Hà Nội: Gần 600 cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn

Công an TP Hà Nội đã xử lý 575 đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn trong năm 2023, những người này cũng sẽ chịu xử lý, kỷ luật của cơ quan quản lý.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội ngày 19/1 cho biết, vi phạm nồng độ cồn là một trong những hành vi được tập trung xử lý thời gian qua. Riêng năm 2023, công an thành phố xử lý hơn 73.000 trường hợp với số tiền xử phạt hơn 350 tỷ đồng.

Năm 2023, Công an TP Hà Nội đã xác nh 575 trường hợp là đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn - Ảnh nh họa

"Quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng công an cương quyết thực hiện theo tinh thần xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đặc biệt với công chức, viên chức, đảng viên để nêu gương", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky khẳng định.

Theo Thống kê của Cục CSGT, năm 2023 công an cả nước xử lý hơn 3,4 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 6.500 tỷ đồng, tước hơn 664.000 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn một triệu phương tiện.

Trong đó, xử lý vi phạm về nồng cồn cao kỷ lục, hơn 770.000 trường hợp, tăng hơn 460.000 so với năm 2022, người đi xe máy vi phạm chiếm phần lớn.

"Trong năm 2023, công an thành phố đã có trao đổi, xác nh 575 trường hợp là đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Những người này sẽ bị xử lý, kỷ luật, kiểm điểm của cơ quan quản lý theo quy định", ông Ky thông tin.

Trong thời gian từ ngày 11/1 tới 9/3/2024, CSGT toàn quốc sẽ phối hợp các lực lượng công an tập trung lực lượng, phương tiện để thực hiện đợt cao điểm với mục tiêu phòng ngừa và xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế ùn tắc; đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Đáng chú ý, trên đường bộ, cảnh sát sẽ kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy và các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, chở hàng quá tải, quá số người quy định...