Trong những ngày qua, không khí lạnh yếu kết hợp độ ẩm cao từ vịnh Bắc bộ, cộng thêm nghịch nhiệt và lặng gió, đã tạo điều kiện để sương mù hình thành và duy trì trong nhiều giờ buổi sáng khiến chất lượng không khí xấu, kém. Ở những khu vực cạnh các công trường xây dựng, một số tuyến đường đang thi công, tình trạng ô nhiễm diễn ra nghiêm trọng hơn:
"Người cao tuổi như chúng tôi cảm thấy khó chịu, mệt và khó thở hơn, không khí ô nhiễm rồi ồn ào không tốt cho sức khỏe của mọi người".
"Mấy hôm nay là không dám bỏ khẩu trang, không khí nó ô nhiễm mà khó thở, mấy hôm nay đi là phải nghỉ, mà nghỉ thấy mệt lắm".
"Đợt này mình thấy không khí ô nhiễm Hà Nội đang trong tình trạng ô nhiễm, buổi sáng đi làm thấy đường trong tình trạng mù mịt, không khí không trong lành mà nó gây khó chịu cho mình, lúc nào cũng phải đeo khẩu trang để cảm thấy nó an toàn cho sức khỏe của mình hơn".
PGS.TS Vũ Thanh Ca – giảng viên cao cấp Đại học Tài Nguyên và Môi trường thông tin, "đến hẹn lại lên", Hà Nội và nhiều tỉnh, thành ền Bắc đã bước vào "mùa" ô nhiễm không khí, từ tháng 10 năm nay đến tháng 3, tháng 4 năm sau. Tuy ô nhiễm không khí mỗi năm có mức độ khác nhau nhưng xu thế chung là không giảm nên người dân cần phải theo dõi thường xuyên để có biện pháp bảo vệ sức khỏe:
"Một số loại khí độc trong điều kiện "nghịch nhiệt" không chuyển động lên phía trên được, nó giữ ở trong lớp gần mặt đất cho nên gây ô nhiễm không khí mạnh vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe con người nên nếu có thể mọi người nên sử dụng khẩu trang lọc được bụi mịn, trường hợp người có tuổi nên hạn chế ra ngoài buổi tối và lúc sáng sớm".
Tổ chức Y tế thế giới và các nghiên cứu cũng cho thấy, ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư. Ngoài ra, tiếp xúc với chất ô nhiễm trong không khí có thể gây tổn thương da, các bệnh về mắt, tác động đến hệ thần kinh, hệ ễn dịch.
Theo bác sỹ Ngô Thị Thúy Quỳnh – Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị bệnh phổi hiếm và các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp, Bệnh viện Phổi TW, người dân cần chủ động phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe bản thân và gia đình:
"Chúng ta có thể nhận thấy ở trong môi trường mà độ ẩm cao, giảm lưu thông gió, các hạt bụi lắng đọng trong không khí là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút sinh sôi, phát triển và gây các bệnh về đường hô hấp. Người dân nên tiêm phòng cúm hàng năm, đeo khẩu trang khi ra đường, sử dụng điều hòa hút ẩm, nâng cao sức khỏe và chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý".
Theo các chuyên gia, trong giai đoạn Hà Nội ô nhiễm không khí cao nhất trong năm, người dân nên thường xuyên theo dõi số liệu quan trắc về chỉ số ô nhiễm không khí trên các app điện thoại, website. Từ đó biết được khu vực mình đang sinh sống có ô nhiễm hay không và có những kế hoạch sinh hoạt phù hợp.