Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

66 người chết vì tai nạn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ

Phóng viên - 16/04/2019 | 10:06 (GTM + 7)

Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 13 - 15/4), cả nước xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông, làm 66 người chết và 60 người bị thương...

Vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe khách với nhiều xe khác trên đường ở Nam Định - Ảnh An ninh Thủ đô

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 13 - 15/4), cả nước xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông, làm  66 người chết và 60 người bị thương; trong đó, đường bộ xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm 65 người chết và 59 người bị thương, đường sắt xảy ra  2 vụ, làm  1 người chết, 1 người bị thương, đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông nào. 

Riêng trong ngày 15/4, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ, cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 25 người chết và 18 người bị thương. Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên tuyến đường bộ. 

Trên tuyến đường bộ, trong 3 ngày nghỉ, lực lượng Cảnh sát giao thông xử phạt 13.729 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 12,6 tỷ đồng, tạm giữ 105 ô tô, 1.534 mô tô, tước 18.346 giấy phép lái xe các loại. Trên tuyến đường thủy, có 947 trường hợp vi phạm bị lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý, phạt tiền 936 triệu đồng.

Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 15/4, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh lộ 516A, đoạn qua xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã khiến ba học sinh chở nhau trên chiếc xe máy biển kiểm soát 36E1-177.88 tử vong tại chỗ do đâm vào cống bê tông.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 14/4, tại khu vực đường đê thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 36C- 048.38 với xe máy điện biển kiểm soát 36MD1 - 488.78 làm hai người tử vong, một người bị thương nặng. Cả ba nạn nhân đều đi trên xe máy điện./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //