Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Hội Di sản văn hoá Việt Nam

Phóng viên - 15/12/2019 | 16:45 (GTM + 7)

Sáng 14/12, tại Trung tâm nghệ Thuật Âu Cơ, Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Di sản văn hóa Việt Nam (2004 - 2019) và trao tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam” đợt II.

Tới dự lễ kỉ niệm có đồng chí Nguyễn Khánh- Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Danh dự Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; TS Trịnh Thị Thủy- Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Nguyễn Khánh - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Danh dự Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Theo GS-TSKH Lưu Trần Tiêu- Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, điều khó khăn nhất đối với một tổ chức xã hội nghề nghiệp như Hội Di sản Văn hóa Việt Nam là hoạt động theo nguyên tắc “tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí”, tự lo mọi việc từ Trụ sở đến phương tiện làm việc, kinh phí tổ chức các hoạt động…

Tuy nhiên, bằng tâm huyết và ý thức trách nhiệm của những người hoạt động trên lĩnh vực di sản văn hóa, sự giúp đỡ thiết thực của các cơ quan nhà nước, trong 15 năm qua, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã có bước tiến toàn diện, vững chắc.

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp di sản văn hoá Việt Nam


Từ số lượng hội viên là 719 người tại thời điểm thành lập Hội năm 2004, đến nay, Hội đã có hơn 10 nghìn hội viên. Hội đã có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của từng địa phương nói riêng và của cả nước nói chung.

Hội ngày càng thiết lập và mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan,t ổ chức trong và ngoài nước, trở thành ngôi nhà chung của tất cả các tổ chức, cá nhân quan tâm tới di sản văn hóa dân tộc. 

Năm nay, nhân kỉ niệm 15 năm thành lập, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam “ đợt II cho 283 cá nhân gồm: 121 cá nhân do Lãnh đạo Hội đề cử; 133 cá nhân do các tổ chức Hội đề xuất; 29 cá nhân thuộc các doanh nghiệp là nhà tài trợ của chương trình.

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam” là hình thức khen thưởng cao nhất của Hội, được tiến hành trao tặng thường xuyên hàng năm.

Đại diện Hội Di sản văn hoá Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội

Cũng nhân dịp này, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng chính Phủ cho những đóng góp tích cực mà Hội đã làm được trong suốt 15 năm qua.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //