Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Những lưu ý khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong dịp Tết

Phóng viên - 29/01/2018 | 17:36 (GTM + 7)

VOVGT - Những ngày trước Tết Nguyên đán, lượng khách đi xe buýt trên các tuyến có lộ trình đi qua các bến xe khách liên tỉnh sẽ tăng cao

Theo quy luật, trước Tết, lượng khách đi xe buýt trên các tuyến có lộ trình đi qua các bến xe khách sẽ tăng cao, do người dân và sinh viên ở các tỉnh ngoài về quê nghỉ Tết. Nhằm phục vụ hành khách trong dịp cuối năm này, các đơn vị quản lý xe buýt Hà Nội đã có kế hoạch tăng chuyến trên các tuyến xe buýt đến khu vui chơi, các bến xe, giảm chuyến trên các tuyến buýt khác, đồng thời chuẩn bị tăng cường các lượt xe tham gia giải tỏa hành khách tại các bến xe liên tỉnh.

Càng gần dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng sẽ càng tăng cao. Ảnh minh họa

Anh Nguyễn Chí Thành, lái xe tuyến số 14, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, theo kinh nghiệm của anh, so với ngày thường, nhu cầu đi lại bằng xe buýt trong dịp Tết sẽ có thay đổi. Lượng khách đi lại từ các điểm trong thành phố đến các bến xe, bến tàu trong những ngày cận Tết sẽ tăng đột biến và rất nhiều hành khách sẽ đi xe buýt để đến các bến xe. Vì thế, ở những tuyến trọng điểm (điểm đầu và điểm cuối là các bến xe), Tổng Công ty Vận tải Hà Nội sẽ duy trì thời gian cách nhau giữa các chuyến từ 10 - 15 phút và sẽ kéo dài thời gian mở tuyến cũng như thời gian đóng tuyến trong một số ngày.

Anh Nguyễn Chí Thành, lái xe tuyến số 14 cho biết lưu ý để việc lưu thông trên xe buýt được thuận lợi trong dịp cuối năm:

"Dịp cuối năm nhu cầu đi lại đông, đường xá cũng rất đông đúc. Nhưng chúng tôi đảm bảo là không bỏ bến và luôn có đủ xe phục vụ nhân dân. Vì vậy khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, không chen lấn, xô đẩy để đảm bảo an toàn, tránh mất mát tài sản".

Để phục vụ nhu cầu đi lại và giải tỏa nhanh nhất lượng hành khách ra, về trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất trên địa bàn Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội sẽ tăng cường xe buýt ứng trực trong dịp này. Theo đó, những tuyến xe buýt có điểm đầu cuối hoặc lộ trình chạy qua khu vực các khu vui chơi, nhà ga, bến xe, nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng… sẽ hoạt động 5 phút/chuyến. Tại những địa điểm có lưu lượng hành khách lớn như bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Yên Nghĩa, khu vực Long Biên, trục đường 32 – Nhổn, trục Phạm Văn Đồng, bến xe Nam Thăng Long và trục Cầu Giấy – Kim Mã, trục QL1…, công ty sẽ phân công lực lượng điều hành ứng trực trước và sau Tết.

Trao đổi cùng phóng viên kênh VOV Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành Giao thông đô thị Hà Nội cho biết, nhu cầu hành khách sử dụng xe buýt sẽ tăng đột biến vào các ngày 13-14/2 và 20-21/2. Dự kiến, lượng khách tăng khoảng 15-20% so với ngày thường. Cũng trong dịp mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018, nhu cầu hành khách chủ yếu đi tham quan, tham gia lễ hội, vui chơi, giải trí tăng cao so với các tháng trong năm; tập trung tại các địa điểm: Hội đền Gióng (Sóc Sơn); Hội Lim (Bắc Ninh), lễ hội Chùa Hương (Mỹ Đức), Chùa Thầy (Quốc Oai), Hai Bà Trưng (Mê Linh)...

