Căng mình chống dịch ở biên giới, hải đảo

Dịch COVID-19 hiện đã được cơ bản kiểm soát, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Do đó, các lực lượng y tế, biên phòng, công an cửa khẩu vẫn sẵn sàng quân số ứng trực trước mọi diễn biến phát sinh, đặc biệt tại những địa bàn trọng điểm như biên g

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Chốt kiểm soát người ra vào đảo Bạch Long Vĩ

Nằm ở trái tim Vịnh Bắc Bộ, huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng) là địa chỉ quen thuộc cho ngư dân cả nước đến neo đậu tránh bão, mua bán hải sản, tiếp dầu, lương thực, nước ngọt. Dân số trên đảo là 2.000 nhưng vào cao điểm, có thể vượt quá 1 vạn người.

Theo Bác sĩ Phạm Văn Hải – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, việc giao lưu giữa lượng lớn ngư dân là nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh.

Với vị trí cô lập, điều kiện nhân lực, trang thiết bị khiếm tốn, huyện đảo có thể “vỡ trận” nếu xuất hiện ca bệnh Covid-19. Vì vậy, phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh” luôn được đặt lên hàng đầu.

Từ năm 2020 đến nay, Bạch Long Vĩ đã phát hiện và chuyển 3 trường hợp cách ly tập trung về Trung tâm y tế quân dân y, 20 trường hợp buộc cách ly tại nhà.

“Đặc thù huyện đảo có 2 âu cảng phía Nam và Tây Bắc. Chúng tôi đã tham mưu UBND huyện lập 2 chốt liên ngành y tế, công an, biên phòng thường trực 24/24. Y tế sẽ ra phun thuốc khử trùng tất cả tàu thuyền, kê khai y tế với những ngư dân này”, Bác sĩ Phạm Văn Hải nói.

Đồn biên phòng Pò Hèn bố trí chốt kiểm soát dày đặc dọc vành đai biên giới Đông Bắc

Dù nhân lực mỏng, chỉ có 5 bác sĩ, còn lại là y sĩ, điều dưỡng, lại phải san sẻ nguồn lực phòng dịch, song Trung tâm y tế quân dân y Bạch Long Vĩ vẫn đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên đảo.

Trong thời gian chống dịch, các bác sĩ đã mổ cấp cứu, cứu sống 4 trường hợp, trong đó 2 ca viêm ruột thừa cấp, 1 ca chửa ngoài tử vung vỡ, 1 ca tai nạn lao động trên biển.

Bác sĩ Phạm Văn Hải chia sẻ, hầu hết nhân viên y tế phải gác việc riêng gia đình lại để ưu tiên nhiệm vụ: “Việc gia đình, thú thực là chúng tôi phải bố trí sao cho hài hòa. Tuy nhiên, trong thời gian phòng chống dịch, cán bộ y bác sĩ gần như tập trung tối đa về quân số, thời gian làm sao đảm bảo được tất cả nhiệm vụ ngoài đảo xa, trong điều kiện chúng tôi còn rất thiếu thốn về nhân lực”

Tương tự, ở tuyến biên giới phía Đông Bắc, Trung tá Nguyễn Thành Đê – Đồn trưởng Đồn biên phòng Pò Hèn, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cho hay: 61 chiến sĩ của đơn vị vẫn ứng trực thường xuyên phòng dịch.

Trong hơn 12 cây số biên giới với Trung Quốc mà đồn Pò Hèn quản lý, có 7 đường dân sinh, chưa làm rào bảo vệ đường biên, 3 km đoạn sông khô cạn, người dân chỉ cần lội bộ là qua được biên giới.

Chốt kiểm soát người ra vào đảo Bạch Long Vĩ

Do đó, để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh thẩm lậu vào nước ta, các chiến sĩ biên phòng phải bố trí chốt dày đặc ở những khu vực xung yếu, gồm 1 tổ cơ động, 4 tổ lâm thời, 12 chốt biên giới và hệ thống giám sát ngoại tuyến hoạt động bất kể ngày đêm, điều kiện mưa rét.

Trung tá Nguyễn Thành Đê phải làm công tác tư tưởng sát sao cho anh em chiến sĩ: “Định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ xác định được nhiệm vụ trọng tâm để họ động viên vợ con ở nhà, tập trung chống dịch, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Rất nhiều đồng chí giỗ bố mẹ, vợ ốm thì được chỉ huy làm công tác tư tưởng cũng không về, họ xác định nhiệm vụ của mình”

Ước tính, trên 10.000 chiến sĩ biên phòng tại hơn 1.000 tổ chốt dọc biên giới toàn quốc vẫn đang ngày đêm bám chốt, tuần tra kiểm soát, không để dịch bệnh xâm nhập.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, công tác chống dịch không thể đạt hiệu quả nếu không có sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng y tế, biên phòng, hải quan: "Trong lúc chống dịch này, sự tri ân chân thành nhất, thiết thực nhất với các thầy thuốc, toàn bộ lực lượng chống dịch, những người vô cùng vất vả, đấy là thực hiện thật tốt tất cả khuyến nghị của ngành y tế, cùng nhau chung tay chống dịch”.

Số liệu của BCĐ quốc gia phòng chống COVID-19 đến ngày 3/3/2021 cho thấy, dù tình hình ca bệnh trong cộng đồng được kiểm soát, nhưng cả nước vẫn đang cách ly, theo dõi sức khỏe gần 60.000 người, số ca bệnh nhập cảnh vẫn tăng từng ngày.

Do đó, cuộc chiến với dịch bệnh được dự báo còn kéo dài, các lực lượng chống dịch vẫn sẽ căng mình làm “lá chắn” cho nhân dân cả nước.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây: