Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cục CSGT đồng hành cùng y, bác sỹ tuyến đầu phòng chống dịch

Phóng viên - 11/06/2021 | 14:02 (GTM + 7)

Cục CSGT quyên góp 500 bộ quần áo bảo hộ y tế Leve 4; 2.000 khẩu trang y tế 3M; 100 hộp găng tay có bột khải hoàn. Tổng kinh phí chương trình gần 100 triệu đồng.

 Cục CSGT tặng quà cho cán bộ, y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Bắc Giang).

Ngày 11/6, tại Hà Nội, đoàn công tác của Cục CSGT do Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến tặng quà cho cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện 19/8 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Bắc Giang). 

Thay mặt lãnh đạo Cục, Thiếu tướng Lê Xuân Đức thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn, vất vả mà cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế đang đối mặt trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những cán bộ mang sắc phục Công an nhân dân đang làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Bắc Giang). Đồng thời cảm ơn những đóng góp, hy sinh thầm lặng mà các y, bác sỹ đã và đang thực hiện, góp phần cùng các đơn vị chức năng, trong đó có lực lượng CSGT thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thay mặt đoàn, Thiếu tướng Lê Xuân Đức đã trao quà tặng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của CBCS Cục CSGT quyên góp với tổng trị giá 80 triệu đồng, gồm: 500 bộ quần áo bảo hộ y tế Leve 4; 2.000 khẩu trang y tế 3M; 100 hộp găng tay có bột khải hoàn. Tổng kinh phí chương trình gần 100 triệu đồng.

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cục CSGT cũng đã trích quỹ hoạt động tình nghĩa mua tặng 3.500 khẩu trang y tế kháng khuẩn; 500 kính chắn giọt bắn; 300 bình xịt tay kháng khuẩn với tổng trị giá 16 triệu đồng để tiếp sức cùng cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với các đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đây là những món quà thể hiện tấm lòng, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Cục CSGT đối với những vất vả của đội ngũ y, bác sĩ. Hi vọng rằng, với những tình cảm, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị và cả cộng đồng sẽ góp phần động viên, tiếp thêm nghị lực để các y, bác sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, chiến thắng đại dịch Covid-19.

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

// //