Từ ngày 13 đến 21/2, thành phố dự kiến thực hiện gần 97 nghìn lượt xe buýt, tăng 17,9 % so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; đồng thời, tăng cường giải tỏa hành khách trên 28 tuyến buýt nối các bến và tuyến buýt có nhu cầu hành khách lớn trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân, với 55 xe/ngày dự phòng; số lượt xe tăng cường giải tỏa 110 lượt/ngày. Như vậy, lượt xe tăng cường giải tỏa trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất năm 2018 là tổng cộng 990 lượt xe. Cũng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong dịp Tết và mùa lễ hội sắp tới, các đơn vị chức năng sẽ thay thế 400 bản đồ xe buýt tại các nhà chờ, điểm trung chuyển xe buýt, xong trước ngày 30-1, bảo đảm thông tin đầy đủ, phục vụ hành khách đi lại thuận tiện; chỉnh trang hạ tầng xe buýt sạch sẽ, đầy đủ thông tin phục vụ hành khách. Bên cạnh việc chuẩn bị công tác phân công, bố trí lực lượng điều hành, giám sát trực cơ động theo dõi trên tuyến, đảm bảo an toàn tuyệt đối trên các tuyến xe buýt về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…thì lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trên tuyến.

Về phía người dân có nhu cầu di chuyển bằng xe buýt trong dịp này, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành Giao thông đô thị Hà Nội nêu khuyến nghị:

"Người tham gia giao thông bằng xe buýt cần chú ý hơn khi lưu hành trong giao thông chung. Những tuyến xe buýt tới các bến xe dịp cuối năm, đặc biệt trước và sau Tết thì nhu cầu tăng rất cao, những đơn vị xe buýt sẽ có phương án ứng trực, tránh ùn ứ, nhưng hành khách cũng cần lưu ý để tránh ùn tắc, xe buýt có biểu đồ, tuyến, cần nghiên cứu đi lại cho phù hợp, điều chỉnh việc đi lại của mình trước, trong và sau Tết để tránh áp lực không đáng có và tránh bị chen lấn, đảm bảo an toàn".

Như vậy, đến thời điểm này, còn khoảng một tháng nữa đến Tết Nguyên đán, các đơn vị quản lý và vận hành xe buýt đã chủ động kế hoạch xe dự phòng, đảm bảo an ninh trật tự trên xe và tại các điểm dừng, chờ để phục vụ hành khách. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, mỗi hành khách cũng cần nâng cao ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông công cộng để tránh gây mất an ninh trật tự và xảy ra các sự cố đáng tiếc.

Để người tham gia giao thông có những lộ trình thuận lợi, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng lưu ý, mọi người nên có kế hoạch sớm và cố gắng tránh giờ cao điểm. Ví dụ tránh đi vào buổi chiều cuối cùng trước ngày nghỉ và về lại Thành phố buổi chiều cuối cùng trước khi kết thúc kỳ nghỉ để tránh làm quá tải hệ thống giao thông đường bộ.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết:

“Trong dịp trước trong và sau Tết, nhu cầu của người dân tăng cao nên nguy cơ mất an toàn giao thông tăng cao, vì vậy trong quá trình tham gia giao thông, chúng tôi đề nghị bà con phải tuân thủ các quy tắc giao thông, tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Trong những ngày cao điểm giao thông, chúng ta nên có sự nhường nhịn lẫn nhau, tránh chen lấn, xô đẩy bởi chỉ cần vài người có tâm lý vội vàng sẽ làm ảnh hưởng tới rất nhiều người khác”.

Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý thêm về thời điểm sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong dịp Tết. Theo đó, vào những ngày nghỉ trong Tết Nguyên đán, lượng hành khách có nhu cầu sử dụng xe buýt chủ yếu để đi du xuân, thăm hỏi, chúc Tết, đặc biệt là trên các tuyến buýt đi qua các khu vực Đền, Chùa trên các đường Thanh Niên, Tây Sơn, Quán Sứ, Xuân Diệu, Quốc Tử Giám và từ các huyện ngoại thành vào trung tâm thành phố. Còn những ngày sau nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ công nhân viên và học sinh sinh viên quay trở lại Hà Nội để làm việc, học tập, luồng hành khách tập trung trên các tuyến xe buýt xuất phát, thông qua các Bến xe liên tỉnh, Ga Hà Nội và các tuyến ngoại thành vào Thành phố. Đặc biệt, vào các ngày cao điểm cuối kỳ nghỉ Tết, dự kiến lượng hành khách tập trung ở các đầu bến xe và trên các tuyến ngoại thành vào trung tâm thành phố sẽ tăng mạnh.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Đối với công chức, viên chức, người lao động, đây là thời gian về quê, thăm bà con, bạn bè, hoặc tham gia các chuyến du lịch nên lượng phương tiện tham gia giao thông nói chung và lượng người sử dụng phương tiện giao thông công cộng chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Vì vậy, trong những thời điểm này, mọi người cần tham gia giao thông hết sức cẩn thận và xử sự văn hóa giao thông để có được những lộ trình an toàn và thuận lợi.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //