Năm 2034, Việt Nam thừa 1,5 triệu nam giới

Mỗi năm, có gần 46.000 bé gái không được sinh ra tại Việt Nam. Việc lựa chọn giới tính khi sinh khiến Việt Nam sẽ thừa khoảng 1,5 triệu nam giới vào năm 2034.

Các chuyên gia, nhà báo, phóng viên tham gia Lớp tập huấn cung cấp nội dung, kỹ năng truyền thông về chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới và lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới

Thông tin này được đưa ra tại buổi Tập huấn cung cấp nội dung, kỹ năng truyền thông về chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới và lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới diễn ra ngày 14-15/7 tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đáng chú ý, phụ nữ càng có điều kiện kinh tế và trình độ học vấn cao, càng có xu hướng lựa chọn giới tính khi sinh. Bà Hà Thị Quỳnh Anh, Chuyên gia về giới và nhân quyền- Quỹ Dân số Liên hợp quốc cho biết:

"Theo các nghiên cứu của Liên hợp quốc, nhiều người nghĩ rằng mất cân bằng giới tính khi sinh có thể xảy ra ở những nhóm người có trình độ học vấn hay kinh tế thấp hơn nhưng thực tế không phải như vậy. Tỷ lệ thuận với trình độ học vấn của người mẹ.

Trình độ học vấn càng cao thì việc lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới nhiều hơn dẫn đến mất cân bằng giới tính cao hơn. Tương tự nhóm có kinh tế cao hơn, tình trạng mất cân bằng giới tính cao hơn".

Việt Nam là nước có tỉ số giới tính khi sinh cao thứ ba tại châu Á. Trong đó, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương là những địa phương có tỉ số giới tính cao nhất thế giới, với hơn 125 bé trai trên 100 bé gái.