Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vận tải Tết với nhiệm vụ kép: Đáp ứng nhu cầu đi lại và phòng chống dịch bệnh

Phóng viên - 27/01/2021 | 5:40 (GTM + 7)

Tết Nguyên đán sắp tới, các đơn vị vận tải, doanh nghiệp, bến xe phải thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phục vụ hành khách về quê đón Tết, vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19...

Thực tế triển khai tại các đơn vị ra sao? Hành khách cần lưu ý gì để đảm bảo an toàn cho những chuyến đi trong dịp Tết?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Các doanh nghiệp vận tải, các nhà xe ngoài việc chuẩn bị phương tiện dự phòng, trên từng phương tiện đều chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn để phục vụ hành khách

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã cận kề, đến thời điểm này, các bến xe, các doanh nghiệp vận tải đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo tính toán của một số bến xe, dự kiến năm nay lượng khách về các bến sẽ tăng khoảng 30 đến 50 %.

Khác với mọi năm, bên cạnh kế hoạch phục vụ hành khách, năm nay, các doanh nghiệp vận tải, các nhà xe cũng phải thực hiện nhiệm vụ “kép”: Vừa phục vụ kế hoạch vận tải, vừa tham gia phòng dịch COVID- 19.

Về phía hành khách, họ đã chuẩn bị những gì để đảm bảo an toàn, thuận lợi?

"Nói chung đi xa thì cũng tự mình bảo vệ bản thân mình và cộng đồng xã hội thôi, đeo khẩu trang đầy đủ quy định của Bộ Y tế khuyến cáo đưa ra. Cũng mong muốn tất cả hành khách trên xe phải tuân thủ quy định của Bộ Y tế cũng như là của nhà xe".

"Về quê ăn Tết mình phải phòng chống, đi đâu cũng phải đeo khẩu trang phải tuân thủ ai đi về thì cũng phải đeo khẩu trang hết".

"Nhà xe với hành khách phải phối hợp với nhau, khách thì cũng phải tự biết bảo vệ, đeo khẩu trang đúng cách; nhà xe thì đảm bảo an toàn cho chuyến đi như thế, nhất là dịp Tết  rất đông".

Tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, các doanh nghiệp vận tải, các nhà xe ngoài việc chuẩn bị phương tiện dự phòng, trên từng phương tiện đều chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn để phục vụ hành khách.

Ông Thiều Văn Hùng, Công ty TNHH và Du lịch Cường An – chạy tuyến Hà Nội – Tuyên Quang cho biết, mỗi ngày đơn vị có 33 lượt xe xuất bến và hiện tại mới chỉ khai thác khoảng 30% công suất nên không lo thiếu xe dịp Tết:

"Dự kiến tăng cường để phục vụ hành khách, thì doanh nghiệp đã có phương án sẵn sàng phục vụ, khách không lo nhỡ xe về quê ăn Tết, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sang, chỉ sợ không có khách".

Tương tự, anh Nguyễn Đức Luân, nhà xe Hà Sơn – Hải Vân, chuyên tuyến Hà Nội – Lào Cai cũng cho biết:

"Bọn em sẽ tăng cường chuyến lượt để không khách nào bị nhỡ cả, và không tăng giá vé, không nhồi nhét, chở đúng số người quy định".

Ông Lý Trường Sơn, giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, mỗi ngày tại bến có hơn 800 phương tiện xuất bến, đáp ứng khoảng 6.000 lượt hành khách. Ngoài việc yêu cầu các doanh nghiệp chủ động bố trí phương tiện tăng cường, đơn vị cũng quán triệt đến các đơn vị vận tải, lái xe chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch:

"Lượng khách bình quân mới đạt 30-50% hệ số tải trọng phương tiện, vì vậy lượng xe cơ bản đảm bảo đáp ứng đủ phục vụ hành khách. Đặc biệt trong năm nay, bến vẫn tiếp tục công tác phòng chống dịch COVID-19 như từ đầu năm".

Tại các bến xe khác trên địa bàn Hà Nội, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, mỗi đơn vị vận tải đều được yêu cầu chuẩn bị phương tiện dự phòng, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch từ các cơ quan y tế:

"Yêu cầu năm nay có khác các năm là về yêu cầu công tác phòng dịch, yêu cầu tất cả nhà xe phải có nước sát khuẩn cho hành khách và khi lên xe tất cả hành khách phải đeo khẩu trang".

