Mùa xuân gieo hạt, ươm mầm…

Tại đô thị như Hà Nội, dù không có nhiều điều kiện để trồng cây, nhưng rất nhiều người đã chọn cách đơn giản và thú vị là tích trữ hạt, rồi gieo, vãi hạt tại những khu đất trống mình có dịp đi qua với mong muốn góp thêm những mầm xanh cho đời...

"Về kinh tế thì nó cũng rẻ mà, vì cái hạt có mất tiền mua đâu, cũng cho thế hệ trẻ ý thức mong muốn trồng được nhiều cây xanh, bảo vệ môi trường."

"Với các bạn trẻ thành thị thực sự các bạn ấy rất ít môi trường để trải nghiệm và về với thiên nhiên, thì bên mình có các chương trình để các bạn ấy tự tay làm phong bao lì xì và bỏ các hạt giống trước khi mình lên chuyến đi, tặng các em ở bản và trước khi được trồng nó vào núi rừng."

"Mình có đạp xe hàng tuần ra ngoại thành, mình hay mang theo hạt và gieo ở những nơi mình tới."

Nếu các hoạt động trồng cây, trồng rừng cần phải có quy mô, tổ chức đầy đủ để mang lại hiệu quả thì việc gieo hạt, vãi hạt tại bất kỳ khoảng đất trống nào lại là việc làm đơn giản mà ai cũng có thể làm được.

Ngay tại các đô thị hiện nay vẫn có nhiều ếng đất hay các khu đô thị mới chưa được xây dựng, dẫu vãi hạt ở đó, khi người ta xây nhà cũng phá đi, song chỉ cần trong một vài năm, những cây xanh mọc lên cũng góp phần tạo ra nhiều oxy, lọc sạch được bầu không khí cho không gian sống của con người.

Ảnh nh họa: Thanh niên

Chị Thanh Thủy, ở Hà Đông, HN, có thói quen tích trữ hạt của các loại quả, phơi khô trong các túi lưới treo ngoài ban công chung cư, để mỗi dịp về quê, chị lại gieo số hạt đó xuống mảnh vườn của gia đình các anh chị em:

"Có lần mình mua quả dưa lưới Đài Loan mang về quê để chưng tết, các em mình ở quê có đất mà, lấy thử để trồng mà vùng đất đó là đất cát, rất hợp với dưa, trồng lên mà nhìn thấy thành quả của sự ngẫu hứng như thế nói chung là rất mãn nhãn, lên tốt, thu hoạch được quả rất là nhiều.

Cứ về quê thì có tí đất nào mình cứ rải ra, lên được tí nào thì lên. Nếu lan tỏa được cho mọi người thì mình thấy rất tốt vì mình thấy mỗi 1 cây xanh mọc lên, dù là cây dại ven đường thôi thì cái không gian ở đó cũng đã khác hẳn rồi."

Nhiều người tích trữ, bảo quản các loại hạt trong ngăn mát tủ lạnh dành để gieo hạt khi có điều kiện du lịch, dịch chuyển, với mong muốn, trong hàng trăm hạt được vãi ra đất, chỉ cần 1 hạt nảy mầm thì cũng có thể góp thêm một mầm xanh cho đời.