Quyết liệt chuyển đổi xanh trong giao thông
Những thông tin sai lệch trên mạng xã hội vừa qua về việc “cấm xe sản xuất trước năm 2017” cho thấy chủ trương nâng mức khí thải lên mức 4 đang gặp không ít thách thức về dư luận.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Nhờ đó, trong 5 ngày nghỉ lễ, TNGT đã giảm trên cả 3 tiêu chí, đặc biệt là số người tử vong do TNGT đã giảm sâu.
Trời vừa xẩm tối, các chiến sỹ của tổ công tác 141, Công an TP. Hà Nội đã chuẩn bị tư trang để lên đường làm nhiệm vụ. Mặc dù là ngày nghỉ lễ, thế nhưng chiến sĩ luôn phải ứng trực 100% quân số, trong tư thế luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ và xác định tâm lý làm việc 24/24, không có những ngày nghỉ lễ.
20 giờ, khi dòng người bắt đầu đông đúc, các tuyến phố nội thành của Hà Nội bắt đầu chật kín phương tiện. Đây cũng là lúc tổ công tác Y6/141 hóa trang, thường phục, dùng xe máy hòa vào dòng phương tiện để kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện càn quấy, gây mất ANTT, ATGT. Tiếng bộ đàm vang lên, phát hiện 1 số thanh thiếu niên độ pô, che biển số, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển lạng lách đánh võng với tốc độ cao.
Ngay lập tức, tổ công tác đã chia thành nhiều mũi trinh sát, bám sát các đối tượng. 5 Phút sau, hàng loạt thanh thiếu niên vi phạm lần lượt bị tổ công tác khống chế và đưa về trụ sở công an phương Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra và làm rõ.
“Em lắp pô này để đi xung quanh thôi, mẹ em bảo em lên bệnh viện để đưa đồ ăn nên em mới đi xe này. Khi độ pô này em thấy thích tai hơn”.
“Em đang định ra mua mũ, em cảm thấy biết lỗi của mình, em đang định đi mua mũ ở trên kia”
“Em hoảng quá nên em chạy, em quên mũ vì em chủ quan quá…”
Sau khi kiểm tra nhanh tại vị trí vi phạm, các tổ công tác Y6/141 sẽ bàn giao các trường hợp vi phạm này về công an phường sở tại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Do đợt nghỉ lễ dài ngày, nên đêm càng về khuya, các thanh thiếu niên càng đi chơi đông. Điều này khiến các tổ công tác 141 phải làm việc xuyên đêm để giữ vững ANTT của thủ đô. Chỉ trong 1 buổi tối, các tổ công tác 141 của Hà Nội đã phát hiện hàng chục thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, bàn giao hàng chục phương tiện và đối tượng có hành vi nẹt pô, độ chế pô, điều kiển xe không có biển kiểm soát.
Thiếu tá Hoàng Văn Bình, tổ trưởng tổ công tác Y6/141, Công an TP. Hà Nội chia sẻ: “Trong những này lễ này, các tổ công tác 141 đảm bảo 100% quân số, tập trung chủ yếu vào thời gian buổi tối và ban đêm để kịp thời phát hiện và đấu tranh với các thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, gần rú ga gây mất ANTT, ATGT”.
Còn tại các tuyến đường, đặc biệt là các nút giao trọng điểm của thủ đô, việc phân luồng giao thông cũng được lực Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội triển khai theo nhiều phương án để đảm bảo giao thông thông suốt. Trong khi người dân nô nức trở về nhà để tận hưởng những ngày nghỉ lễ trọn vẹn bên người thân, cũng là lúc các chiến sĩ CSGT “bám đường” từ sáng đến đêm muộn để làm nhiệm vụ. Đối với lực lượng CSGT, những ngày lễ là thời điểm người dân đổ dồn ra đường đông nên lực lượng CSGT luôn phải ứng trực 100% quân số để bảo vệ an toàn giao thông cho người dân.
Những ngày nghỉ lễ, lượng phương tiện tăng đột biến, khiến việc điều tiết, phân luồng giao thông trở nên vất vả hơn. Mỗi ngày 2 ca làm việc, mỗi ca làm việc 4 đến 5 tiếng trong cái nóng hơn 40 độ C khiến quần áo của các chiến sĩ CSGT luôn ướt đẫm mồ hôi và bạc bạc màu vì nắng gắt.