Ông Nguyễn Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết, ngoài số phương tiện đang khai thác tại các bến, đơn vị đã yêu cầu các nhà xe chuẩn bị hơn 2.000 xe tăng cường để sẵn sàng phục vụ hành khách trong những ngày cao điểm nếu lượng khách tăng đột biết:

"Các nhà xe phải tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch của các cơ quan chức năng. Các phương tiện phải đảm bảo vệ sinh hành khách lên xe phải được yêu cầu đeo khẩu trang, và nhân viên phục vụ đeo khẩu trang, các cửa xe luôn mở thông thoáng đảm bảo lưu thông không khí. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm soát hành khách khai báo y tế theo yêu cầu của cơ quan chức năng".

Đối với đường sắt, ông Trần Thiện Cảnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN cũng cho biết, toàn bộ lãnh đạo đến nhân viên ngành đường sắt đều được yêu cầu thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng dịch từ Chính phủ và các cơ quan y tế để hành khách đi lại dịp Tết được an toàn:

"Lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo các ban chuyên môn trực luân phiên 24/24; các tổ chức chính trị - xã hội khác như Đoàn thanh niên, công đoàn phối hợp với các đơn vị dọc tuyến tổ chức cảnh giới tại những lối đi tự mở có nhiều người qua lại. Trong an toàn phòng dịch thì yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các giải pháp của Chính phủ về phòng chống dịch COVID".

Không chỉ với đường bộ, đường sắt, mà ở đường hàng không, việc thực hiện công tác phòng dịch vũng được đặt ra một cách nghiêm ngặt.

Tại buổi tổng kết 5 năm an toàn giao thông diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBATGTQG cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ GTVT, Y tế thực hiện nhiệm vụ kép: vừa đảm bảo kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán, vừa tham gia phòng dịch, không để dịch lây lan.

Vừa đảm bảo an toàn cho hành khách đi lại dịp Tết, vừa ngăn ngừa dịch lây lan trên phương tiện vận tải có vai trò đặc biệt quan trọng (Ảnh: VNR)

Không có không gian nào dễ lây lan dịch bệnh như tại các nhà ga, bến xe, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, bởi đó là nơi thường tập trung rất đông người. Nếu chỉ một chút bất cẩn, dịch COVID-19 có thể lây lan bất cứ lúc nào.

Do vậy, kế hoạch phục vụ Tết của các doanh nghiệp vận tải không chỉ là đủ phương tiện, mà việc đảm bảo an toàn phòng dịch cũng cần đặc biệt coi trọng.

Cùng đến với góc nhìn của VOVGT qua bài bình luận với nhan đề: "Phải sẵn sàng mọi kịch bản"

Khác với những năm trước, kế hoạch vận tải Tết năm nay, ngoài việc chung tay phục vụ hành khách đón Tết vui tươi, ấm áp thì còn thêm cái lo phòng, chống dịch COVID-19. 

Năm qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống, sản xuất bị đình trệ, nhiều ngành dịch vụ đóng băng…

Nhưng vượt lên nhiều gian khó, thành công từ việc khống chế dịch COVID-19 ở Việt Nam đã được thế giới ghi nhận. Các ca nghi nhiễm Covid-19 nhanh chóng được phát hiện và khống chế kịp thời.

Nhưng nỗi lo về dịch vẫn đang bao trùm cả thế giới và Việt Nam không phải ngoại lệ. Bài học từ vụ việc liên quan đến ca bệnh bệnh nhân 1342 - tiếp viên của hãng Hàng không Vietnam Airlines vẫn còn đó.

Chỉ vì một cá nhân vi phạm các quy định phòng dịch khi thực hiện cách ly tập trung, cũng như không tuân thủ quy định phòng dịch khi cách ly tại nhà khiến mình mắc COVID-19 và làm lây lan thêm cho người khác.

Tại bến xe, nhà ga và trên các phương tiện vận tải luôn tập trung đông người trong một không gian hẹp. Cùng vời việc nhu cầu vận tải bằng đường bộ, đường sắt gia tăng, thời điểm trước, trong và sau Tết, dù vận tải hàng không quốc tế chưa phục hồi, song các đường bay nội địa đã đông đúc trở lại.

