Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu khiến 3 người thiệt mạng

Phóng viên - 24/05/2018 | 2:18 (GTM + 7)

VOVGT - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân vụ lật tàu, đồng thời trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả...

Người dân ghi nhận tại hiện trường (Nguồn: Facebook Hiếu Trọc)

Trước thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Thanh Hoá, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong; động viên và thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Đồng thời, Phó thủ tướng phân công Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với UBND, Ban ATGT tỉnh và Ngành đường sắt xử lý, khắc phục hậu quả.

>>> 8 toa tàu bị lật, 2 lái tàu tử vong sau khi đâm vào xe tải đá

Ngoài ra, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viện gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vị phạm trong vụ việc này; báo cáo Bộ Công an và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ hỗ trợ (nếu cần thiết).

Toàn cảnh vụ lật tàu ở Thanh Hóa (Nguồn: Zing.vn)

Trong quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân; phối hợp với các cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, có biện pháp cảnh giới an toàn cho tất cả các đường ngang kể cả lối đi dân sinh.

Theo Dân trí, đã có thêm nạn nhân tử vong được xác định là anh Hồ Sỹ Nam (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) – tài xế xe tải BKS: 37C-151.38 Như vậy, đã có 3 người tử vong do vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Trước đó, lái tàu chính là ông Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), lái phụ Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985, trú tại huyện Ân Thi, Hưng Yên) cũng đã tử vong trong khoang lái tàu.

Theo báo Tài nguyên & Môi trường, sáng nay, 24/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia thăm đông viên và chia sẻ với những nạn nhân bị thương cũng như thân nhân các nạn nhân đã tử vong trong vụ tai nạn này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm các nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa (Nguồn: Tuổi trẻ)

Liên quan đến vụ việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thị cũng đã đến hiện trường cùng ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hoá chỉ đạo khắc phục hậu quả. Cùng thời gian này, đoàn công tác của Uỷ ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách và ông Nguyễn Văn Thạch – Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý và xác định nguyên nhân vụ việc.

Đến 11h30 trưa nay, công tác cứu hộ vẫn chưa hoàn tất.

Công an tỉnh Thanh Hoá đang phong toả hiện trường và các phương tiện ra vào đường mỏ sét nối QL 1A để thu thập thông tin và khám nghiệm hiện trường

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //