Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội sẵn sàng các phương án đảm bảo ATGT cho kỳ thi THPT

Phóng viên - 08/08/2020 | 8:11 (GTM + 7)

Hôm nay (8/8), gần 80.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục bước vào kỳ thi THPT Quốc gia. Để đảm bảo trật tự ATGT, các ngành chức năng của thành phố đã chủ động lên phương án phân luồng giao thông, sẵn sàng giúp đỡ các phụ huynh cũng như các thí sinh đến điểm

Hà Nội sẵn sàng các phương án đảm bảo ATGT cho kỳ thi PTTH Quốc gia
Hà Nội sẵn sàng các phương án đảm bảo ATGT cho kỳ thi PTTH Quốc gia (Ảnh minh họa)

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi PTTH Quốc gia, Công an thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 24 chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông xây dựng phương án phương án phân luồng giao thông tại các nút giao, khu vực thi.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố chủ động phân luồng, hướng dẫn giao thông. Đồng thời bố trí lực lượng lực lượng chốt tại các tuyến giao thông chính; khu vực nhà ga, bến xe, bến tàu và xung quanh các địa điểm tổ chức thi để đảm bảo hoạt động giao thông luôn thông suốt, an toàn, không để xảy ra tình trạng thí sinh, giám thị đến các địa điểm tổ chức thi muộn giờ, do ùn tắc giao thông. 

Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông  số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết, Đội phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm khảo sát, rà soát các điểm thi để bố trí lực lượng triển khai vào các vị trí, tại các cổng trường để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi.

“Ngay bước đầu khi nhận được phương án, kế hoạch chúng tôi đã phải rà soát và lên tất cả phương án. Thứ hai, chúng tôi phải triển khai từ rất sớm, trước 60 phút khi tất cả các hội đồng thi, các em vào nếu như tình hình phức tạp, chúng tôi sẽ phải bố trí phân luồng từ xa không để học sinh chậm do ùn tắc giao thông gây ra hoặc do quá trình lưu thông trên đường. Mong rằng các em học sinh cũng như người thân các em khi tham gia giao thông thì cũng phải chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ để làm sao mà giao thông đảm bảo an toàn”.

Bên cạnh việc bố trí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, Công an các quận, huyện chỉ đạo lực lượng Công an phường tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi. Trước ngày tổ chức kỳ thi, lực lượng Công an phường lập phương án bảo vệ tại các điểm thi. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai các phương án phân luồng, phân tuyến, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong thời gian diễn ra kỳ thi không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông ảnh hưởng đến đi lại của thí sinh và người nhà đến các điểm thi được đúng giờ…

Trung tá Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên cho biết:

“Về đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi thì ngay từ ngày mai là lực lượng công an phường tập trung 100 % quân số để đảm bảo chốt chặn tại tất cả những điểm đen, nếu có xảy ra ùn tắc giao thông sẽ giải quyết nhanh nhất. Đồng thời đảm bảo về an ninh trật tự và tất cả các vấn đề khác liên quan đến các cháu cũng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Với quyết tâm của lực lượng Công an phường, tôi tin rằng công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi năm nay sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Thành đoàn Hà Nội huy động gần 3.000 tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người thân tại các địa điểm thi trên địa bàn. Theo đó, các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh thông tin về các cụm thi, địa điểm thi. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay các tình nguyện viên tổ chức các điểm trông giữ xe miễn phí; đón tiếp, tư vấn, hỗ trợ và phát các vật phẩm thiết yếu cho thí sinh và người nhà…

Bên cạnh đó, Thành Đoàn Hà Nội còn thành lập các đội “Phản ứng nhanh giao thông” phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức trực, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các điểm thi và các nút giao thông xung quanh. Cùng với đó, đội xe tình nguyện “Áo xanh chở ước mơ hồng” sẽ hỗ trợ những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn (khuyết tật, mồ côi, không có người thân đưa đón…) trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, những năm trước đội xe tình nguyện hỗ trợ các thi sinh bằng xe máy. Năm nay, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội có thêm câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các em thi sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh dân tộc, thi sinh khuyết tật đến địa điểm thi an toàn.

“Ngoài việc hỗ trợ lượng chức năng trong việc phân làn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông thì chúng tôi thường có đội phản ứng nhanh. Ví dụ, phương tiện gặp sự cố sẽ có bạn ra để hỗ trợ giúp đỡ. Chúng tôi hiện đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng của câu lạc bộ xe bán tải Việt Nam. Đây là lực lượng sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển miễn phí người và các điều kiện khác để thí sinh thi thông qua số điện thoại 0919166789. Khi nào người nhà và thí sinh có nhu cầu cần hỗ trợ thì các bạn gọi đến số điện thoại. Chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ trong bất cứ điều kiện nào trên địa bàn 30 quận, huyện của thành phố Hà Nội”.

Đến thời điểm này, các ngành chức năng của thành phố Hà Nội đều đã hoàn tất các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, sẵn sàng cho thí sinh bước vào kỳ thi THPT quốc gia với những điều kiện thuận lợi nhất../.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //