Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bất cập trong thủ tục khiến doanh nghiệp gặp khó khăn

Phóng viên - 18/09/2020 | 5:24 (GTM + 7)

Hiện nay, việc thực thi quy định, thủ tục đang vấp phải nhiều vướng mắc, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

# Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến rằm Tháng 8 nhưng hầu hết các ki-ốt bán bánh Trung thu ở Hà Nội đều ế ẩm. Về giá bán, năm nay một số loại bánh cao cấp, được ưa chuộng tăng nhẹ khoảng 5-10%. 

Còn tại TPHCM, tổng doanh thu du lịch 8 tháng chỉ đạt gần 47.500 tỷ đồng, giảm tới 42% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này khiến nhiều hàng quán, trung tâm mua sắm "ế khách", mặt bằng thương mại 'khát" khách thuê. 

# Trong khi thị trường mặt bằng bán lẻ ảm đạm thì BĐS công nghiệp lại khởi sắc, theo JLL Việt Nam, một số chủ đầu tư khu công nghiệp đã nâng giá đất đạt mức trung bình 106 USD/m2, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Còn theo báo cáo mới đây của Sở Xây dựng TPHCM, từ đầu năm đến nay chỉ có 14 dự án đủ điều kiện huy động vốn; tổng số căn hộ đưa ra thị trường đạt hơn 4.500 căn  giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái.    

# Theo NHNN, 8 tháng qua, hệ thống ngân hàng đã được bổ sung thêm gần 200.000 tỷ đồng thanh khoản. Tuy nhiên, toàn hệ thống ngân hàng mới giải ngân thêm hơn 346.600 tỉ đồng tín dụng ra nền kinh tế.    

Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 5 qua. Nguyên nhân trực tiếp là đại dịch Covid-19 đã khiến doanh nghiệp suy kiệt, thu hẹp sản xuất hoặc đóng cửa nên khả năng hấp thụ vốn rất thấp. (VOV)

# “Đầu tư cho y tế không chỉ để phòng, chống dịch Covid-19, mà còn tạo ra nền tảng phát triển mới cho các nền kinh tế"- là nhận định của các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến giữa các Bộ trưởng Y tế và Tài chính thường niên của Ngân hàng Phát triển Châu Á vừa diễn ra sáng nay (17/9).

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ kiên trì thực hiện mục tiêu kép vừa chóng dịch vừa phát triển kinh tế: "Bên cạnh việc kiên trì thực hiện“mục tiêu kép", Việt Nam bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông và đang hết sức cố gắng, nỗ lực hợp tác, phối hợp kịp thời với các nước, nhất là các nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Trong tình hình hiện nay, sự đoàn kết và phối hợp hành động toàn cầu là cơ sở bảo đảm chắc chắn cho chiến thắng cuối cùng của thế giới trước đại dịch".

# Với thị trường vàng, hôm nay vàng trong nước giảm mạnh từ 150.000-400.000 đồng mỗi lượng và được giao dịch quanh ngưỡng 56,05 và 56,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

# Tiếp theo là tin quốc tế: Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo giữ nguyên lãi suất ở biên độ 0-0,25%, đồng thời phát đi tín hiệu sẽ không tăng lãi suất ít nhất tới hết năm 2023.

Trong khi đó, số người thất nghiệp của Anh hiện đã tăng lên 1,4 triệu người (ở mức 4,1%) và có thể tăng gấp đôi vào cuối năm nay, lên khoảng 8%. (VN+)

# Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 1,5%, với lý do sự phục hồi được ghi nhận tại các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc. 

Còn theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng đầu EU, khi nhập khẩu của EU từ Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-7/2020 đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tin từ thị trường chứng khoán

Ảnh minh họa
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,43 điểm xuống còn 894 điểm - Ảnh minh họa

# Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,43 điểm xuống còn 894 điểm. Toàn sàn có 158 mã tăng, 236 mã giảm và 66 mã đứng giá. 

Đáng chú ý, các cổ phiếu ngân hàng như ACB, SHB; ngành xây dựng như VCG,HPG… vẫn đồng loạt tăng tốt và giúp kìm hãm đáng kể đà giảm của VN-Index. Nhưng nhiều mã lớn như PLX, PNJ, FPT... đồng loạt giảm sâu. 

# Theo SSI Reseach, thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể so với phiên trước, tổng khối lượng giao dịch ở mức 494 triệu cổ phiếu, trị giá 7.700 tỷ đồng. 

Bất cập trong thủ tục khiến doanh nghiệp gặp khó khăn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hiện nay, việc thực thi quy định, thủ tục đang vấp phải nhiều vướng mắc, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. 

Theo số liệu của Viện nghiên cứu, quản lý kinh tế Trung ương, số mặt hàng phải thực hiện quản lý, kiểm tra chuyên ngành đã giảm từ 100.000 vào năm 2015 xuống còn 78.000 mặt hàng trong năm nay, tương đương với gần 25% số lượng mặt hàng đã được cắt giảm thủ tục này. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, những thay đổi tích cực này vẫn còn ít so với yêu cầu của Chính phủ cũng như kỳ vọng của cộng đồng DN.

Nêu thực tế những khó khăn của ngành thủy sản, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VN cho biết: "Vấn đề kiểm tra mã số, mã vạch trên hàng xuất khẩu đối với sử dụng mã số vạch của nước ngoài, khi các cơ quan Hải quan cửa khẩu kiểm tra và DN vi phạm, bởi vì không có đầy đủ hay yêu cầu trong NĐ74, sửa đổi một số Điều 32 về hướng dẫn Luật Chất lượng hàng hóa". 

Những bất cập trong quy định về đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài chỉ là một trong số những bất cập cần sớm phải được khắc phục để giảm thiểu các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra chuyên. Đề cập đến giải pháp cho vấn đề này, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Nghiên cứu Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh chia sẻ:

Các bộ cần phải có sự quan tâm hơn nữa và thúc đẩy mạnh nhanh và sớm hơn nữa các giải pháp để chúng ta cải cách theo hướng áp dụng các thông lệ quốc tế trên hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia một cách thực chất, nhờ đó giúp cho DN thực hiện các thỏa thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phải rà soát lại các danh mục các mặt hàng trong diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

Do đó, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là cần phải coi trọng việc cải cách, đơn giản hóa, tạo sự minh bạch trong quy định, thủ tục. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để nhằm nắm bắt những hạn chế bất cập nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời.

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh: "Thể chế là cần thiết nhưng nó luôn tạo ra gánh nặng. Do đó, cải cách thể chế là biện pháp hỗ trợ công bằng nhất và bền vững nhất để cho cắt giảm chi phí rủi ro và tăng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp".

Vì vậy, các bộ ngành cần lưu tâm hơn nữa trong việc thực hiện các nguyên tắc quản lý hiện đại theo định hướng của Chính phủ./.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //