Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Rác thải tràn lan tại khu chợ đầu mối Thủ Đức

Phóng viên - 13/01/2022 | 10:47 (GTM + 7)

Tình trạng rác thải tràn lan xung quanh khu chợ đầu mối Thủ Đức là vấn đề không còn quá mới. Tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn hàng ngày khiến ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân sinh sống xung quanh khu vực.

Chính quyền địa phương dù nhiều lần xử lý nhưng vẫn tái diễn.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Bãi rác lấn gần hết nửa phần đường dẫn cầu vượt Gò Dưa (Thành phố Thủ Đức, TPHCM). Ảnh: Minh Quân

7h sáng, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn trước cổng chợ đầu mối Thủ Đức. Gần hàng trăm tiểu thương buôn bán các mặt hàng như rau củ, thịt, cá…họp thành chợ tự phát. Gian hàng của những người buôn bán nhỏ lẻ này không quá cầu kỳ, chỉ là những bọc nilong và bên trong là thực phẩm để bán.

Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện tuần tra, các tiểu thương “bỏ của chạy lấy người” nhằm tránh bị xử phạt hành chính. Và đằng sau những lần tháo chạy, là một bãi “chiến trường” với đủ các thể loại rác.

Ngoài chợ là thế, còn bên trong chợ là hình ảnh một khối rác cao hơn nửa đầu người, ruồi nhặng bu đen, mùi rác thải hôi thối nồng nặc. Theo người dân, khối rác này đã qua 2 ngày vẫn chưa được xử lý.

Đáng báo động là trên bờ kênh xung quanh chợ, với đống rác hỗn hợp như: rau củ, thịt, cá, bao bì nilong… xếp chồng lên nhau thành lớp dày cộm, nước từ đống rác này thấm vào đất chảy xuống dòng kênh khiến màu nước và đất đen kịt. 

Tình trạng rác thải tràn lan xung quanh khu chợ đầu mối Thủ Đức ngày càng nghiêm trọng, không chỉ sức khỏe của người dân mà việc buôn bán của các hộ kinh doanh cũng bị ảnh hưởng, kéo theo đó là mất an toàn cho người tham gia giao thông. Và đây là thực trạng mà người dân sinh sống gần khu chợ này suốt bao năm qua phải chịu đựng .

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng rác thải khắp nơi xung quanh khu chợ đầu mối Thủ Đức là do chợ tự phát và khâu thu gom rác thải của ban quản lý chợ chậm trễ khiến rác thải bị ùn ứ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó chủ tịch UBND phường Tam Bình, Tp Thủ Đức cho biết. Trong khoảng thời gian chợ đầu mối Thủ Đức tạm dừng hoạt động để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch các tiểu thương đã ra ngoài buôn bán từ đó hình thành chợ tự phát. Dù đến nay chợ đầu mối đã mở cửa hoạt động, nhưng bộ phận bán hàng tồn đọng dành cho các tiểu thương trong chợ vẫn chưa mở lại, nên tình trạng chợ tự phát đến nay vẫn tiếp diễn. Dù nhiều lần chính quyền địa phương đã ra quân xử lý, nhưng vì lực lượng của phường bị hạn chế nên kết quả chưa được triệt để. 

Nhằm tránh tình trạng “bắt cóc bỏ dĩa”, Lãnh đạo UBND phường Tam Bình cho biết: “Hàng tuần sẽ tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trước chợ và xung quanh chợ đầu mối. Trong thời gian tới, UBND phường sẽ phối hợp với đội công an Bình Triệu, công an phường với chợ đầu mối Thủ Đức để tổ chức lại, ổn định kinh doanh cho những tiểu thương vào trong khu vực chợ để bán. Còn bên ngoài, UBND phường sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó UBND phường cũng đã ký hợp đồng với Công ty dịch vụ công ích MTV của Thủ Đức là thường xuyên thu gom rác để chuyển đến bãi rác.”

Tags:
Ý kiến của bạn
Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Hạn mặn là vấn đề được dự báo trước, thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay trong công tác ứng phó, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho dân sinh. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm, không để người dân thiếu nước.

Ấm lòng “hầm” chứa nước giữa mùa hạn

Ấm lòng “hầm” chứa nước giữa mùa hạn

Ấp Gò Xoài, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang có hơn 400 hộ dân; 2/3 bà con không có nước sạch để dùng. "Hầm" chứa nước mới đào chứa được khoảng 45m3 nước, nhưng cứ cuối ngày là hết, may sao có các đoàn từ thiện từ TPHCM, Long An... về liên tục trong 2 tuần qua.

// //