Vội vàng dốc ngược chai nước vào mặt để xua tan nắng nóng, Trung tá Nguyễn Tiến Hưng, cán bộ Đội CSGT đường bộ Số 1, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho biết: “Thời tiết trong những ngày lễ vừa rồi rất nắng nóng, người dân đi lại cực kỳ khó khăn và CSGT phân luồng tại ngã tư cũng rất vất vả. Thời tiết quá khắc nghiệt nhưng an hem vẫn phải cố gắng để đảm bảo đúng nhiệm vụ được giao.
Đôi khi khó khăn với gia đình trong những ngày lễ này, chỉ tranh thủ về thay quần áo rồi lại lên cơ quan để ứng trực tiếp. Đối với gia đình cũng xác định, yêu ngành Công an và lấy chồng ngành công an thì xác định sẵn ngay từ đầu, lúc nào mình cũng đặt công việc lên hàng đầu để phục vụ cho người dân đi lại 1 cách an toàn nên người gia đình lúc nào cũng ủng hộ, thấu hiểu và thông cảm”.
Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội, rong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 năm nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm trên 3 tiêu chí: giảm 7 vụ, giảm 5 người chết và giảm 4 người bị thương so với dịp nghỉ lễ năm 2023.
Trong 5 ngày nghỉ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 3.930 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, xử phạt hành chính với số tiền 9 tỷ 110 triệu đồng, tạm giữ 1.508 phương tiện, tước 758 giấy phép lái xe, trong đó xử lý 1.286 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Đồng thời kiểm tra, phát hiện 30 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa, xử phạt hành chính với tổng số tiền 22.500.000 đồng; kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa là cát không có nguồn gốc xuất xứ.
Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn lực lượng Công an TP. Hà Nội và lực lượng CSGT thủ đô, trong dịp nghỉ lễ năm nay tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị địa bàn Thủ đô được đảm bảo với nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; tạo điều kiện cho người dân có một kỳ nghỉ lễ bình yên và an toàn trọn vẹn.
Những thông tin sai lệch trên mạng xã hội vừa qua về việc “cấm xe sản xuất trước năm 2017” cho thấy chủ trương nâng mức khí thải lên mức 4 đang gặp không ít thách thức về dư luận.
Nghị quyết 68-NQ/TW không chỉ khẳng định vai trò trung tâm của kinh tế tư nhân, mà còn mở ra một hành lang cơ chế thông thoáng, minh bạch, hiệu quả. Những định hướng mới tạo ra cú huých chính sách mạnh mẽ, qua đó góp phần gỡ nút thắt cơ chế, tăng nguồn cung tăng lên theo hướng đa dạng phân khúc.
Theo Báo cáo quốc gia đầu tiên về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024 công bố mới đây, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta ngày càng nghiêm trọng.
Gần đây VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được phản ánh của người dân thường xuyên lưu thông qua đoạn đường ven hồ Đền Lừ, thuộc tuyến đường nối từ vành đai 2.5 đến UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Lâu nay, xung quanh khu vực chợ Bông Đỏ thuộc địa phận phường La Khê, (quận Hà Đông, Hà Nội) đã hình thành một khu chợ tự phát, tồn tại ngang nhiên bất chấp quy định về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
Một buổi sáng trung tuần tháng 5/2025, Bệnh viện TP. Thủ Đức có khoảng 3.000 - 4.000 lượt bệnh nhân đến khám ngoại trú. Gần như không ai mang theo giấy tờ, hồ sơ hay phim X-quang. Các thông tin, lịch hẹn đều đã được bác sĩ cập nhật trên hệ thống. Bệnh nhân chỉ cần mang căn cước công dân đến viện.
Ngoài nhóm đối tượng được giảm VAT tại Nghị quyết 43 đang áp dụng, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng phạm vi giảm thuế VAT 2% đối với nhiều sản phẩm khác như xăng dầu và mở rộng phạm vi áp dụng đến hết năm 2026.