Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thế Giới

Xe điện tạo ‘cơn sốt vàng’ cho các nhà sản xuất lốp ô tô

Thái Sơn: Thứ tư 01/05/2024, 13:00 (GMT+7)

Thị trường lốp ô tô lâu nay luôn được xem là ‘đấu trường’ cạnh tranh gay gắt, tăng trưởng chậm, tỷ suất lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, sự phát triển của ô tô điện đang mang đến nhiều cơ hội mới.

Tại Mỹ, kinh doanh lốp ô tô được xem là ngành tăng trưởng chậm, tỷ suất lợi nhuận thấp và cạnh tranh gay gắt. Tổng giá trị thị trường những năm gần đây ước tính đạt khoảng 50 tỷ USD, trong khi mức tăng trưởng chỉ 0,8%.

Ông Dan Hearsch, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn toàn cầu AlixPartners chia sẻ: “Ngành này có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn dân số một chút nhưng chậm hơn rất nhiều so với GDP. Nó nằm trong xu hướng chung của ngành công nghiệp ô tô”.

Theo các chuyên gia, xe điện sẽ khiến thị trường lốp ô tô trở nên sôi động hơn, tạo ra ‘cơn sốt vàng’ cho các nhà sản xuất toàn cầu - Ảnh minh họa Shutterstock

Theo các chuyên gia, xe điện sẽ khiến thị trường lốp ô tô trở nên sôi động hơn, tạo ra ‘cơn sốt vàng’ cho các nhà sản xuất toàn cầu - Ảnh minh họa Shutterstock

Các chuyên gia nhận định, lĩnh vực sản xuất lốp ô tô dễ bị ảnh hưởng bởi biến động của giá nguyên liệu thô mà các công ty không thể kiểm soát. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ của thị trường ở từng thời điểm trong năm cũng khó dự đoán.

Theo ông Robert Ferris, chuyên gia kinh tế từ đài CNBC, một số người lái xe nhiều, nhưng số khác lại rất ít. Ngoài ra, lốp xe còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khí hậu hay những yếu tố như vỡ, thủng bất thường. 

Chia sẻ quan điểm trên, ông John Healy, Giám đốc công ty nghiên cứu thị trường Northcoast Research nhận định: “Không thể biết chính xác khi nào khách hàng có nhu cầu và tìm đến bạn. Do đó, ở thời điểm đầu năm bạn khó có thể dự đoán công ty sẽ tăng trưởng hay giảm sút. Đây thực sự là công việc kinh doanh khó khăn”.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của xe điện đang mang đến nhiều cơ hội mới cho các nhà sản xuất lốp ô tô. Theo phân tích của AlixPartners, với trọng lượng nặng, khả năng tăng tốc nhanh xe điện có xu hướng đốt cháy lốp nhanh hơn khoảng 20% so với xe động cơ đốt trong.

Cụ thể, cùng kích thước hoặc phân khúc xe điện sẽ nặng hơn khá nhiều so với xe xăng. Sự chênh lệch này chủ yếu đến từ hệ thống pin.

Ví dụ, trọng lượng giới hạn của một chiếc Kia Niro 2024 điện khoảng 1,7 tấn, thì mẫu động cơ đốt trong chỉ nặng hơn 1,4 tấn. Tương tự, dòng xe bán tải GMC Sierra động cơ đốt trong có trọng lượng 2,5 tấn, trong khi mẫu xe điện nặng gần gấp đôi.

Một yếu tố khác là hầu hết xe điện tạo ra nhiều mô-men xoắn tức thời hơn so với xe xăng, dẫn đến lực tác động tức thời lên lốp xe cao hơn, khiến tuổi thọ của lốp bị rút ngắn.

Ông John Healy, Giám đốc Northcoast Research cho rằng, theo quan điểm phát triển thị trường trong nhiều thập kỷ, điều này có thể tạo ra nhu cầu về lốp xe cao hơn: “Nếu xe điện phát triển và ngày càng phổ biến, nó có thể tạo ra cơn sốt vàng cho các nhà sản xuất lốp xe”

Các chuyên gia tại Michelin, một trong những công ty sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới, kỳ vọng xe điện sẽ giúp thị trường lốp ô tô tăng trưởng khoảng 7% vào năm 2027, cao hơn nhiều so với mức dưới 1% hiện nay.

Một cửa hàng lốp xe của Bridgestone - Ảnh GettyImages/CNBC

Một cửa hàng lốp xe của Bridgestone - Ảnh GettyImages/CNBC

Còn theo ông John Healy, lốp xe điện đắt hơn xe động cơ đốt trong tới 50%, trong khi tần suất phải thay thế cao hơn 20%, đây sẽ là cơ hội lớn cho các nhà sản xuất lốp ô tô: “Nhiều chủ xe Tesla cho biết, họ thường xuyên phải thay lốp mới sau mỗi 24.000 km do bị mòn, thay vì 60-80.000 km như với xe xăng. Con số này thực sự nói lên nhiều điều, cho thấy xe điện có thể tạo ra một thị trường thay thế lốp mới mở rộng hàng năm cho các nhà sản xuất lốp xe. Điều chưa từng xảy ra trong những thập kỷ trước”

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, ô tô điện cũng mang đến cả thách thức cho các nhà sản xuất lốp xe toàn cầu.

Không có quá trình đốt cháy nhiên liệu, nên xe điện chạy êm hơn khá nhiều so với xe xăng, nhưng điều này cũng khiến tiếng ồn khi lốp xe tiếp xúc với mặt đường trở nên dễ nhận thấy hơn. Do đó, các đơn vị sản xuất phải nghiên cứu và phát triển dạng lốp mới nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ mặt đường.

Một thách thức khác là các nhà sản xuất ô tô muốn xe điện tăng khả năng đi xa nhất có thể. Vì vậy, nhiệm vụ của những đơn vị cung ứng là đưa ra loại lốp phù hợp, cân bằng giữa lực cản lăn và độ bám đường để mở rộng phạm vi hoạt động của xe.

Chuyên gia Robert Ferris, của đài CNBC cho biết: “Các phương tiện bị mất năng lượng từ lốp xe thông qua lực cản lăn. Do đó, để hoạt động được lâu hơn, việc giảm thiểu sự thất thoát năng lượng qua lốp xe là cực kỳ quan trọng”.

Đồng quan điểm trên, ông Russell Shepherd, Giám đốc kỹ thuật tại Michelin chia sẻ: “Lốp tác động đáng kể đến phạm vi hoạt động của xe điện. Các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy cự ly di chuyển của một chiếc xe điện có thể tăng hoặc giảm từ 10-15% tùy thuộc vào loại lốp mà nó sử dụng”.

Ông Shepherd lý giải, điều này có nghĩa, nếu một chiếc xe có phạm vi hoạt động 300 dặm, tài xế có thể tăng thêm 45 dặm chỉ bằng cách sử dụng một chiếc lốp xe thích hợp hơn.

Được biết, hiện thị trường lốp dành riêng cho xe điện còn khá khiêm tốn so với thị trường lốp xe động cơ đốt trong. Vì vậy người dùng có ít sự lựa chọn cũng như phải chấp nhận mức giá cao hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, khi xe điện trở nên phổ biến và thị trường phát triển thì giá lốp cũng sẽ ngày càng dễ chịu hơn.Nhạc cắtQúy vị và các bạn thân mến!

Tại Việt Nam, theo Bridgestone Việt Nam, đơn vị cung cấp lốp xe cho một số dòng ô tô điện trong nước, lốp cho xe điện có chỉ số tải trọng cao hơn so với lốp xe động cơ đốt trong, bởi ô tô điện có khối lượng pin nặng hơn.

Ngoài ra, đối với lốp dành cho xe điện, lực cản lăn là yếu tố quan trọng đánh giá hiệu suất năng lượng và độ thân thiện với môi trường.

Được biết, một số dòng lốp mới của Bridgestone hiện đang áp dụng công nghệ Enliten, không chỉ giúp tối ưu hóa trọng lượng của lốp, giảm đáng kể lực cản lăn, mà còn đáp ứng đòi hỏi của hiệu suất năng lượng cho dòng ô tô điện tại Việt Nam, trong bối cảnh thị trường này ngày phát triển hơn. 

Thái Sơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để 'giải nén' đô thị

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để "giải nén" đô thị

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?