Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Không khí lạnh tràn về toàn miền Bắc, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và lũ quét

Phóng viên - 06/04/2018 | 7:05 (GTM + 7)

VOVGT-Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khắp Bắc Bộ có mưa to đến rất to, trên lưu vực sông Thao, sông Lô có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt tại các tỉnh như: Sơn La (huyện Yên Châu, Mộc Châu), Hòa Bình (huyện Đà Bắc, Tân Lạc), Yên Bái, Lào Cai

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống nước ta từ đêm qua, khắp miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông diện rộng, nhiệt độ hạ nhanh.

Theo đó, ngày hôm nay (6/4) càng về trưa, thời tiết càng lạnh. Dự báo nhiệt độ lúc 10h sáng, Hà Nội chỉ còn 22 độ và càng về chiều, nhiệt độ càng giảm, đến 19h chỉ còn 16 độ C.

Đến đêm, các tỉnh vùng núi rét từ 12 – 14 độ C, riêng vùng núi cao rét dưới 10 độ C. Sang đến ngày mai (7/4), nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội cũng không quá 21 độ C.

Đây là đợt không khí lạnh cuối mùa có cường độ mạnh, lại tràn xuống đúng thời điểm oi nóng nên nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, mưa vừa, mưa to sẽ còn kéo đến đầu giờ chiều nay.

Dự báo do mưa lớn, trên lưu vực sông Thao, sông Lô có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1- 2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức dưới báo động 1.

Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt tại các tỉnh như: Sơn La (huyện Yên Châu, Mộc Châu), Hòa Bình (huyện Đà Bắc, Tân Lạc), Yên Bái, Lào Cai.

Khi di chuyển trên các tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, hãy cố gắng giữ khoảng cách an toàn, bởi do tác động của không khí lạnh, trời sẽ có mưa ngắt quãng, làm tầm nhìn bị hạn chế.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 15 – 23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 24 – 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, vùng núi 12-15 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; Phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 19 độ; phía Nam 20-23 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận duy trì trạng thái thời tiết tốt, trời tạnh ráo, ít mây, nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức 29-32 độ, đêm mát mẻ 22-25 độ.

Còn tại Nam Bộ, thời tiết tiếp diễn nắng nóng 32-35 độ. Bởi chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây hôm nay vẫn sẽ có nắng liên tục từ sáng đến chiều, cảm giác khá nóng khi mà nhiệt độ tăng lên 33 độ C.

Lưu ý: Một số tuyến đường có nhiều điểm dễ sạt lở là Quốc lộ 6, Quốc lộ 37, Quốc lộ 32, Quốc lộ 4D, Quốc lộ 279. Khi đi qua các cung đường này cần tập trung quan sát các vết nứt xuất hiện ở trên mặt đường, trên mái taluy hoặc lắng nghe âm thanh đất, đá nứt vỡ để nhận biết được dấu hiệu sạt lở, có biện pháp xử lý kịp thời.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //