Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hình thành thói quen tiêu dùng xanh cho thế hệ tương lai

Phóng viên - 04/09/2021 | 8:19 (GTM + 7)

Bảo vệ môi trường cần sự chung tay của mọi tổ chức cá nhân; trong đó, việc giáo dục nhận thức, hình thành thói quen sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, hạn chế nilon cho các bạn nhỏ được xem là giải pháp bền vững cho tương lai.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Ảnh minh họa

Chị Võ Thị Diễm ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thường dành thời gian để trò chuyện và giúp cho cô con gái 9 tuổi hiểu về tác hại của các sản phẩm nhựa, giải thích cho con vì sao pin sử dụng xong không nên quăng bỏ bừa bãi mà phải có nơi cất riêng...

Theo chị Diễm, đây là việc làm cần thiết, vì hơn ai hết, cha mẹ là người gần gũi nhất với con trẻ. Trước khi dịch bệnh COVID xảy ra, vào những ngày đi chợ cuối tuần, chị đều dắt bé đi cùng và không quên nhắc nhở con từ chối các túi nilon không cần thiết.

'Mình cũng tập cho các bé ở nhà mình có thói quen tiêu dùng xanh. Khi đi chợ thì mình mang theo túi xách để đỡ phải sử dụng túi nilon. Rồi mình sẽ lựa chọn cho các bé như dùng ống hút thì cho các bé dùng ống hút gạo, còn ở nhà uống sữa hộp thì mình cắt ra, đổ vào ly cho bé uống để đỡ phải sử dụng ống hút, bảo vệ môi trường', chị Diễm cho biết.

Thực tế ở Việt Nam, lượng sản phẩm nhựa được tiêu thụ những năm gần đây tăng lên nhanh chóng. Số liệu thống kê từ Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho thấy, lượng nhựa tiêu thụ bình quân đầu người năm 2019 là 41 kg/người, gấp hơn 10 lần so với lượng tiêu thụ 3,8 kg/người vào năm 1990.

Một điều đáng lưu ý là việc phân loại, thu hồi và xử lý rác thải ở nước ta còn rất hạn chế. Để giảm thiểu tác hại từ loại rác thải này, tháng 6/2019, Chính phủ đã phát động phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, phong trào đã mang lại những kết quả nhất định

Tuy nhiên, theo Ông Nguyễn Văn Tài- Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong công tác phòng chống rác thải nhựa tại nước ta vẫn còn chậm: “Đột phá vẫn là giải pháp thay đổi về nhận thức, thay đổi thói quen tiêu dùng đã ăn sâu vào từng người dân. Sản phẩm nhựa dùng một lần đã trở thành một thói quen, hành vi tiêu dùng từ nhiều năm nay rồi. Thay đổi nó là khó khăn và thách thức nhất”.

Đồng tình với quan điểm này, nhiều tổ chức giáo dục, rèn luyện kỹ năng cho trẻ cũng khéo léo lồng ghép các hoạt động về môi trường, tạo sự hứng thú, mới mẻ, thu hút sự quan tâm của các em.

Chị Nguyễn Hiền Anh – Giáo viên Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu niên và nhi đồng Cần Thơ cho biết, tùy theo độ tuổi của các bé mà thầy cô tại đây sẽ tổ chức những hoạt động ngoại khóa phù hợp, nhưng trước hết, chính thầy cô sẽ là người nêu gương cho các em:

'Tụi em sẽ sử dụng mọi thứ bằng thủ công hết, ví dụ như đồ chơi của các bạn thì tụi em sẽ móc len hoặc là làm từ gỗ, tức là các đồ chơi thiên nhiên nhất có thể và không sử dụng các đồ chơi công nghiệp, đồ chơi nhựa. Đó là tụi em hướng tới tự sửa mình ở mức độ giáo viên trước'.

Là thành viên của mạng lưới phát triển cộng đồng Nice – UNESCO, dự án môi trường Green River tại Cần Thơ thời gian qua cũng đã tích cực tổ chức các hoạt động cộng đồng nhằm khuyến khích các tập thể, cá nhân hành động vì môi trường. Sau 2 năm vận hành, sau rất nhiều cách triển khai, Green River tin chắc giáo dục là yếu tố then chúc để tạo nên sự thay đổi lớn nhất và nhanh nhất, đặc biệt là việc giáo dục nhận thức cho các bé nhỏ.

Bà Bùi Mỹ Nhật – Quản lý dự án Green River chia sẻ: 'Việc hình thành thói quen tiêu dùng xanh cực kỳ quan trọng, đặc biệt là với các em nhỏ. Nếu mình không tiêu dùng xanh, mình dùng nhiều túi nilon, sản phẩm nhựa thải ra môi trường thì nó sẽ mất thời gian ngàn năm, trăm năm để phân hủy. Nó sẽ ảnh hưởng đến đất, đất ảnh hưởng đến cây, cây ảnh hưởng đến động vật, thực vật, tất cả mọi thứ. Do đó, mình sẽ tạo ra một cái chuỗi ảnh hưởng'

Có thể thấy hiện nay, tầm quan trọng của việc xây dựng thói quen tiêu dùng xanh đã được công nhận. Các tổ chức xã hội cũng rất nỗ lực để cùng nhau hình thành nên một thế hệ nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường ở hiện tại và tương lai.

Những thói quen lành mạnh khi được rèn giũa từ sớm sẽ cùng trẻ đi suốt cuộc đời, giúp trẻ trở thành người tiêu dùng có trách nhiệm dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

// //