Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Gõ cửa sàn 19/8: Cổ phiếu công nghệ có tiềm năng?

Phóng viên - 19/08/2020 | 8:44 (GTM + 7)

Tính từ đầu tháng 8, nhóm cổ phiếu (CP) công nghệ trên thế giới đều có đà tăng đáng kể (như Apple, Amazon, Google có những phiên tăng 5-7%). Tuy nhiên, tại thị trường Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, nhóm CP này chưa có những tác động lớn đến thị trường.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Giá vàng trong phiên cao nhất lên tới 2.016 USD/ounce.

# 6h sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 2003 USD/ounce, tăng 23 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng trong phiên cao nhất lên tới 2.016 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, vàng SJC được niêm yếu quanh ngưỡng: 56,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,05 triệu đồng/lượng (bán ra).

# Theo Ủy ban Châu Âu, khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, mỗi năm Việt Nam sẽ có 80.000 tấn gạo được xuất sang EU.

# Tuy nhiên, cũng liên quan đến xuất khẩu, Trung Quốc vừa tạm dừng nhập khẩu sản phẩm xoài Việt Nam do hành vi gian lận xuất xứ. 

# 5 tháng cuối năm, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, lực lượng Hải quan Hà Nội khẳng định sẽ tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

# Cũng tại Hà Nội, theo ghi nhận, nhiều khách sạn đang đua nhau giảm giá phòng lên tới 70-80% để thu hút khách, thậm chí có những khách sạn gỡ biển hiệu đóng cửa và rao bán. 

# Trong bối cảnh dịch bệnh khiến doanh nghiệp ngày càng khó khăn, Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã chỉ đạo toàn ngành ngân hàng trong quý III và quý IV/2020 tiếp tục các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân.

Ông Phạm Chí Quang – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN cho biết một số định hướng về điều hành chính sách tiền tệ của NHNN: "NHNN sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu của Quốc hội và Chính phủ cũng như diễn biến thị trường để điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp với chính sách vĩ mô để điều hành giúp thị trường mở, điều tiết thanh khoản cho tổ chức tín dụng. Thực hiện tái cấp vốn tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu, điều hành lãi suất, tỉ giá và sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết để ổn định thị trường".

Kinh tế Nhật Bản đang rơi vào suy thoái do tác động của đại dịch COVID-19. (Ảnh: AP)
Kinh tế Nhật Bản đang rơi vào suy thoái do tác động của đại dịch COVID-19. Ảnh: AP

# Dịch bệnh COVID-19 khiến các nền kinh tế hàng đầu ASEAN đều ghi nhận mức tăng trưởng âm, tình trạng tồi tệ nhất trong hơn 20 năm qua. 

Cụ thể, mức tăng trưởng kinh tế của 5 nền kinh tế lớn nhất ASEAN trong quý vừa qua lần lượt là -17,1% đối với Malaysia, -16,5% với Philippines, -13,2% với Singapore, -12,2% ở Thái Lan và -5,3% tại Indonesia. 

# Tương tự, GDP quý II của Nhật Bản cũng giảm 27,8% so với quý trước. Đây là kết quả thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê dữ liệu so sánh vào năm 1980. 

# Liên quan đến căng thẳng Mỹ-Trung, Chính phủ Trung Quốc hôm nay cam kết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty nước này sau khi chính quyền Mỹ gia tăng trừng phạt với gã khổng lồ công nghệ Huawei. 

# Còn tại Mỹ, trước thềm cuộc bầu cử Tổng thổng sắp tới, qua khảo sát của NBC News, 54% người tham gia cho biết họ vẫn tin tưởng vào cách Tổng thống Trump xử lý những cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế.

# Một trong những hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ là Boeing vừa công bố gói hỗ trợ tiếp theo cho nhân viên tự nguyện nghỉ việc. Trước đó, vào tháng 4, Boeing thông báo cắt giảm 10% trong tổng số 160.000 nhân viên. 

# Ngành công nghiệp ô tô cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch. Tính từ đầu năm, nhà sản xuất ô tô Renault của Pháp phải sa thải 15.000 việc làm; BMW của Đức sẽ cắt giảm 6.000 việc làm; Volvo của Thụy Điển cũng thông báo sẽ cắt giảm 4.100 việc làm trên toàn thế giới. 

Thông tin chứng khoán

# Kết thúc phiên giao dịch rạng sáng nay, chỉ số S&P 500 tăng 0.2% lên 3.389 điểm, mức đóng cửa cao kỷ lục. Chỉ số Nasdaq Composite cũng lập kỷ lục mới, cộng thêm 0.7% lên 11.210 điểm. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones mất 67 điểm (tương đương 0.2%). 

# Còn ở trong nước, trên đồ thị ngày, VN-Index đã ghi nhận phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp sau khi không thể bứt phá khỏi vùng kháng cự 835-860 điểm với áp lực bán không quá mạnh. 

# Hiện nhóm cổ phiếu bluechips là tác nhân gây sức ép lên thị trường, do vậy dòng tiền đã có sự dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ để tìm cơ hội. 

# Theo SSI Reseach, việc khối lượng giao dịch suy giảm trong hai phiên gần đây cho thấy khả năng chỉ số VNIndex chưa thể quay trở lại với đà tăng ngay lập tức mà cần thêm các phiên tích luỹ để củng cố thêm lực mua trước khi đi lên trở lại.

Cổ phiếu công nghệ có tiềm năng?

Tính từ đầu tháng 8, nhóm cổ phiếu (CP) công nghệ trên thế giới đều có đà tăng đáng kể (như Apple, Amazon, Google có những phiên tăng 5-7%). Tuy nhiên, tại thị trường Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, nhóm CP này chưa có những tác động lớn đến thị trường.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn – CTCK Mirae Asset, nguyên nhân do ASEAN là khu vực bị một số nhà đầu tư bỏ qua vì không có bất kỳ tên tuổi công nghệ lớn nào như Mỹ và Trung Quốc: "Hầu hết các nhà đầu tư Việt và nước ngoài đều hiểu rằng các cty công nghệ của ĐNÁ chỉ ở phân khúc thấp so với chuỗi giá trị toàn cầu. Như ở Việt Nam các CP FPT, CMC… chưa đủ mức vốn hóa lớn để hấp dẫn dòng tiền, nên khẩu vị đầu tư CP công nghệ ở Đông Nam Á là tương đối thấp".

Cũng theo ông Huỳnh Minh Tuấn, CP công nghệ vẫn có rất nhiều cơ hội phát triển ở thị trường nước ta, các cổ phiếu có thể được hưởng lợi từ việc mở cửa kinh tế trở lại: "Tôi cũng rất kỳ vọng ở nhóm CP này trong thời gian tới. Bởi đại dịch COVID-19 có thể thay đổi toàn bộ nền kinh tế, từ cơ quan điều hành đến những người dùng. Ví dụ như khi giãn cách, chúng ta dùng nhiều ứng dụng gọi đồ ăn hơn, nó cũng tác động đến CP công nghệ. Chưa kể, chúng ta đang cải cách hành chính, số hóa nên kinh tế cũng giúp các nhóm CP này tăng trưởng".

Các chuyên gia cũng hi vọng, Việt Nam đang trong kỷ nguyên phát triển công nghiệp 4.0, nên vai trò của các công ty công nghệ là không thể thiếu, như các cổ phiếu công nghệ trên thế giới đã từng phát triển./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //