Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

Người dân TP.HCM háo hức đón tàu điện ngầm đầu tiên

Hồng Lĩnh: Thứ hai 16/12/2024, 10:39 (GMT+7)

Hàng trăm người dân TP.HCM đã có cơ hội trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trước ngày tuyến này đi vào vận hành chính thức. Phóng viên VOV Giao thông đã có mặt tại ga Bến Thành để cùng trải nghiệm và lắng nghe những chia sẻ đầy hứng khởi của người dân thành phố.

 

Sáng 13/12, không khí tại ga Bến Thành đông vui, nhộn nhịp hơn. Một số người đến ga bằng xe máy tìm cách gửi xe ở khu vực cửa Tây ở chợ Bến Thành; hoặc gửi xe tại bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Từ cửa xuống ga Bến Thành, người dân di chuyển bằng thang bộ xuống tầng hầm đầu tiên. Tầng 1 của ga ngầm Bến Thành được thiết kế với tông màu trắng chủ đạo.

Tại máy bán vé còn có bảng giá vé chữ nổi dành cho người mù và người khiếm thị sử dụng khi đi tàu

Tại máy bán vé còn có bảng giá vé chữ nổi dành cho người mù và người khiếm thị sử dụng khi đi tàu

Tại máy bán vé còn có bảng giá vé chữ nổi dành cho người mù và người khiếm thị sử dụng khi đi tàu. Đi qua máy bán vé và khu soát vé của ga ngầm có 2 lối vào, trong đó có lối vào dành cho người khuyết tật. Phía trong là giếng trời, với điểm nhấn hình hoa sen.

Nhiều người dừng lại chụp hình lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước khi bước lên tàu metro. Đăng Khoa, một lập trình viên đã có cơ hội trải nghiệm tuyến metro ở Singapore, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm metro tại Việt Nam. Tàu khá êm. Nhưng hôm nay tôi có một trải nghiệm đáng nhớ là cửa đóng khá là nhanh nên chân tôi bị kẹt ở cánh cửa lúc xuống ga, may quá sau đó cửa có tự mở để tôi có thể trở lại tàu. Mọi người có thể lưu ý về sự an toàn khi di chuyển”.

Hành trình khám phá thành phố trên quãng đường gần 20km bằng tàu điện kéo dài khoảng 30 phút, với điểm dừng chân tại các nhà ga chỉ khoảng 30 giây

Hành trình khám phá thành phố trên quãng đường gần 20km bằng tàu điện kéo dài khoảng 30 phút, với điểm dừng chân tại các nhà ga chỉ khoảng 30 giây

9h50 phút, đoàn tàu chính thức lăn bánh từ ga Bến Thành đến ga Suối Tiên. Hành trình khám phá thành phố trên quãng đường gần 20km bằng tàu điện kéo dài khoảng 30 phút, với điểm dừng chân tại các nhà ga chỉ khoảng 30 giây.

Hành khách có thể tận hưởng cảm giác mới lạ khi ngắm nhìn thành phố. Tại 3 ga ngầm và 11 ga trên cao, các công nhân đang tiến hành dọn dẹp, kiểm tra lại các khâu trước khi vận hành thương mại.

Anh Đặng Thế Phương đã phải chờ đợi rất lâu để được trải nghiệm chuyến tàu điện đầu tiên của thành phố: “Cảm xúc đi từ háo hức, hồi hộp, bất ngờ cho tới thoả mãn. Tôi bất ngờ vì hạ tầng, thiết kế, sự tiện nghi trên cả mức tưởng tượng của tôi. So với Thái Lan, Philipines, tôi thấy sự tiện nghi được đảm bảo như máy lạnh, mùi trên tàu, ghế ngồi và tay nắm thoải mái. Tôi thấy rất thú vị khi được ngắm nhìn thành phố nơi mình sinh sống với một góc nhìn khác”.