Nếu chỉ một chút chủ quan, bất cẩn, hậu quả sẽ khôn lường. Khi đó, không chỉ một cá nhân, mà cả khu vực bị cách ly, thậm chí cả cộng đồng lo lắng.

Thực tế này đòi hỏi các đơn vị, doanh nghiệp vận tải cần có kế hoạch dự phòng để khi phát hiện ca nghi nhiễm COVID -19 sẽ được xử lý một cách nhanh nhất, tránh ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người khác. 

Trong tình hình đại dịch nguy hiểm vẫn hết sức căng thẳng, nhất là khi các biến chủng mới của COVID-19 đã xuất hiện, ngành y tế và toàn dân đã và đang đổ rất nhiều công sức để phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động vận tải càng khiến các cấp, các ngành và mỗi hành khách, mỗi doanh nghiệp không thể chủ quan, lơ là.

Cuối tháng 12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 1711 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 đã thêm một lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp phòng, chống dịch trong lĩnh vực vận tải.

Theo đó, ngoài việc đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết và Lễ hội xuân 2021; Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành đầy đủ các quy định về TTATGT, các quy định và chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là tại các đầu mối giao thông chính, trên phương tiện vận tải, cũng như đội ngũ người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện. 

Làm sao để dịch COVID-19 không lây lan trong cộng đồng mới là điều kiện tiên quyết cho bảo đảm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, việc thực hiện thành công nhiệm vụ kép: Vừa đảm bảo an toàn cho hành khách đi lại dịp Tết, vừa ngăn ngừa dịch lây lan trên phương tiện vận tải có vai trò đặc biệt quan trọng.

Tags:
Ý kiến của bạn
Phố quen ngày nghỉ lễ

Phố quen ngày nghỉ lễ

Phố quen mà lạ - điều mà không ít người ở Hà Nội đã nhận ra trong những ngày nghỉ lễ dài. Phố phường có thể có một chút mới lạ, đôi chút xáo trộn khác với thường nhật, cùng nhiều cảm xúc khác nhau trong cảm nhận của mỗi người, nhưng đúng là bước chân qua phố những ngày này thấy thật khác.

Chuyện nhà cổ trăm năm Huỳnh Phủ

Chuyện nhà cổ trăm năm Huỳnh Phủ

Có dịp về xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre không khó để du khách tìm đến nhà cổ Huỳnh Phủ với tuổi đời hơn một thế kỷ.

Người trẻ và câu chuyện bảo vệ môi trường

Người trẻ và câu chuyện bảo vệ môi trường

Trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trong những năm vừa qua, các dự án, nhóm cộng đồng, câu lạc bộ của những người trẻ yêu môi trường ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Thành công cứu nạn thuyền viên tàu chở xi măng mắc cạn tại khu vực biển Nam Định

Thành công cứu nạn thuyền viên tàu chở xi măng mắc cạn tại khu vực biển Nam Định

Đến 15h30 phút ngày 30/4/2024, tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 411 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiếp cận, cứu nạn thuyền viên tàu SUNRISE 268 bị nạn tại vùng biển cửa Ba Lạt, Xuân Thủy, Nam Định.

Xe điện tạo ‘cơn sốt vàng’ cho các nhà sản xuất lốp ô tô

Xe điện tạo ‘cơn sốt vàng’ cho các nhà sản xuất lốp ô tô

Thị trường lốp ô tô lâu nay luôn được xem là ‘đấu trường’ cạnh tranh gay gắt, tăng trưởng chậm, tỷ suất lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, sự phát triển của ô tô điện đang mang đến nhiều cơ hội mới.

5 ngày nghỉ lễ: TNGT giảm, nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao

5 ngày nghỉ lễ: TNGT giảm, nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao

Kết thúc 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, theo đánh giá của Ủy ban ATGT Quốc gia, mặc dù tình hình TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, song có những thời điểm, TNGT tăng cao so với bình thường.

Thẻ ngân hàng rất xanh

Thẻ ngân hàng rất xanh

Không chỉ tích cực hình thành thói quen phân loại rác để bảo vệ môi trường, nhiều người dân hướng đến chi tiêu không dùng tiền mặt, sử dụng chiếc thẻ có tên là Hi green góp phần rất hữu ích, tiện lợi vào xu hướng sống xanh, tiêu dùng xanh.

// //