Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Điểm báo sớm ngày 6/1

Phóng viên - 06/01/2017 | 6:00 (GTM + 7)

VOVGT - Mời các bạn lắng nghe chương trình đường tin để cùng cập nhật những vấn đề nóng được các báo đăng tải trong ngày hôm nay (6/1).

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

# Làm tốt 9 chương trình giám sát, như: giám sát Chương trình phối hợp triển khai xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã…., Giải quyết kịp thời những bức xúc, chính đáng của nhân dân… là những nhiệm vụ được đặt ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Chi tiết về cuộc họp quan trọng này được phóng viên báo Đại Đoàn kết phản ánh trong bài đăng ngay trang nhất với tiêu đề: “Đổi mới công tác dân vận, giải quyết hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân”

# Tuần làm việc đầu tiên của năm 2017 đã bắt đầu với mục tiêu đặt ra là tăng trưởng GDP đạt 6,7%. Theo TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, có không ít rào cản để đạt được mục tiêu này. “Chỉ ra những khó khăn cũng như những giải pháp cho vấn đề này, báo Đầu tư có bài: Chỉ ra khó khăn không phải để bàn lùi.

# Thực hiện di dời dân, quy hoạch khu tái định cư để xây dựng nhà máy giấy mang tầm cỡ quốc gia từ năm 2000 nhưng đến nay, sau 16 năm triển khai và 2 lần làm lễ khởi công xây dựng, dự án Nhà máy Sản xuất bột giấy Tân Mai (đóng tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) vẫn chỉ nằm trên giấy. Điều này tại sao lại xảy ra? Những người trong cuộc nói gì khi được các PV đặt câu hỏi? Đem đến cho bạn đọc câu trả lời, báo NNVN có bài “Dự án nhà máy giấy 16 năm vẫn nằm trên giấy” trên trang 19 số báo mới nhất, mời các bạn tìm đọc.

# Ngoài 5 dự án thua lỗ ngàn tỉ đang “đắp chiếu”, mới đây, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ thêm 7 dự án thua lỗ lớn, gồm: Nhà máy đạm Hà Bắc, đạm DAP 1 Lào Cai, DAP 2 Hải Phòng, Ethanol Bình Phước, Ethanol Phú Thọ, Nhà máy đóng tàu Dung Quất, dự án liên doanh giữa đối tác mỏ Quý Sa và Nhà máy gang thép Lào Cai. Trong số này có 3 dự án thuộc Tập đoàn Hóa chất VN (Vinachem), 3 dự án thuộc Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) và 1 dự án thuộc TCty Thép VN. Thực hư vấn đề này ra sao? Báo Lao động cập nhật thông tin nội dung này qua bài: Thêm 7 dự án thua lỗ ngàn tỉ, ngành công thương “è cổ” trả nợ.

# Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định mục tiêu năm nay là tiếp tục ổn định mặt bằng lãi suất như năm 2016, nếu có điều kiện phấn đấu giảm lãi suất cho vay với một số đối tượng và kỳ hạn cụ thể. Năm 2017 được đánh giá là có rất nhiều áp lực đối với chính sách điều hành tiền tệ. Vậy Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ sử dụng những “công cụ” gì để đạt được mục tiêu ổn định lãi suất, tỷ giá? Đi tìm lời giải cho vấn đề này, báo An Ninh Thủ đô đăng tải bài viết có nhan đề: Thách thức lãi suất,tỷ giá năm 2017.

# Theo thống kê của Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH), đến ngày 3.1 đã có 12 tỉnh gửi công văn xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp Tết Đinh Dậu, với tổng số gạo cần hỗ trợ là hơn 14.700 tấn. Phóng viên NTNN đã về những vùng quê thuộc các tỉnh được nêu trong danh sách, và ghi nhận những mảnh đời khốn khó, đang ngày ngày mong có bữa cơm no. Những con số cụ thể, cùng những đề xuất từ địa phương nhằm hỗ trợ hết sức cho bà con cũng được tổng hợp trong bài “Người nghèo ngóng gạo cứu đói” trên trang 3 báo NTNN.

# Nhiều cơ sở, doanh nghiệp (DN) chế biến, kinh doanh lúa gạo tỏ ra đồng tình với việc bãi bỏ quy hoạch xuất khẩu gạo vừa được Bộ Công Thương ban hành. Dẫu vậy, vẫn chưa thể “ăn mừng to” vì nhiều quy định về xuất khẩu gạo của Thủ tướng Chính phủ ban hành vẫn còn hiệu lực. Mời bạn đọc cùng PV báo NTNN tìm hiểu về những khó khăn, vướng mắc hiện đang gây khó cho các DN qua bài viết “Bãi bỏ quy hoạch xuất khẩu gạo: Vẫn chưa thể ăn mừng to” trên trang 9 báo NTNN số mới nhất.

Trái cây nhập khẩu ngày càng đa dạng với nhiều thương hiệu và quốc gia khác nhau. 

# Từ đầu tháng 1/2017, bước vào những ngày cận tết, tại chợ đầu mối thực phẩm nông sản Thủ Đức (TP.HCM) đổ về ngày càng nhiều loại trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc. Giá bán của các mặt hàng này cụ thể thế nào? Cơ quan quản lý có phương án nào để đảm bảo công bằng trên thị trường trái cây sôi động này? Trên trang 7 báo NNVN có bài “TRÁI CÂY TRUNG QUỐC ĐỔ BỘ TP.HCM”, mời các bạn tìm đọc.

# Mặc dù thời gian qua, các kênh phân phối hiện đại đã tiên phong trong việc triển khai sử dụng túi nilon bảo vệ môi trường, nhưng thực tế người dân vẫn chưa mặn mà với hình thức này. Còn tại các chợ truyền thống, túi nilon vẫn được sử dụng vô tội vạ, khiến không ít người lo ngại. Vấn đề này đã được PV báo LĐTĐ quan tâm và đặt vấn đề “Túi nilon thân thiện môi trường: Vẫn gập ghềnh con đường tiếp cận”. Bài viết trên trang 8 cung cấp thông tin xoay quanh việc cạnh tranh ngầm giữa các sản phẩm túi nilon, cũng như thói quen khó bỏ của người dân trong sử dụng sản phẩm này.

#Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn TP.HCM có hơn 10.000 cơ sở không phù hợp với quy hoạch, tiềm tàng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và cháy nổ. Thành phố đang có kế hoạch di dời các cơ sở này vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc ra khỏi TP. Tuy nhiên, chính quyền thì quyết tâm, nhưng doanh nghiệp vẫn kêu khó, là khúc mắc trước câu chuyện di dời hơn 10 nghìn cơ sở kinh doanh này. Đây cũng là nội dung chính trong bài đăng trên trang 5 báo Tuổi trẻ TP HCM số ra hôm nay.

# Năm nào cũng vậy, cứ gần đến Tết là nhu cầu đổi tiền lẻ của người dân lại tăng cao. Trong khi các ngân hàng kêu khó cung ứng nguồn tiền lẻ, thì tại các điểm đổi tiền trên thị trường chợ đen vẫn có đầy đủ nguồn cung. PV báo KTĐT đã nhanh chóng nhập cuộc, tìm hiểu cụ thể về thị trường giao dịch, cũng như ghi nhận ý kiến của người dân và đại diện cơ quan quản lý. Thông tin cụ thể có trong bài “Đổi tiền lẻ: Ngân hàng khan hiếm, chợ đen bội thu” trên trang 7 số báo mới nhất.

# Trong khi Thủ tướng chỉ ra một trong những nguyên nhân ùn tắc là Hà Nội cấp phép xây quá nhiều nhà cao tầng trong nội đô thì trả lời báo chí ngày 5.1, ông Lê Vinh - GĐ Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội - lại cho rằng, xây nhà cao tầng “đúng quy hoạch”. Ông Vinh khẳng định, nguyên nhân ách tắc giao thông là nguyên nhân tổng hợp chứ không phải do xây nhiều nhà cao tầng. Vậy nguyên nhân ùn tắc là do đâu? Báo Lao động phân tích vấn đề này qua bài: GIÁM ĐỐC SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC HÀ NỘI: Tắc đường không phải do xây nhiều nhà cao tầng.

# Sau gần 1 tuần thực hiện việc điều chuyển các bến xe theo Quyết định của UBNDTP, ghi nhận của PV tại các bến xe như Giáp Bát, Nước ngầm… nhìn chung các nhà xe đã quen dần với các bến mới. Những ghi nhận mới nhất về thực tế tại các bến xe, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý và nhà xe nhằm hỗ trợ tối đa cho DN vận tải, những ý kiến của người dân về sự thay đổi này…sẽ có trong bài “Gần 1 tuần điều chuyển hoạt động các bến xe: Nếp mới dần ổn định” trên trang 8 báo LĐTĐ.

# Ma túy tổng hợp biến người khỏe mạnh thành những bệnh nhân khiếm khuyết cả về thể xác và tinh thần, thậm chí gây ra những vụ án mạng kinh hoàng. Với các loại ma túy tổng hợp được điều chế từ thuốc tân dược, sản xuất bằng phương pháp thủ công, trong điều kiện hô sơ, không khử hết độc tố thì hậu quả với dân chơi còn khủng khiếp hơn nhiều lần. Tìm hiểu thêm về vấn đề này, báo Công an nhân dân đăng tải thông tin trên loạt bài viết: Hiểm họa ngáo đá và những “lò” chế ma túy thủ công. Bài 1 có nhan đề: Sản xuất ma túy tổng hợp bằng phương pháp thủ công.

# Phần mềm sổ điểm điện tử dùng trong trường học Hà Nội mặc dù có gặp trục trặc trong quá trình sử dụng nhưng đã đi vào ổn định, góp phần tích cực trong công tác quản lý, kiểm soát điểm số. Phần mềm sổ điểm điện tử nhằm giảm thiểu tối đa thời gian nhập điểm của giáo viên, đồng thời đảm bảo tính chính xác cao. Những ưu điểm của loại sổ này, sẽ được báo An Ninh Thủ đô đề cập trong bài: Sổ điểm điện tử đa năng hơn.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //