Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Công nghệ bơm chống ngập thử nghiệm đạt hiệu quả được lãnh đạo, người dân tin tưởng giao nhiệm vụ

Phóng viên - 20/04/2018 | 8:10 (GTM + 7)

VOVGT-Sáng ngày 19/4, UBND thành phố HCM đã tiến hành hội nghị sơ kết tình hình thực hiện thí điểm công nghệ bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh...

Sáng ngày 19/4, UBND thành phố HCM đã tiến hành hội nghị sơ kết tình hình thực hiện thí điểm công nghệ bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh do Phó chủ tịch UBND TP HCM chủ trì.

Tại hội nghị ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết tuyế đường Nguyễn Hữu Cảnh là một tuyến đường nổi cộm về tình hình ngập lụt của thành phố trong nhiều năm nay và đã gây rất nhiều khó khăn cho đi lại, thiệt hại cho người dân. Vượt qua những khó khăn bước đầu, ông đánh giá cao hiệu quả mô hình máy bơm chống ngập trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Qua hơn 9 tháng thi công, và 13 lần vận hành thử nghiệm bước đầu ghi nhận đã thành công, nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của người dân sống tại khu vực này. Tuy nhiên phải tiếp tục ghi nhận thêm trong thời gian tới để có hiệu quả tối ưu nhất. Phải lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân để kịp thời xử lý những khúc mắc, khó khăn liên quan, báo cáo thành phố để kịp thời giải quyết các vấn đề cần thiết.

Tới đây lãnh đạo quận Bình Thạnh và các cơ sở ban ngành phải phối hợp chặt chẽ với công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung để theo dõi duy trì chống ngập cũng như hỗ trợ những khó khăn mà công ty gặp phải như rác thải sinh hoạt của ngưòi dân gây khó khăn cho việc vận hành mô hình này.

Tại hội nghị giữa UBND thành phố đã có bản ký kết chính thức để tiếp tục sử dụng dịch vụ chống ngập của công ty Cổ phần Quang Trung trong thời gian tới. Nếu hiệu quả lâu dài sẽ tiếp tục mở rộng mô hình chống ngập này trên những địa bàn khác trong thành phố.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //