Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cả nước ngày nắng, đề phòng chiều tối có mưa dông trên cao tốc

Phóng viên - 11/05/2018 | 6:25 (GTM + 7)

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm nay, khu vực Hòa Bình-Sơn La có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc...

Khu vực Hà Nội hôm nay, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C

Trong hai ngày nay, các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra hàng loạt ở 2 đầu đất nước. Tuy nhiên, sang đến ngày hôm nay (11/5), Tây Nguyên và Nam Bộ không còn nằm trong vùng cảnh báo nữa. Chỉ có phía Bắc vẫn còn mưa giông rải rác trong chiều/tối hôm nay do các yếu tố gây mưa vẫn hoạt động. Đáng chú ý là trước khi mưa giông xảy ra cả hai khu vực này đều có nắng, nhiệt độ cao 30 – 33 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hòa Bình-Sơn La có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 34 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, dự báo hôm nay có mưa giông vào chiều/tối và đêm, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh; trong ngày nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 32 độ.

Ở tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, trời sẽ có mưa ở khu vực quanh Hà Nội trong chiều/tối. Các nơi khác trên cao tốc không có mưa, trời nắng cả ngày; nhiệt độ cao nhất không quá 31 – 32 độ C.

Vừa có nhiệt lại vừa có ẩm càng tiếp sức cho mây giông phát triển mạnh mẽ, khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật càng cao. Không chỉ gây thiệt hại về người và của, mà còn có thể gây mất an toàn lưới điện rất nguy hiểm, vùng cảnh báo là khu vực Đông Bắc Bộ và 2 tỉnh Hòa Bình, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C

Các tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Mới đây, rạng sáng ngày 09/5, mưa lớn kèm theo giông lốc, mưa đá trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã làm một đường dây tải điện cao thế bị đứt và 6 cột điện bị đổ. Khi gặp phải tình huống này, nếu bất cẩn có thể gây ra những tai nạn nguy hiểm đến tính mạng.

Vì thế, khi mưa giông làm đứt dây điện, đổ trụ tủ điện, cần đứng cách xa trên 10m, kịp thời thông báo cho đơn vị quản lý điện hoặc chính quyền địa phương gần nhất để khẩn trương xử lý. Người dân không đứng trú mưa dưới gốc cây to gần đường dây điện cao thế, không tận dụng cột điện làm nhà, lều quán bán hàng, buộc trâu bò hay gia súc.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35oC

Khi lưu thông qua cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây hôm nay sẽ nắng đến chiều, trưa trời nóng, nhiệt độ 34 – 35 độ C.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //