Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lễ trao giải báo chí về ĐBSCL 2018

Phóng viên - 24/11/2018 | 9:57 (GTM + 7)

VOVGT-Tối qua (23/11), tại TP. Vị Thanh (Hậu Giang), Tạp chí Người Làm Báo, Đài PT&TH Hậu Giang đã phối hợp tổ chức Lễ trao “Giải báo chí về dDDBSCL năm 2018

Các đại biểu đến tham dự buổi lễ

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đồng chí Lê Tiến Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; TS Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; PGS,TS Nguyễn Thành Lợi - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo, nhà báo Đoàn Minh Long, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch HNB Khánh Hòa; nhà báo quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, Tổng đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore Tạp chí Phòng chống Tham nhũng và hợp tác Quốc tế, cùng các tác giả đoạt giải và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát động giải báo chí về ĐBSCL năm 2019

Đây là năm thứ 3 Giải được tổ chức với quy mô lớn, nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, vấn đề an sinh xã hội, những bài học hay về ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như phản ánh đời sống của người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tình hình hực hiện chính sách BHXH, BHYT; đồng thời, ghi nhận, động viên, khen thưởng những người làm báo có những tác phẩm chất lượng tốt về đồng bằng sông Cửu Long.

Phóng viên, Biên tập viên Đài PTTH Hậu Giang biểu diễn văn nghệ khai mạc lễ giao giải

Sau 1 năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận được gần 350 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo chí (185 tác phẩm đối với loại hình báo in, 26 tác phẩm đối với loại hình báo điện tử, 100 tác phẩm đối với truyền hình và 36 tác phẩm đối với loại hình phát thanh).

Hội đồng Sơ khảo đã chọn được 57 tác phẩm xuất sắc vào vòng Chung khảo. Trong 57 tác phẩm xuất sắc, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 22 tác phẩm đoạt giải, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc

Ban tổ chức trao giải nhì cho các tác phẩm ở loại hình phát thanh - truyền hình

Với chủ đề khai thác về thế mạnh của mạng lưới sông ngòi khu vực ĐBSCL, tiềm năng và những khó khăn cần tháo gỡ, tác phẩm “Vận tải đường thủy nội địa khu vực ĐBSCL: Tiềm năng còn bỏ ngỏ” của Phòng Giao thông Mekong - Kênh VOVGT đã xuất sắc vượt qua 350 tác phẩm để có mặt trong đêm chung khảo, xếp hạng.

Ban tổ chức và mạnh thường quân trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Hậu Giang

Tiếp nối thành công Giải năm 2018, Ban Tổ chức tiếp tục phát động Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 với 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình).

Ban tổ chức mong muốn Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 sẽ thu hút được đội ngũ những người làm báo trong khu vực tích cực tham gia, tiếp tục nâng tầm Giải trở thành một thương hiệu có sức hấp dẫn, uy tín và lan toả sâu rộng, tạo sân chơi bổ ích không chỉ cho đội ngũ hội viên, nhà báo khu vực Tây Nam Bộ mà còn cả những người làm báo trong cả nước.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //