Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Gần 2 tháng giãn cách, người Hà Nội được dắt xe đi sửa

Phóng viên - 16/09/2021 | 17:30 (GTM + 7)

Là một trong những nhóm cơ sở kinh doanh được TP. Hà Nội cho phép hoạt động trở lại từ 12h trưa ngày 16/9, các cửa hàng dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa xe máy, ô tô đã chính thức được mở cửa hoạt động trở lại sau những tháng ngày thực hiện giãn cách

anh Lê Thanh Tùng (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Anh Lê Thanh Tùng (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mang xe đi sửa sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội

Ghi nhận của PV VOVGT trên trục đường 32 (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội), các cửa hàng sửa chữa xe máy đón khá đông người dân đến sửa xe bị hư hỏng do “đắp chiếu” lâu ngày trong nhà.  

Sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, anh Lê Thanh Tùng (trú tại P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã có cơ hội để đưa chiếc xe máy của mình ra tiệm kiểm tra, sửa chữa. Dắt bộ từ nhà ra tiệm sửa xe hơn 600m, chiếc xe của anh Tùng dường như “án binh bất động” không thể khởi động được:

“Tôi và vợ tôi đều làm công việc hành chính văn phòng, khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội cả 2 vợ chồng đều ở nhà làm việc online. Thời điểm đó chiếc xe máy của tôi đã bị chết máy, không thể mở được khóa thông minh. Thực hiện giãn cách mọi người đều ở trong nhà nên chúng tôi cũng ít ra đường, nếu có đi chợ thì cũng đi xe của vợ tôi”.

---

Anh Lê Thanh Tùng chia sẻ thêm, dự kiến trong tuần tới, công ty nơi 2 vợ chồng đang làm có thể sẽ đi làm lại, nên hôm nay tranh thủ thời gian rảnh, anh mang xe ra quán để kiểm tra. 

“Thợ sửa xe đã báo lỗi hỏng ắc quy, chắc cũng mất tầm 500 nghìn đồng để thay bình mới”, anh Tùng cho biết.

Theo một chủ tiệm sửa xe máy nằm trên đường Cầu Diễn (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: “Chúng tôi bắt đầu mở từ 12h trưa nay, vừa mở cửa đã có khách đến sửa xe. Trong chiều nay, phần đa người dân đến sửa là chết ắc quy, hỏng đề, thay dầu máy cho xe của mình”.

Có thể thấy, hầu hết các xe máy được đưa đến tiệm kiểm tra đều trong tình trạng chết máy, hỏng đề do lâu ngày không sử dụng đến. Nhiều “ca” nặng hơn thì cũng khó sửa chữa do phụ tùng xe máy thời điểm này cũng chưa thể đáp ứng kịp.

---

Cách đó không xa, tại quán sửa xe máy nằm trên đường Phú Diễn (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội), trong khoảng 3 giờ đồng hồ từ lúc mở tiệm, cửa hàng này đã có 4 – 5 lượt xe máy đến kiểm tra, thay dầu, sửa xe. Mặc dù là sửa xe máy, nhưng quán này cũng kiêm luôn rửa ô tô cho khách hàng có nhu cầu.

Anh Phạm văn Tuấn (31 tuổi, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chờ đợi chiếc xe của mình được sửa

Trong thời gian chờ đợi chiếc xe máy của mình được sửa, anh Phạm Văn Tuấn (31 tuổi, trú tại P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm) là một kỹ sư xây dựng cho 1 công trình trên địa bàn TP. Hà Nội chia sẻ:

“Xe của tôi bị hỏng nhông xích, không đề được từ lúc chuẩn bị giãn cách xã hội. Do tôi bận việc tại công trình nên chưa mang xe đi sửa được. Đến lúc Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội, thì tôi cũng hết việc phải ở nhà thực hiện theo Chỉ thị. Hôm nay, các quán được mở cửa trở lại nên tôi tranh thủ thời gian này mang xe đến đây kiểm tra, tiện sửa luôn”.

---

“Do công việc liên quan đến ngành nghề xây dựng nên thường xuyên phải di chuyển đến công trường mỗi khi có việc cần. Việc TP. Hà Nội cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông mở cửa trở lại cũng giúp tôi chuẩn bị trước phương tiện, nhỡ sắp tới công trường được hoạt động trở lại thì còn có cái để mà đi”, anh Tuấn chia sẻ thêm.

Anh Tuấn đưa xe ra kiểm tra để sửa nhông xích, nhưng cũng phát hiện thêm một vài lỗi phát sinh như hỏng đề và phanh xe nên cũng thay cả luôn, chi phí ước chừng khoảng 800 nghìn đồng cho lần sửa này.

Anh Nguyễn Hữu Việt – Chủ quán sửa xe trên đường Phú Diễn

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Hữu Việt – Chủ quán sửa xe trên đường Phú Diễn (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Khi được biết tin TP Hà Nội cho phép các quán sửa chữa xe máy được hoạt động trở lại, chúng tôi rất vui mừng. Từ đêm 15/9, đã bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, lau dọn mọi thứ để chuẩn bị đón khách đến sửa chữa xe máy trong chiều 16/9”.

Theo anh Nguyễn Hữu Việt, người dân đến sửa xe chủ yếu nằm trên địa bàn phường cũng như người làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước do được cấp giấy đi đường. Tiền công sửa vẫn giữ nguyên, mặc dù giá phụ tùng như dầu nhớt, ruột xe, bình điện và các linh kiện tăng giá những cũng không quá cao so với trước đây. 

Kể từ lúc mở tiệm, cửa hàng sửa xe đã có 4 – 5 lượt xe máy đến kiểm tra, thay dầu, sửa xe

“Nguyên nhân chủ chủ yếu là do trong giai đoạn dịch bệnh, chi phí vận chuyển phụ tùng tăng lên, các đại lý khan hiếm phụ tùng nền giá cũng bị đẩy theo”, anh Việt lý giải.

Mặc dù cửa hàng sửa chữa xe máy đã hoạt động trở lại nhộn nhịp, nhưng vẫn còn khá "vắng vẻ" những gara ô tô chưa có dấu hiệu mở cửa, có thể một phần là do chưa chuẩn bị kịp phụ tùng sửa chữa. 

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, bất ổn với nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, quý 1-2024, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 5,66%, cao nhất các quý 1 kể từ năm 2020. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế không tránh khỏi những gam màu xám.

// //