống của gia đình bà rất khó khăn. Mưa đến là nước dột, nắng đến là nóng bức. Thu nhập eo hẹp khiến việc sửa chữa nhà cửa trở nên xa xỉ. Bà mong mỏi một chính sách di dời sớm được thực hiện để gia đình có thể chuyển đến nơi ở mới, an toàn và thoáng đãng hơn.

"Ở đây từ năm 1981 tới giờ, nhà ở cặp bên kênh rạch hôi thối quá trời, bệnh tim bệnh phổi đủ thứ. Nghe nói giải toả hoài mà chưa có gì hết, nhà hư mà không có tiền sửa. Ở ngày nào thì hay ngày nấy thôi chứ giờ không biết sao. Mong muốn được dời đi chỗ khác chứ ở đây hôi thối ở không nổi".

Tương tự, chị My đã sống hơn 20 năm trong căn nhà tạm bợ bên dòng kênh Đôi cũng bày tỏ sự mệt mỏi khi phải chờ đợi những giải pháp từ chính quyền. Căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, xung quanh được chống chịu bằng những cây gỗ nhưng cũng mục đi vì thời gian.

Chị cho rằng, nếu thực hiện giải toả để đến nơi ở mới là điều đáng mừng nhưng số tiền hỗ trợ bồi thường không đủ cho một chỗ ‘che nắng, che mưa’ thì sẽ rất khó khăn cho người dân.

"Phải đền bù thoả đáng cho mình thì mình mới đủ tiền để mình mua nhà ở. Còn nếu mà vào những chung cư thì cũng khó vì người dân mua bán làm ăn ở đây quen rồi mà giờ vào đó thì phát sinh đủ thứ tiền thì làm sao người ta sống được với lại vô đó người ta không biết phải làm gì để sống".

Những căn nhà lụp xụp bên bờ kênh Đôi

Những câu chuyện như vậy là một trong rất nhiều những trường hợp người dân đang phải đối mặt hàng ngày. Đây không chỉ là vấn đề về nhà ở mà còn là vấn đề về môi trường sống, sức khỏe và an ninh xã hội. Sự chậm trễ trong việc di dời không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm môi trường.

Nguyên nhân chính khiến tiến độ các dự án di dời nhà ven kênh ở TP.HCM nhiều năm diễn ra chậm chạp là do các đối tượng nhà trên và ven kênh rạch đa phần không có giấy tờ hợp lệ, nhà đất không hợp pháp, không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo Quyết định 28 năm 2018 của UBND TP.HCM, cũng không được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Trước thực trạng trên, vừa qua Sở Tài nguyên và Môi đã gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tăng cường các mức độ hỗ trợ cho người dân sống trên các kênh rạch. Điều này bao gồm việc không bồi thường cho đất có nguồn gốc từ sông, suối, kênh, rạch và mặt nước chuyên dùng đã bị lấn chiếm, chiếm dụng và thay đổi mục đích sử dụng, nhưng sẽ có sự hỗ trợ về đất.

Các đối tượng nhà trên và ven kênh rạch đa phần không có giấy tờ hợp lệ, nhà đất không hợp pháp

Trong trường hợp sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, sẽ được hỗ trợ 70% giá bồi thường đất ở. Còn đối với việc sử dụng đất từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở đi, sẽ không được tính vào hỗ trợ đất. Ông Phạm Hồng Thuận – Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 cho rằng, nếu được thông qua những chính sách này sẽ thúc đẩy nhanh quá trình di dời nhà ở ven kênh rạch trên địa bàn:

"Với chính sách mới thì sẽ bán nhà ở xã hội với giá thấp hơn nhà ở tái định cư. Mặt khác sẽ tăng mức hỗ trợ cho người dân nên cũng đảm bảo để người dân đủ khả năng có nơi ở mới. Tình hình thực tế tại địa phương, khi tính diện tích các hộ dân căn cứ theo đơn giá được phê duyệt với đề xuất tăng 70% thì sẽ đảm bảo đủ tiền để người dân mua nhà ở xã hội hoặc là mua suất tái định cư tối thiểu thì sẽ tạo được sự đồng thuận cao hơn".

Không chỉ dừng lại ở việc nâng mức hỗ trợ mà các điều kiện cũng được nới lỏng theo các quy định pháp luật mới ban hành như về thời gian cũng như diện thu hồi toàn bộ hay thu hồi một phần. Việc hỗ trợ về chính sách sẽ góp phần tháo gỡ được những vướng mắc vốn đã tồn tại suốt nhiều năm qua. Phó chủ tịch UBND TPHCM – Ông Bùi Xuân Cường cho biết:

"Muốn tháo gỡ được vấn đề nhà ở ven và trên kênh rạch thì phải có hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ cho người dân tiếp cận với nhà ở xã hội vì đa số các hộ dân ở đó không đáp ứng đủ điều kiện về đất đai để bồi thường".

Sống bên dòng sông đen kịt, hôi thối sức khoẻ người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Với những chính sách mới và sự quan tâm từ chính quyền, người dân TP.HCM đang hy vọng rằng họ sẽ sớm được di dời đến những nơi ở mới, an toàn và tiện nghi hơn. Điều này không chỉ giúp họ cải thiện cuộc sống hàng ngày mà còn góp phần vào việc làm đẹp và phát triển bền vững cho thành phố trong tương lai: 

“Hy vọng Tết năm nay là cái tết cuối cùng trong căn nhà này và năm sau mình sẽ được di dời, đón tết ở một nơi ở mới tốt hơn, khang trang hơn”.