Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kiểm tra thông tin vụ 2 sĩ quan CSGT tố cấp trên có hành vi 'bảo kê' xe tải

Phóng viên - 23/11/2019 | 19:07 (GTM + 7)

Chiều 23/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc 2 sĩ quan của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (CSGT) - Công an tỉnh Đồng Nai, tố lãnh đạo lãnh đạo ở đội và phòng đã có hành vi "bảo kê", can thiệp vào quá trình x

Hình ảnh 1 CSGT đang kiểm tra xe quá tải trên QL 20 thì bị can thiệp phải để xe vi phạm đi, được cắt ra từ clip mà 2 CSGT cung cấp cho báo Tuổi Trẻ
Hình ảnh 1 CSGT đang kiểm tra xe quá tải trên QL 20 thì bị can thiệp phải để xe vi phạm đi, được cắt ra từ clip mà 2 CSGT cung cấp cho báo Tuổi Trẻ.

Trong buổi chiều cùng ngày, xác nhận với phóng viên vovgiaothong.vn, đại tá Văn Quyết Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết:

“Trách nhiệm của Phó giám đốc thì sẽ họp sẽ phân công thanh tra xuống kiểm tra cụ thể như thế nào. Tiếp nhận rồi sẽ chỉ đạo anh em thanh tra kiểm tra cụ thể sự việc như thế nào, chứ cái này mình mới nghe có 1 chiều thôi. Để thứ 2 có kết luận rồi mới trả lời được cho báo chí”.

Trước đó, như thông tin trên báo Tuổi Trẻ đăng tải vào sáng cùng ngày, có 2 chiến sĩ CSGT thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai, đã có đơn tố cáo đối với lãnh đạo ở đội và phòng đã có hành vi "bảo kê", can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông.

Cụ thể, lực lượng CSGT ở nhiều ca trực khi đang xử lý xe quá tải chạy trên QL 20 thì có cuộc gọi qua lại được xác định là với lãnh đạo đội tuần tra giao thông trên QL 20 và QL 1 can thiệp với nội dung trong cuộc điện thoại bao gồm: "Xe đã gửi đội", "xe của sếp lớn", "xe này gửi một tháng mấy triệu đó mà", "thôi cho đi đi",…

Sau cuộc gọi với nội dung trên, lực lượng tuần tra đã phải để xe quá tải rời đi. Toàn bộ sự việc được ghi lại thông qua các hình ảnh, clip và được 2 chiến sĩ CSGT cung cấp cho báo chí.

Được biết, 2 chiến sĩ CSGT đã làm đơn tố cáo về sự việc gần một tháng qua. Cũng theo như lời của 2 CSGT làm đơn tố cáo thì ngay sau khi họ có ý kiến về việc "bảo kê xe" quá tải ảnh hưởng đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông với lãnh đạo phòng CSGT thì ngay sau đó họ bị điều chuyển công tác.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, trong 10 tháng đầu năm 2019 chỉ riêng trên QL 20 đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm 29 người chết và 10 người bị thương.

Ngoài ra, toàn tỉnh Đồng Nai cũng đã xảy ra 266 vụ tai nạn giao thông làm chết 210 người và bị thương 152 người.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Với số lượng xe cá nhân gia tăng nhanh chóng, theo quy hoạch diện tích đất cho giao thông tĩnh Hà Nội phải đạt 4%/diện tích đất đô thị nhưng hiện mới chỉ đạt 0,6% nên thiếu điểm trông giữ xe.

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Trong nỗ lực vượt qua khó khăn và gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, Vinasun Taxi quyết định sẽ chuyển đổi 700 phương tiện hiễn hữu sang xe hybrid cũng như đề xuất đưa xe điện 3 bánh đi vào hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước thông báo, hôm nay sẽ tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC.

// //