Anh Phương mong muốn, trong quá trình hành khách trải nghiệm sẽ có thêm nhân viên hướng dẫn, giám sát để đảm bảo quy trình an toàn. Bên cạnh đó, tại các điểm dừng sẽ có thêm hệ thống quạt trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Anh cũng hy vọng sẽ sớm được sử dụng dịch vụ của các trung tâm thương mại và thưởng lãm các kiến trúc nổi bật tại hành lang và quảng trường ga ngầm.

Có khá nhiều người cao tuổi tham gia trải nghiệm

Có khá nhiều người cao tuổi tham gia trải nghiệm

Theo quan sát của phóng viên, chuyến tàu sáng nay có khá nhiều người cao tuổi. Mặc dù việc di chuyển bằng cầu thang bộ để đi xuống ga ngầm có đôi chút vất vả, song họ được các nhân viên Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình.

Với ông Nguyễn Tiến Hồng (bác sĩ về hưu, 75 tuổi) cảm xúc có đôi chút đặc biệt hơn so với các bạn trẻ: “Ngồi trên tàu rất thoải mái, điều hoà nhiệt độ phù hợp. Mong muốn được đi từ Bến Thành đến Suối Tiên, uống cà phê ở Thủ Đức rồi quay về. Tôi mong có thêm nhiều tuyến metro để người dân đi lại thuận tiện hơn, an toàn hơn”.

Người dân tranh thủ chụp hình lưu niệm trên tàu

Người dân tranh thủ chụp hình lưu niệm trên tàu

Bà Văn Thị Hữu Tâm - Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết:

“Trong công tác vận hành, khai thác tuyến metro số 1 nhằm hướng đến phục vụ người dân một trải nghiệm, một hành trình lựa chọn phương tiện giao thông công cộng, Công ty HURC1 ký kết hợp tác với công ty Grab nhằm mục đích hướng đến và tạo cho người dân một sự lựa chọn và hoàn chỉnh hành trình của mình. Công ty cũng đã làm việc với Trung tâm quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở GTVT) về kết nối hệ thống xe buýt thành phố, các công ty về xe đạp, ô tô và xe công nghệ”.

Theo kế hoạch, từ ngày 13-21/12, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị TP.HCM (HURC1) sẽ chạy thử đợt cuối với 200 chuyến mỗi ngày. Thời gian chạy thử bắt đầu từ 5h-22h đêm.

Đây là bước kiểm tra toàn diện cuối cùng trước khi tuyến metro đầu tiên của TP.HCM vận hành chính thức vào 22/12. 17 tuyến buýt gom khách cho metro số 1 cũng sẽ chính thức hoạt động từ 20/12.

Hình ảnh đẹp 03
Hình ảnh đẹp 02

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành bảng giá vé tuyến metro số 1. Với vé lượt, giá vé thanh toán bằng tiền mặt có mức từ 7.000 - 20.000 đồng/lượt, thanh toán không dùng tiền mặt có mức từ 6.000 - 19.000 đồng/lượt, tùy theo cự ly tuyến.  Trong 30 ngày đầu khai thác, hành khách được đi miễn phí.

Ngày 11/12/2024, Ban Quản lý Đường sắt đô thị tiến hành ký kết và trao chứng nhận bàn giao công trình có điều kiện (TOC) với Liên danh Tư vấn chung NJPT và Nhà thầu Hitachi cho gói thầu CP3 (Mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray) thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên)

Cùng ngày, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã tiến hành bàn giao tài sản gói thầu CP3 - tuyến metro số 1 cho Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị (HURC1)

Đây là một trong những thủ tục để Chủ đầu tư và Công ty HURC1 làm chủ công tác vận hành thiết bị, đoàn tàu.

Hiện nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Công ty HURC1 đang nỗ lực cùng tư vấn và các nhà thầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục còn lại để đủ điều kiện nghiệm thu toàn dự án, đưa tuyến Metro số 1 vận hành chính thức vào ngày 22/12/2024.

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.