Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ảm đạm chợ hoa Tết TP.HCM

Phóng viên - 24/01/2022 | 17:03 (GTM + 7)

Khác với những năm trước đây, đến tuần cuối năm. không khí tại những chợ hoa tết trên địa bàn TP.HCM diễn ra khá ảm đạm: không còn cảnh người bán, người mua nườm nượp như các năm trước.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Sau một năm kiệt quệ vì dịch COVID-19, hoa tết đôi khi cũng thành món quà xa xỉ với nhiều người gia đình, trong bối cảnh phải thắt chặt chi tiêu. 

Chiếc ghe chở hoa kiểng vừa đến Bến Bình Đông, TP HCM. Ảnh: Người lao động

16h ngày 23/1, phóng viên có mặt tại Bến Bình Đông, quận 8 (TP HCM). Vào thời điểm này hàng năm, ghe chở hoa kiểng từ các tỉnh miền tât như Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang… đã cặp bến rất đông, lên đến năm, bảy chục chiếc. Trong khi năm nay lẻ loi chỉ có 3 chiếc ghe chở hoa kiểng cập bến này. Dưới thuyền là vậy trong khi trên bến cũng chỉ lẻ tẻ vài người bày bán.

Vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Sáng từ Bến Tre lặn lội vận chuyển 70 gốc mai chiếu thủy lên Sài Gòn bán dịp Tết. Thế nhưng đã 3 ngày trôi qua, cô chú vẫn chưa bán được gốc mai nào, vừa tưới nước cho những gốc mai, ông Sáng vừa than thở: "Năm nay đưa lên khoảng 70 chậu là hết mức, năm ngoái thì hơn 100 chậu. lượng khách thì rất là vắng, bán rất là chậm. Kinh tế hiện nay ảnh hưởng của covid nên rất eo hẹp nên người ta chỉ đến nhìn, trả giá rồi đi thôi".

Bên cạnh lượng khách mua giảm sút thì nhiều bà con bán hoa, cây cảnh còn cho biết, giá thuê mặt bằng năm nay có phần cao hơn năm ngoái khoảng 10%.

Anh Sơn hiện đang bán hoa giấy, mào gà... trên tuyến đường Trần Xuân Soạn, Quận 8 chia sẻ: “Năm ngoái mặt bằng bên đường Trần Xuân Soạn quận 8 thì chỉ có 6 triệu thì năm nay giá thuê đã là 6,6 triệunhưng cũng phải thuê để bán thôi chứ biết sao giờ. Cơm ghe bè bạn lên tới đây rồi mà”

Không chỉ giá thuê mặt bằng mà còn giá nguyên liệu đầu vào như phân rơm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... đều tăng hơn so với mọi năm. Thế nhưng nhiều tiểu thương không dám tăng giá vì sợ mất khách.

Bà Huỳnh Thị Nguyệt chia sẻ: “Qua dịch thì phân bón thuốc trừ sâu có tăng giá nhưng mà mình bán không có tăng. Năm nay khí hậu nó cũng không có thuận lợi nên hoa trồng ra hoa cũng không đúng. Mình cố gắng giữ giá ngày thường hay ngày tết thì giá cũng vậy à, chậu nhỏ thì 50 nghìn/chậu, chậu to thì trên 100 nghìn, giá đó là khá rẻ rồi”

Sở dĩ chợ hoa tết năm nay có phần ảm đạm hơn so với mọi năm là do sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Điều này đã khiến nhiều chủ vườn không dám mạnh dạn đầu tư sản xuất. Từ đó lượng hoa, cây kiểng năm nay đến Thành phố đã giảm gần một nửa so với năm trước.

Ông Trần Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh, TpHCM cho biết: "Người nông dân sản xuất sợ dịch bệnh kéo dài, sản phẩm không tiêu thụ được. Nếu mà sản xuất ra nhiều, kinh tế khó khăn, bán cho ai. Trong khi bối cảnh hiện nay, tình hình vật tư, phân bón, nhân công đều lên giá, năm nay, lượng hoa, cây kiểng thành phố sản xuất mùa vụ cho Tết Nhâm Dần chỉ khoảng 40-50% so với năm ngoái".

Xen lẫn những tiếng thở dài, lắc đầu ngao ngán của người trồng, người bán hoa, cây cảnh ngày tết là những tiếng hỏi ngã giá rồi bỏ đi của người mua COVID-19 đã lấy đi rất nhiều thứ trong đó có niềm vui xuân trong những ngày cuối năm của nhiều người dân Thành phố.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //