Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội nới giãn cách, nhiều chủ cửa hàng vẫn chưa sẵn sàng mở lại

Phóng viên - 16/09/2021 | 14:34 (GTM + 7)

Đúng 12 giờ trưa ngày hôm nay (16/9) Hà Nội cho phép mở một số cơ sở kinh doanh tại địa phương chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng từ 6/9... Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cửa hàng đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị mở cửa, nhưng cũng có nhiều cửa hàng c

Chiều 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3084/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ 12h ngày 16/9, cho phép mở một số cơ sở kinh doanh tại địa phương chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng từ 6/9.

Cụ thể các Cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) sẽ được phép hoạt động và phải đóng cửa trước 21h hằng ngày.

1E9A0217
Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi trưa ngày 16/9 nhiều nơi tại 19 quận huyện được ghi nhận là "vùng xanh" người dân đã quay trở lại hoạt động kinh doanh buôn bán khi được chính quyền địa phương cho phép
IMG-2432
Các cửa hàng vẫn chỉ được phục vụ bán mang về
IMG-2430
Một hàng bán bún chả trên phố Nguyễn Khắc Nhu, thuộc quận Ba Đình phục vụ khách mua hàng mang về
IMG-2431
Tuy nhiên, cũng có rất nhiều chủ cửa hàng chưa sẵn sàng cho việc mở lại hoạt động kinh doanh vào thời điểm này
IMG-2424
Nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa
IMG-2422
Các quầy hàng tại "vùng xanh" phục vụ nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân vẫn phải tuân thủ 5K về phòng chống dịch bệnh
IMG-2421
Mặc dù nằm trong vùng được cho phép mở lại hoạt động kinh doanh nhưng cửa hàng này vẫn chưa đi vào hoạt động
IMG-2419
---
1E9A0330
Một cửa hàng kinh doanh ăn uống trên phố Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội đang dọn dẹp, lau rửa bát đĩa, bàn ghế để chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại phục vụ khách hàng
1E9A0314
Một nhân viên quán ăn đang rửa bát đĩa để sẵn sàng cho thời điểm mở cửa trở lại sau nhiều ngày quán phải đóng cửa 
1E9A0308
Bàn ghế, bát đĩa lâu ngày không được sử dụng bám bụi bẩn được mang ra rửa ráy
1E9A0306
Chị Nhi chủ cửa hàng kinh doanh hàng ăn tại 186 Quán Thánh vui mừng cho biết, ngay khi biết thông tin thành phố cho phép hoạt động trở lại, dù chỉ là được phục vụ khách mang về nhưng chị và mọi người đều rất phấn khởi...
1E9A0283
Chị Nhi cho biết, mặc dù ngày hôm nay đã được phép hoạt động nhưng để đảm bảo chất lượng phục vụ chị và các nhân viên của quán sẽ dành 3 ngày cuối tuần để lau dọn hàng quán, chuẩn bị thực phẩm để đến ngày thứ Hai đầu tuần tới sẽ mở hàng
1E9A0279
Hầu hết các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn được phép hoạt động đều đang gấp rút chuẩn bị để quay trở lại hoạt động
1E9A0258
Họ đã phải dừng công việc quá lâu và cho biết gặp rất nhiều khó khăn khi không thể hoạt động kinh doanh
1E9A0244
---
1E9A0234
---
1E9A0221
---
IMG-2436
 Bên cạnh các hàng ăn, các cửa hàng sửa chữa phương tiện giao thông, văn phòng phẩm... cũng được phép hoạt động trở lại
Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //