Cần chuẩn bị tâm lý thoải mái cho học sinh tiểu học khi quay trở lại trường
Phóng viên - 08/02/2022 | 14:58 (GTM + 7)
Tâm lý của các em học sinh là rất quan trọng nếu như được quay trở lại trường học trực tiếp, đặc biệt là các em học sinh lớp 1.
Ảnh minh họa
Trong cuộc họp rà soát việc đón học sinh trở lại trường học trực tiếp ngày 7/2, Sở Giáo dục và đào tạo TP Hà Nội cho biết, học sinh lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành dự kiến trở lại trường vào ngày 21/2.
Đây là nhóm học sinh cuối cùng thuộc cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Hà Nội trở lại trường học trực tiếp theo lộ trình đưa học sinh quay lại trường dần dần, tùy theo tình hình dịch bệnh và điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh.
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học giáo dục (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội), nếu các em học sinh trong độ tuổi này được quay trở lại trường học trực tiếp, gia đình và nhà trường cần chuẩn bị cho các em một tâm lý thoải mái, đặc biệt là các em học sinh lớp 1.
“Đối với cả những bạn lớp 1 chưa bao giờ đến trường, đến thời điểm này quay trở lại trường thì chúng ta sẽ phải tổ chức ngày quay trở lại trường. Cứ coi như là ngày tiệc đến trường, sẽ có chụp ảnh với cô, với bạn để tạo lên mối liên kết và tâm thế mình gắn bó với tập thể này.
Phụ huynh cùng nhà trường cũng phải giúp cho các con chấp nhận 3 cái bình thường. Bình thường thứ nhất là đôi lúc con quay trở lại trường sẽ có cảm giác lo lắng, bất an. Bình thường thứ 2 là, con cảm thấy lạc lõng thì chỉ cần nâng cao kỹ năng giao tiếp của con. Bình thường thứ 3 là đôi lúc lên lớp cô nói nhanh con chưa theo kịp cũng là bình thường, bây giờ phải giúp cho các con sẵn sàng quay trở lại trường”.
PGS.TS Trần Thành Nam cho biết thêm, phụ huynh cần tạo cho con cảm giác an toàn, không sợ hãi nếu như trong quá trình trở lại học trực tiếp xảy ra các ca F0 hay F1, thậm chí có thể phối hợp với nhà trường đưa các em vào quá trình diễn tập để các em hiểu.
Ngoài ra sau giờ học, phụ huynh cần chia sẻ cảm xúc với các em về những khó khăn hay mối lo sợ các em gặp phải khi học trực tiếp, luôn nhắc nhở con thực hiện nghiêm các biện pháp 5k của Bộ Y tế./.
Những ngày này, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, người ta đang tranh cãi nhau về việc bắt buộc phải có ghế chuyên dụng cho trẻ dưới 10 tuổi trong ô tô. Nhiều người đồng tình với quy định này, nhưng cũng có rất nhiều người thắc mắc, phản đối…
Ủy ban ATGT quốc gia đã có hướng dẫn về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô như sau: trẻ dưới 2 tuổi nên sử dụng nôi được thiết kế hướng về phía sau xe; trẻ 2-6 tuổi dùng ghế cho trẻ em; trẻ 6-8 tuổi có thể chuyển sang ghế nâng; trẻ 8-10 tuổi có thể chuyển sang đệm nâng.
Những ngày này, các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội đang tích cực, huy động tối đa lực lượng xuống cơ sở, hỗ trợ người dân thực hiện khai báo, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện và Giấy phép lái xe.
Không lâu sau khi TP. Hà Nội phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường dịp 2/9, rác thải lại nhanh chóng lấp đầy nhiều không gian mới được làm sạch.
Câu chuyện một người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố vì chặn đường phơi thóc gây tai nạn chết người là một vụ việc đau lòng cho tất cả các bên liên quan. Nhưng, một câu hỏi cần đặt ra ở đây để sớm có lời giải: Người nông dân phơi thóc ở đâu?
Theo Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”, tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc từ lớp 1 thay vì từ lớp 3 như hiện nay.
Vừa qua, một số doanh nghiệp nước ngoài khi tiếp xúc với lãnh đạo TP.HCM đã đề xuất giải pháp “Thành phố bọt biển”, như một cách để thích ứng với việc ngập lụt đã trở thành hình ảnh quen thuộc với thành phố này hằng năm…