Giá xăng tăng cao, sao không đi xe buýt?

Thời gian gần đây, do tình hình biến động của thị trường thế giới và trong nước nên việc xăng dầu tăng giá liên tục đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. 

Ảnh nh họa

Trước đây, một người đi xe máy đổ xăng trung bình từ 65 – 70.000đ/lần và đi trong một tuần thì nay họ phải mất ít nhất 90.000đ cho một lần đổ xăng.

Giá xăng tăng cao liên tục khiến cho đời sống của đại bộ phận người dân lao động đều có sự ảnh hưởng không nhỏ, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. 

Để thích ứng với tình hình giá xăng dầu liên tục tăng cao, nhiều người dân áp dụng các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” trong đó có tính đến việc di chuyển sao cho thuận tiện và tiết kiệm nhất. 

Nhiều người dân đã dần hạn chế việc sử dụng xe máy để đi học, đi làm và di chuyển hàng ngày, mà thay vào đó chuyển qua sử dụng loại hình vận tải hành khách công cộng để di chuyển trong cả khu vực nội đô cũng như ngoại ô Hà Nội. 

Kể từ ngày 08 tháng 02, tất cả các tuyến buýt có trợ giá tại Hà Nội được phép hoạt động 100% công suất nên các xe buýt liên tục ra vào nhà chờ, điểm chờ đón khách. Mạng lưới buýt tại Hà Nội đã phủ đến 100% các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Người ta không còn thấy cảnh khách đứng chen chúc, căng thẳng đội mưa đội nắng chờ cả tiếng đồng hồ ở điểm chờ mới lên được xe buýt như trước kia nữa. Trung bình giờ đây cứ 5 – 10 – 15 phút là có một chuyến buýt đến đón khách rất nhanh chóng và thuận tiện. 

Thêm vào đó, vé buýt có trợ giá cũng rất rẻ, trung bình một lượt đi buýt giá vé trên địa bàn Hà Nội hiện không quá 10.000đ rất phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân. 

Ví dụ, một người đi làm bằng phương tiện cá nhân, hàng ngày đi khoảng 10km đến chỗ làm, chỗ học tiêu thụ khoảng 1 lít xăng, tương đương 26.200 đồng. Trong khi đó, giá xe bus hiện nay, kể cả tuyến buýt BRT cũng chỉ 7.000 đồng cho từng đó quãng đường.

Như vậy đã giảm được một nửa chi phí. Việc sử dụng xe buýt sẽ tiết kiệm được khoảng 1-1,5 triệu đồng mỗi tháng cho người đó. Nếu người dân sử dụng vé tháng, thì chi phí này còn giảm đáng kể.

Do vậy, sử dụng xe buýt để đi học, đi làm và di chuyển hàng ngày đang là giải pháp được nhiều người dân hướng tới khi di chuyển hàng ngày.

Cùng với đó, mỗi khi hành khách lên xe buýt cần luôn đeo khẩu trang đúng cách, sử dụng nước sát khuẩn được trang bị trên từng xe và thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của nhân viên xe buýt để góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay.